Ngân hàng Công thương vượt "núi lớn" ở tứ kết giải CLB nữ châu Á

06:00 Thứ hai 29/05/2017

TinTheThao.com.vnĐối thủ của Ngân hàng Công thương là CLB Altay - đội bóng sở hữu cả chiều cao lẫn sức mạnh.

2546-1000x500-1495792486769

 Ngân hàng Công thương gặp Altay ở tứ kết. Ảnh: Internet.

Với 1 trận thắng và 2 trận thua, Ngân hàng Công thương kết thúc vòng bảng giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á với vị trí thứ ba bảng B. Kết quả này đưa Ngân hàng Công thương chạm trán CLB đứng thứ nhì của bảng A là Altay (thắng 2 - thua 1).

Sau màn trình diễn ở vòng bảng, có thể thấy lối chơi của Ngân hàng Công thương vẫn còn rất rời rạc. Thiếu vắng chuyền hai chính Hà Thị Hoa, các tay đập còn lại như Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thu Hòa, Nguyễn Thị Xuân, Đoàn Thị Xuân vẫn có dấu hiệu căng cứng khi gặp các đối thủ mạnh - bằng chứng là Ngân hàng Công thương chật vật đánh bại CLB Rebisco-PSL (Philippines) 3-1, và thua trắng 0-3 trước các CLB Hitsamitsu Springs (Nhật Bản) và Thiên Tân (Trung Quốc).

CLB Altay hồi tháng 4 vừa qua từng sang Việt Nam dự giải bóng chuyền quốc tế VTV Bình Điền 2017. Tuy nhiên ở giải đó, Altay chỉ mang đội hình đa phần là các cầu thủ lứa U23 và không có nhân tố nào nổi trội. Còn ở giải này, đội hình của Altay có hơn nửa trong số 14 cầu thủ là thành viên đội tuyển quốc gia Kazakhstan. Thêm vào đó, hàng công của Altay có sự bổ sung Jovana Brakocevic - đối chuyền người Serbia sở hữu chiều cao lên đến 1m96.

Trước một đối thủ có nhiều thống kê nhỉnh hơn, Ngân hàng Công thương có lẽ sẽ phải chơi bằng 200% quyết tâm hòng tạo nên bất ngờ.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 06:00 29/05/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục