U19 Việt Nam: "Thử lửa" cho tham vọng lớn

13:49 Thứ bảy 23/08/2014

Chức vô địch giải U22 Đông Nam Á 2014 sẽ là “liều doping” với U19 Việt Nam trước khi bước vào giải U19 Đông Nam Á và VCK U19 châu Á 2014.

Khoảng một năm về trước, dù thất bại trước U19 Indonesia trong trận chung kết U19 Đông Nam Á 2013 nhưng thầy trò HLV Guillaume Graechen vẫn nhận được nhiều lời khen. Đúng vậy, với những gì đã thể hiện trong suốt giải đấu với lối chơi đẹp mắt cũng như tinh thần thi đấu đến những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 trận chung kết, U19 Việt Nam xứng đáng với những lời tán dương ấy.

Ngay sau thất bại kể trên trước U19 Indonesia, U19 Việt Nam đã đứng dậy mạnh mẽ với 3 chiến thắng tưng bừng ở vòng loại U19 châu Á 2014, đặc biệt là màn “vùi dập” U19 Australia với tỉ số không tưởng 5-1. Kể từ đó, U19 Việt Nam đã thực sự tạo nên một “cơn sốt” đối với hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam.

U19 VN sẽ vượt qua được thử thách cuối cùng mang tên U19 Myanmar?

Nhưng cũng kể từ sau “chiến tích” giành quyền vào chơi ở VCK U19 châu Á 2014 vô cùng ấn tượng ấy, U19 Việt Nam đã liên tiếp nhận phải những trận thua “mất mặt” ở các giải đấu giao hữu cũng như các chuyến tập huấn. Đó là những trận thua trước U19 Nhật Bản, U19 AS Roma hay U19 Totteham ở Nutifood Cup 2014. Rồi sau đó là rất nhiều những thất bại ở chuyến tập huấn tại châu Âu và Nhật Bản.

U19 Việt Nam thua trận trước những đối thủ được cho là ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều như các đội trẻ ở châu Âu, hay đội bóng sinh viên của Nhật Bản, đó là điều không mấy bất ngờ. Nhưng có điều, cứ sau mỗi trận thua ấy của U19 Việt Nam, nhiều người vẫn dành những lời ngợi khen cho các học trò của HLV Graechen.

Có thể, U19 Việt Nam sẽ rút ra được nhiều những bài học bổ ích sau những thất bại, nhưng bên cạnh những lời khen ngợi thì chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn vào những điểm yếu của thầy trò ông Giôm. Và việc U19 Việt Nam thua trận cũng…được khen dễ làm các cầu thủ trẻ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam nhụt chí.

U19 Myanmar (áo đỏ) là thuốc thử liều cao với U19 VN

Dõi theo từng bước chân của mỗi cầu thủ U19 Việt Nam suốt hơn 7 năm qua, hẳn ông Giôm hiểu điều đó hơn ai hết. Bởi vậy, ông thầy người Pháp đã luôn nhắc nhở các học trò rằng: “Dù chỉ là giải đấu giao hữu nhưng chúng ta luôn phải đặt mục tiêu cao nhất, đó là phải vào đến trận chung kết. Mà đã vào đến trận đấu cuối cùng thì phải giành được chức vô địch…”

Điều không chỉ ông Giôm mà hàng triệu NHM trong nước muốn các cầu thủ U19 Việt Nam thể hiện là khát khao chiến thắng ở các giải đấu mà đội tham dự. Và dù không muốn tạo áp lực với các học trò của ông Giôm, nhưng chức vô địch Hassanal Bolkiah Trophy 2014 này cần thiết và quan trọng với U19 Việt Nam.

Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài U19 Việt Nam thì những U19 Thái Lan, U19 Indonesia và cả U19 Myanmar đang có những bước tiến vượt bậc trong thời gian qua. Quan trọng hơn, cả 3 đối thủ kể trên của U19 Việt Nam đều “ôm mộng” vươn ra đấu trường châu lục với những sự đầu tư lớn. Ở Hassanal Bolkiah Trophy 2014 này, U19 Việt Nam đã lần lượt đánh bại U19 Indonesia và U19 Thái Lan một cách không thể thuyết phục hơn.

U19 Myanmar sẽ là chướng ngại cuối cùng của thầy trò ông Giôm. Đội bóng của HLV Gerd Ziese đang cho thấy họ cũng là một trong những đội bóng trẻ xuất sắc của khu vực. Nhưng trong cuộc đối đầu tối nay, U19 Việt Nam đang ở thế “cửa trên”.

Nếu vượt qua được U19 Myanmar để giành chức vô địch giải U22 Đông Nam Á 2014, đây sẽ là “liều doping”, tiếp thêm sự tự tin với các cầu thủ U19 Việt Nam ở giải vô địch U19 Đông Nam Á 2014 mở rộng cũng như VCK U19 châu Á 2014.

“U19 VN mạnh, nhưng chúng tôi sẽ vô địch!”

Trả lời giới truyền thông Brunei về trận chung kết với U19 Việt Nam, HLV Gerd Ziese của U19 Myanmar cho biết ông đánh giá rất cao U19 Việt Nam. Theo HLV người Đức, U19 Việt Nam có nhiều cá nhân xuất sắc và chơi bóng cùng nhau thời gian dài. Hơn nữa lối chơi của U19 Việt Nam rất khó lường nhưng U19 Myanmar sẽ làm tất cả để giành chức vô địch.

HLV Gerd Ziese của U19 Myanmar (bìa phải)

“Tôi đã theo dõi họ trong thời gian khá dài và tôi đánh giá cao những gì mà bóng đá Việt Nam đang đầu tư cho lứa trẻ này. Trong thời gian vừa qua, họ đã thu được nhiều bài học thú vị với những đội trẻ hàng đầu như Arsenal, điều này được thể hiện ở sự tiến bộ lớn của họ.

Nhưng chúng tôi cũng có sự chuẩn bị tốt không kém và có cũng có chuyến tập huấn ở Đức. Thành quả lao động suốt hơn một năm vừa qua của chúng tôi đó là chức vô địch tại giải đấu này. Chúng tôi sẽ nắm lấy nó và mang cúp về nước.

Đối với tôi, U19 Việt Nam là đội bóng khá hoàn hảo. Có thể họ ở một đẳng cấp cao hơn chúng tôi một chút, bởi các cầu thủ của họ đã có thời gian dài chơi bóng cùng nhau, dưới sự dẫn dắt của một HLV suốt hơn 7 năm. Họ còn có một số cá nhân xuất sắc, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình và chúng tôi sẽ chiến thắng”
, HLV Gerd Ziese nói.
Anh Khoa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục