Ngạc nhiên chưa, đây mới là những chân sút hiệu quả nhất V-League

00:30 Thứ sáu 17/11/2017

TinTheThao.com.vnĐội tuyển Việt Nam đã bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Afghanistan trong trận đấu mới nhất tại vòng loại Asian Cup 2019.

Tính chung cả vòng loại, đội tuyển Việt Nam chỉ ghi được vẻn vẹn có đúng 8 bàn, ít nhất trong số các đội bóng vượt qua được vòng loại. Anh Đức, Văn Quyết, Công Phượng,Thanh Trung đều đã được tung vào sân nhưng không thể làm nên trò trống gì. Nhưng liệu đó đã phải là những chân sút hiệu quả nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại?

 - Bóng Đá

 Đội tuyển Việt Nam có một trận đấu bế tắc trước Afghanistan. Ảnh: Giang Nguyễn.

Sau 24 vòng đấu của V-League 2017, chân sút nội ghi được nhiều bàn thắng nhất đang là Anh Đức với 12 bàn, ngang bằng với thành tích của Claudecir (Quảng Nam) và kém 1 bàn so với hai chân sút ngoại đang dẫn đầu là Stevens (Hải Phòng) và Nsi (Cần Thơ). Thế nhưng đáng ngạc nhiên đây lại không phải là những chân sút hiệu quả nhất ở giải đấu quốc nội.

Chiếm vị trí số 1 là tiền đạo Hà Minh Tuấn (Quảng Nam). Kể từ đầu giải đến nay, tiền đạo này mới được ra sân thi đấu có 828 phút nhưng đã kịp ghi cho đội bóng xứ Quảng 7 bàn, trung bình 118 phút/bàn - một hiệu suất đáng nể.

Xếp sau Minh Tuấn cũng là một chân sút đã bị HLV Park Hang Seo “bỏ rơi” trong đợt tập trung vừa qua là Lê Văn Thắng. Không cạnh tranh được với bộ đôi tiền đạo ngoại Uche - Omar nhưng Văn Thắng vẫn có tới 8 lần “nổ súng” sau 959 phút thi đấu tại V-League 2017, trung bình 120 phút/bàn. Thành tích này của Văn Thắng hơn hẳn so với cả Omar (1474 phút, 11 bàn, trung bình 134 phút/bàn) lẫn Uche (1542 phút, 11 bàn, trung bình 140 phút/bàn).

Trong khi đó hai chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới là Stevens và Nsi đều có hiệu suất ghi bàn không bằng so với 4 chân sút trên. Tiền đạo của Cần Thơ ghi được 13 bàn sau 1971 phút ra sân trung bình 152 phút/bàn. Còn chân sút người Jamaica của Hải Phòng ghi được 13 bàn sau 2070 phút ra sân, trung bình 159 phút/bàn.

 - Bóng Đá

 Hà Minh Tuấn đang là chân sút hiệu quả nhất tại V-League.

Đối với các tiền đạo được HLV Park Hang Seo triệu tập trong đợt tập trung vừa qua, hiệu suất ghi bàn thậm chí còn kém xa. Trải qua 2142 phút thi đấu, tiền đạo số 1 Anh Đức mới “kiếm” nổi 12 bàn thắng, trung bình 165 phút/bàn. Trong khi con số này của Văn Quyết, Công Phượng, Đức Chinh lần lượt là 212 phút/bàn (1698 phút, 8 bàn), 284 phút/bàn (1986 phút, 7 bàn) và 323 phút/bàn (1616 phút, 5 bàn)

Để có thể gây bất ngờ và tiến xa ở các giải đấu sắp tới, đội tuyển Việt Nam cần có những chân sút mới. Vì thế, việc Văn Thắng và Minh Tuấn đang là 2 chân sút hiệu quả nhất ở V-League 2017 sẽ là những gợi ý không tồi cho ông thầy người Hàn Quốc trong đợt tập trung lần sau?

Trung bình cứ 118 và 120 phút thì Văn Thắng và Minh Tuấn lại nổ súng ở V-League 2017 - một hiệu suất mà ngay cả các chân sút ngoại cũng phải mơ ước

(Bạn đọc: Hà Phương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 23:35 16/11/2017
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục