Đấu tập: Đội tuyển nữ Việt Nam thắng nhọc đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc)

23:53 Thứ bảy 01/08/2015

Chiều nay (1/8), trên sân bóng Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam đã diễn ra trận đấu giao hữu đầu tiên giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) trong thời gian 2 đội đóng quân tại đây cùng chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 giải bóng đá nữ Olympic Rio 2016.

Các cầu thủ Đài Loan (Trung Quốc) đã gặp nhiều khó khăn trước tiền đạo nhỏ nhắn Huỳnh Như (19).

Trận đấu được mong chờ giữa đội tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) đã diễn ra dưới trời mưa nhỏ. Không khí mát mẻ cũng là điều kiện thuận lợi để các cầu thủ nhập cuộc với tinh thần khá thoải mái. Ở trận đấu tập đầu tiên, bên cạnh những cầu thủ già dặn kinh nghiệm như thủ môn Kiều Trinh, tiền vệ Nguyễn Thị Xuyến, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung, HLV trưởng Norimatsu Takashi đã chuẩn bị một đội hình chủ yếu là các cầu thủ trẻ như hậu vệ Trịnh Thị Hoàn, Trần Thị Hồng Nhung, Chương Thị Kiều; tiền vệ Trần Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Bích Thùy hay Đỗ Thị Yến. Ở tuyến trên, cầu thủ trẻ có vóc dáng nhỏ nhắn Huỳnh Như đá cặp với đàn chị Nguyễn Thị Hòa với kỳ vọng tạo ra những tình huống đột phá trước khung thành đối phương. Với đội hình 4-2-3-1, các cầu thủ nữ Việt Nam được yêu cầu cầm bóng bình tĩnh, giữ vững cự ly và đẩy cao đội hình với những tình huống xuống biên, tìm cơ hội ghi bàn.

Về phía các cầu thủ Đài Loan (Trung Quốc), với đội hình đồng đều và chiều cao vượt trội, họ đã nhanh chóng tạo ra những tình huống tấn công bài bản áp đảo đội chủ nhà ngay từ những phút đầu. Mặc dù vậy, thể hình nhỏ nhắn và kỹ thuật cá nhân khéo léo đã giúp các cầu thủ Việt Nam giành thế chủ động ngay sau đó và có bàn thắng mở tỉ số 1-0 ở phút thứ 14 với pha sút xa chính xác của Nguyễn Thị Hòa sau tình huống truyền khe cánh trái vào của Trần Thị Hồng Nhung.

5 phút sau bàn thua đầu tiên, lợi dụng sự sơ hở của hàng phòng ngự tuyển Việt Nam, các cầu thủ Đài Loan (Trung Quốc) đã có tình huống phản công nhanh, dứt điểm từ góc xa qua đầu thủ môn Kiều Trinh, san bằng tỉ số 1-1.

HLV trưởng Norimatsu Takashi nhắc nhở, động viên các cầu thủ trong thời gian nghỉ giữa hiệp.

Vào hiệp 2, HLV Norimatsu Takashi đã có một loạt sự điều chỉnh khi thay thế dần đội hình các cầu thủ còn lại trong đó đáng chú ý Trần Thị Thùy Trang thay Nguyễn Thị Bích Thùy, Nguyễn Thị Minh Nguyệt thay cho Huỳnh Như hay thủ môn trẻ Kim Thanh vào bắt thay Kiều Trinh.

Những cầu thủ mới vào thay đã giúp nhịp độ trận đấu được duy trì thậm chí bùng nổ với một loat các tình huống ghi bàn đáng chú ý.

Phút 66, Nguyễn Thị Hòa đi bóng cá nhân tốc độ đầy nỗ lực, đánh lừa thành công thủ môn Đài Loan để dễ dàng ghi bàn thắng thư 2 cho tuyển Việt Nam.

Một tình huống đáng chú ý dẫn đến bàn san băng tỉ số 2-2 cho Đài Loan đến từ pha tranh chấp trên không, cầu thủ trẻ Chương Thị Kiều để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp đội bạn có tình huống đá phạt penalty ở phút 71.

Khi trận đấu bước sang phút 80, HLV Norimatsu quyết định tung Bùi Thị Nhung vào thay Nguyễn Thị Tuyết Dung. Chỉ 2 phút sau khi vào sân, Bùi Thị Nhung đã kiến tạo bóng thuận lợi để Minh Nguyệt dứt điểm thành công, nâng tỉ số lên 3-2 cho đội chủ nhà.

Trong những phút còn lại của trận đấu, mặc dù tuyển Việt Nam liên tục tạo thêm một vài pha áp sát khung thành đối phương nhưng rất tiếc đã không có thêm bàn thắng nào được ghi, ấn định chiến thắng 3-2 cho thầy trò HLV Takashi.

Trận đấu kịch tính căng thẳng đến những phút cuối.

Nhận xét về một trong những đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại thứ 2 giải bóng đá nữ Olympic 2016, HLV trưởng Norimatsu Takashi cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được xem các cầu thủ nữ Đài Loan thi đấu. Với tầm vóc có phần vượt trội và tư duy chiến thuật khá bài bản, tôi đánh giá cao những gì các cầu thủ Đài Loan đã thể hiện trong trận đấu hôm nay. Kết quả trận đấu không quan trọng bằng việc các cầu thủ Việt Nam thu được những kinh nghiệm quý báu từ chính đối thủ mà chúng ta sẽ gặp trong giải đấu sắp tới.

Tất nhiên, sau trận đấu này tôi sẽ rút kinh nghiệm một số tình huống cho các cầu thủ Việt Nam. Chúng ta còn một trận đấu tập nữa với các cầu thủ nữ Đài Loan tại Hà Nam và chắc chắn các cầu thủ sẽ cải thiện được lối chơi, hiểu đối thủ hơn. Nếu các cầu thủ làm được điều này, tôi nghĩ một chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng loại thứ 2 giải bóng đá nữ Olympic 2016 là điều không quá khó."

HLV trưởng đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) Nagira Masayuki (áo xanh) dành những lời khen ngợi cho các cầu thủ nữ Việt Nam.

Sau khi trận đấu kết thúc, HLV trưởng đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) Nagira Masayuki đánh giá cao các cầu thủ nữ Việt Nam: "Các cầu thủ nữ Việt Nam có kỹ thuật cá nhân tốt và rất khéo léo. Họ sẽ là đối thủ không hề dễ chơi. Qua trận đấu giao hữu này, các học trò của tôi chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều điều. Bản thân tôi, với vai trò HLV trưởng, chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm để cải thiện những điểm yếu của các cầu thủ để có được phong độ tốt nhất.

Để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 giải bóng đá nữ Olympic 2016, các cầu thủ của tôi sẽ phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa và cố gắng từng bước một để vượt qua từng thử thách tại giải đấu với mục tiêu cao nhất tiến sâu hơn. Qua đây, thay mặt ban huấn luyện và các cầu thủ, tôi rất cảm kích trước sự sắp xếp chu đáo, nhiệt tình của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong chuyến tập huấn này của đội tuyển nữ Đài Loan."

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) sẽ còn 1 trận đấu giao hữu nữa trên SVĐ Hà Nam lúc 16h ngày 4/8 tới.

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận giao hữu với đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) chiều nay (1/8):

Thủ môn: Đặng Thị Kiều Trinh

Hậu vệ: Trịnh Thị Hoàn, Trần Thị Hồng Nhung, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Xuyến

Tiền vệ: Trần Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Bích Thùy, Đỗ Thị Yến, Nguyễn Thị Tuyêt Dung

Tiền đạo: Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hòa

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục