Fan Việt nhận định sâu sắc trước trận Chung kết của U19

14:12 Thứ bảy 23/08/2014

Vào 19h30 tối nay, U19 Việt Nam bước vào trận chung kết quan trọng với U19 Myanmar trên đất Brunei.

Trước trận đấu này, người hâm mộ đưa ra rất nhiều ý kiến về cơ hội bước lên đỉnh vinh quang của U19, hay phân tích những điểm mạnh, yếu của đội tuyển. Đặc biệt, fan Việt rất lo Myanmar sẽ đá xấu để ngăn chặn U19 Việt Nam chơi kĩ thuật.

Trong những ngày qua, sự kiện U19 Việt Nam lọt vào trận chung kết giải bóng đá Hassanal Bolkiah Trophy Cup 2014 là vấn đề được các fan Việt đặc biệt quan tâm. Bên cạnh những lời nhận xét có cánh dành cho U19, nhiều người hâm mộ cũng không quên chỉ ra những điểm yếu của đội tuyển.

''U19 Việt Nam cầm bóng tốt nhưng khả năng dứt điểm cũng như phòng ngự còn yếu''

Sau trận thắng Thái Lan, độc giả Tôm ở hòm thư tom365@... nhận xét: ''Trận vừa rồi mình thắng Thái Lan cả về kỹ chiến thuật và đặc biệt về lối chơi đẹp. Thực tế bóng đá VN cũng đã có nhiều trận như thế nhưng rồi lại không giữ được. Rất yêu mến, quý trọng các em nhưng hãy nhớ lời dạy của cha ông là: Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Bài học này với Bóng đá VN là Chuyện đương thời!''.

Bạn Hiệp hòm thư quanghiep212@...nhận định: ''Lối đá kỹ thuật , tư duy bóng đá có thể ta ở đẳng cấp hơn các đội bóng khác trong Đông Nam Á. Nhưng khâu dứt điểm kém lại kéo ta xuống ngang tầm với họ''. Độc giả ở hòm thư nguoidikhaihoa@...tiếp lời: ''Mặc dù thắng 1-0 vẫn chưa hài lòng lắm. Tuy nhiên rất tự hào với các em vì chưa bao giờ có một đội tuyển VN nào cho người Thái thua đau như hôm nay. Quá tuyệt!''.

Độc giả ở hòm thư nhatculy@...: ''Tất cả rất hoàn hảo! ngoại trừ khâu dứt điểm''. Bạn đọc Lưu hòm thư Luuhoa@...mơ mộng: ''U19 đá hay quá, nhưng cần phải làm tốt hơn ở khâu dứt điểm và phòng ngự hơn nữa, hi vọng một ngày không xa U19 bây giờ có thể vào World Cup!!!''.

Công Phượng cùng đồng đội phải cải thiện khả năng tận dụng cơ hội

Nhiều độc giả vui vẻ chúc mừng cho U19, bạn Chương ở hòm thư chuongvuong@...: ''Thắng là vui mừng, thua Nhật cũng không buồn. Bóng đá VN giờ chỉ có U19 là đáng xem thôi''. Bạn Nghĩa ở hòm thư nghiavn@...: ''Vấn đề là thế trận áp đảo của VN và những kỹ thuật cá nhân, chứ không chỉ là chiến thắng các vị à. Hoan Hô Việt Nam.''.

Độc giả Văn Minh, hòm thư tqduongminh@...: ''U19 đã cho thấy trình độ vượt trội các đội bóng Đông Nam Á, đẳng cấp chúng ta giờ ở tầm thế giới''. Bạn Chiến, hòm thư chienvan@...: ''Đó là tương lai bóng đá Việt Nam, năm 2018 những Công Phượng, Xuân Trường sẽ chơi World Cup''.

Bạn Bình Phương hòm thư phuongbinh@...: ''Nhìn những pha xử lí bóng của U19 VN, cứ ngỡ mình đang xem Ngoại hạng Anh. Không quá vượt trội, nhưng phải nói là: "Mát lòng người hâm mộ''.

Những nhận xét mang tính chuyên môn cao của fan về đối thủ U19 Myanmar

Độc giả Luiz, hòm thư luizsuarez@...: ''U19 Myanmar thắng cả U19 Nhật, còn chọc thủng lưới U19 Thái và U21 Malaysia tới 3 lần chứng tỏ họ có hàng công rất mạnh mẽ và đầy hiệu quả. Nếu các tiền vệ U19 VN điều tiết nhịp độ trận đấu tốt, tránh bị cuốn vào lối chơi sức mạnh của đội bạn thì cơ hội thắng mới có đối với chúng ta''.

Bạn Bonglau địa chỉ bonglau345@...: ''Myanmar có một hàng công khá mạnh, sau 4 trận thi đấu họ ghi được 12 bàn thắng để lọt lưới 6 bàn. Hàng phòng ngự của Việt Nam nếu chơi chủ quan rất có thể chúng ta sẽ phải nhận bàn thua''.

Độc giả đánh giá khá cao đối thủ Myanmar. Bạn Chuong, hòm thư chuonggio@...: ''U19 Myanmar sau 4 trận ghi được 12 bàn thắng, ngang bằng với số bàn thắng U19 Việt Nam ghi được qua 5 trận. Điều này chứng tỏ hàng công của họ không kém gì chúng ta''.

U19 Việt Nam sẽ phải đối mặt với lối đá rắn như trong trận gặp người Thái?

Cũng có những bạn rất lạc quan, bạn Huỳnh Hậu ở hòm thư nguyenhuynh@...: ''Mặc dù Myanmar có sự tiến bộ rất nhiều so với năm ngoái, cũng không có nghĩa U19 VN không có cửa thắng. U19 VN tiến bộ cũng không kém, chỉ cần U19 VN quyết tâm tập trung tư tưởng, chắc chắn rằng chiến thắng thuộc về chúng ta... Hãy cố lên nha các em U19 VN''.

Bạn Hoàng, địa chỉ chuongbay@... Mách nước cho HLV Giôm: ''Sẽ là một trận đấu khó khăn cho lối chơi kĩ thuật của Việt Nam, Myanmar như các đội bóng khác ở ĐNÁ chắc chắn họ sẵn sàng chơi rắn và triệt hạ những cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường. Vì vậy, HLV Giôm cần phải dặn dò thật kĩ Công Phượng và Xuân Trường không nên cầm bóng nhiều mà chủ động phối hợp nhiều hơn''.

Fan ''dậy sóng'' về ý kiến đưa U19 Việt Nam tham gia V-League 2015

Nhiều người hâm mộ phản đối kịch liệt ý tưởng để các cầu thủ U19 đá V-League 2015. Bạn Quang ở hòm thư quangle@...: ''U19 mà đem ra đá giải V-League có mà hư chân hết. V-League cái giải mà chưa bao giờ mình xem 1 trận, kể từ khi bóng đá Việt Nam không còn Hồng Sơn hay Huỳnh Đức."

Bạn Tiến Quân tại địa chỉ quanhoan2345@...: ''Vleague hiện tại là môi trường không tốt, ở đó không thiếu những thói hư tật xấu. Đề nghị đừng để các cầu thủ U19 thân yêu chơi giải đấu này''. Độc giả Hồ Hà tiếp lời: ''Đây là đấu trường chôn vùi biết bao tài năng như Lee Nguyễn, Mạc Hồng Quân... không nên cho U19 đá giải đấu này''.

Hồng Huy ở địa chỉ huyhong87@... cho rằng giờ chưa phải thời điểm thích hợp để các em U19 chơi ở Vleague: ''''Dục tốc bất đạt'', coi chừng lại giống như gặt lúa non, các em còn nhỏ hãy cho các em trưởng thành từ từ ở những sân chơi phù hợp.''

Fan hâm mộ bùng nổ tranh cãi về việc có nên để U19 Việt Nam đá V-League 2015 hay không

Bên cạnh những ý kiến không đồng tình, nhiều bạn đọc cho rằng U19 đá Vleague là hợp lý. Dr Kean hòm thư kean8798@...: ''Muốn phát triển các cầu thủ cần thi đấu chuyên nghiệp, ở Việt Nam tham dự Vleague là hợp lý nhất''.

Độc giả Nguyễn Anh đồng tình: ''Nếu có thể HAGL nên ký hợp đồng để thầy Giôm dẫn dắt đội HAGL (có nhiều cầu thủ U19) thi đấu V-league. Một vài mùa đầu kết quả sẽ không cao nhưng sau đó HAGL sẽ trở lại thời hoàng kim bằng chính những gì mình tạo ra''.

Bạn truongsa nêu ý kiến theo một cách khá châm biếm: ''Nếu không va chạm ở môi trường khắc nghiệt thì lúc nào các em mới lớn được đây. Phải cho các em đã ở giải cao nhất của bóng đá Việt Nam các em mới học được cách né đòn hiểm ác của các anh''.

Đồng Đức Thắng ở địa chỉ thangdd23@... nói cần đưa U19 thi đấu ở một giải đấu nước ngoài: ''Bầu Đức nên đưa U19 thi đấu ở giải Nhật Bản, hay giải hạng 2 của một nước châu Âu nào đó. Đó mới chính là cái nôi mà U19 Việt cần, như vậy Việt Nam mới có cơ lọt vào World Cup''.

Nguyễn Hưng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục