Ngày chia tay buồn với MLS của Rooney

09:27 Chủ nhật 20/10/2019

TinTheThao.com.vnCựu tiền đạo Man Utd, Wayne Rooney đã có ngày chia tay MLS không mấy vui vẻ.

Vào một buổi tối mùa thu lạnh lẽo ở Toronto, Rooney có trận đấu cuối cùng tại DC United, và đội bóng của anh nhận thất bại thảm hại 1-5 trước Toronto FC trong trận knock-out vòng play-off MLS Cup.

Wayne Rooney departs MLS as DC United go down to Toronto in playoffs - Bóng Đá

 Rooney thành công ở MLS.

Huyền thoại của Quỷ đỏ đã có 2 cơ hội đáng chú ý từ những pha dứt điểm cận thành trong hiệp 2, nhưng đều không chiến thắng được thủ môn của đội chủ nhà. Sau hiệp phụ thứ nhất, anh rời sân, và chính thức khép lại sự nghiệp chơi bóng ở nước Mỹ. Chẳng bao lâu nữa, Rooney sẽ trở lại Anh để đến Derby County.

Mặc dù chỉ ở Mỹ trong một mùa rưỡi, huyền thoại người Anh đã để lại dấu ấn đậm nét, mang đến vô số khoảnh khắc đáng nhớ, đưa DC United nằm trong nhóm dự vòng play-off. Anh đã cùng Lucho Acosta tạo thành cặp bài trùng lợi hại. Anh là thủ quân của CLB, là cầu thủ có doanh thu áo đấu cao thứ 2 của MLS.

Tổng cộng, Rooney đã có 23 bàn thắng và 15 pha kiến tạo trong 48 lần ra sân. Xen lẫn đó là một số khoảnh khắc không vui, bao gồm 2 thẻ đỏ mùa này và 2 thất bại ở vòng play-off đầu tiên.

"Wayne Rooney là một điểm cộng lớn cho câu lạc bộ này," huấn luyện viên trưởng Ben Olsen cho biết. "Anh ấy là một phần quan trọng của đội bóng, của giải đấu này trong một năm rưỡi qua, đã thực sự đẩy câu lạc bộ này tiến lên.

Trên sân, tôi nghĩ Wayne đã có đóng góp tuyệt vời cho chúng tôi. Ngoài sân, tôi nghĩ anh ấy đã thúc đẩy tôi. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã làm cho tôi trở thành một huấn luyện viên tốt hơn. Anh ấy là một đồng đội tốt và là một đại sứ tốt cho câu lạc bộ."

Những pha đá phạt tuyệt vời của Rooney ở MLS:

Minh Tuấn | 08:04 20/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục