Trung vệ cao nhất Olympic Việt Nam dính chấn thương

09:30 Thứ năm 05/03/2015

Trung vệ Phạm Hoàng Lâm bị căng cơ háng và không thể tham gia tập luyện cùng đồng đội vào chiều 4/3.

Trong buổi tập chiều 4/3 của ĐT Olympic Việt Nam trên sân phụ Mỹ Đình, trung vệ Phạm Hoàng Lâm đã bị căng cơ háng và không thể tập luyện cùng các đồng đội. Trước đó, Hoàng Lâm cùng với Ngọc Hải gần như chắc suất đá chính ở vị trí trung vệ. Phạm Hoàng Lâm có thể hình lý tưởng nhất trong số các cầu thủ được HLV Miura triệu tập với chiều cao 1,86 m.

Trung vệ ĐTLA khá buồn vì chấn thương diễn ra trước ngày Olympic Việt Nam thi đấu thử nghiệm đội hình với Hà Nội T&T. "Tôi mong chấn thương không nghiêm trọng và chỉ là do bị căng cơ. Tôi biết mình còn nhiều khuyết điểm lắm và cần sớm trở lại để tập luyện mới mong tìm được chỗ đứng trong đội hình Olympic Việt Nam", Hoàng Lâm tiếc rẻ.

Hoàng Lâm sẽ đón sinh nhật lần thứ 22 vào ngày 6/3.

Tính đến chiều 4/3, Olympic Việt Nam có 7 cầu thủ đang chấn thương và không thể tập luyện gồm Xuân Trường, Tuấn Tài, Hồng Duy, Ngọc Thắng, Thanh Tùng, Phúc Tịnh và Hoàng Lâm. Sự thiếu hụt lực lượng khiến HLV Miura phải bố trí 2 thủ môn Minh Long và Ngọc Tuấn thi đấu ở vị trí tiền đạo trong bài đối kháng 11 người. Tiền đạo Hồ Phúc Tịnh - vua phá lưới giải U21 năm 2014 cũng bị tái phát chấn thương háng sau buổi tập chiều qua.

Sáng 5/3, Olympic Việt Nam được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu gặp Hà Nội T&T vào lúc 15h chiều trên SVĐ Hàng Đẫy.

Tùng Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục