Nga cáo buộc Ủy ban Paralympic Quốc tế vi phạm nhân quyền

23:26 Thứ hai 08/08/2016

Reuters đưa tin, ngày 8/8, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Nga (RPC) Vladimir Lukin tuyên bố quyết định của Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) cấm vận động viên Nga tham dự Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật Paralympic tại Rio de Janeiro (Brazil) vào tháng 9 tới do các cáo buộc về doping, là một hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Alexsey Obydennov, vận động viên khuyết tật của Nga. Ảnh: Internet.

Phát biểu họp báo tại thủ đô Moskva, ông Lukin khẳng định hầu hết các vận động viên khuyết tật của Nga đều không sử dụng doping và ông sẵn sàng chứng minh họ đã thực hiện tất cả các nghĩa vụ về chống doping.

Hôm 7/8, IPC đã cấm tất cả các vận động viên Nga tham dự Paralympic tại Rio de Janeiro, từ ngày 7-18/9, do "văn hóa doping" lan rộng mà IPC nói rằng đã làm ô nhiễm nền thể thao Nga.

18:26 08/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục