Dù bức xúc nhưng CĐV Hải Phòng vẫn "chơi đẹp"

11:26 Thứ bảy 01/08/2015

Dù có một số CĐV bày tỏ sự bức xúc khi Hải Phòng thất bại 1-2 trước XSKT Cần Thơ, thế nhưng không có chuyện CĐV Hải Phòng sẽ ngoảnh mặt với thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.

Ở vòng 18 V-League 2015, một số CĐV đội bóng đất Cảng theo chân đội bóng Hải Phòng tới sân Cần Thơ đã bày tỏ sự không hài lòng trước màn trình diễn thiếu thuyết phục của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.

Trước việc sử dụng nhân sự có phần “bất ngờ” của đội bóng Hải Phòng khi để 2 ngoại binh đang có phong độ cao là Stevens và Fagan ngồi dự bị, thay vì cổ vũ đội nhà, CĐV Hải Phòng đã quay sang chỉ trích, la ó và "đòi" HLV Trương Việt Hoàng từ chức.

Sau đó, đội trưởng Minh Châu (nghỉ trận đấu với Cần Thơ vì chịu án phạt) đã phải đích thân lên khán đài trao đổi với CĐV nhằm xoa dịu sự bực tức của người hâm mộ đất Cảng.

Ông Nguyễn Quang Định, biệt danh Định "rồng"(người cầm loa), đại diện Hội CĐV bóng đá Hải khẳng định sẽ luôn sát cánh và ủng hộ thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.

Tuy nhiên, "cơn giận" của CĐV Hải Phòng vẫn không giảm. Một vài CĐV Hải Phòng đã đem băng rôn với dòng chữ “Hãy nói không với tiêu cực bóng đá, đề nghị VPF, VFF và các cơ quan chức năng làm sáng tỏ trận đấu vòng 18 V – League giữa Hải Phòng và XSKT Cần Thơ căng ở khu vực SVĐ Mỹ Đình trước trận giao hữu ĐT Việt Nam – CLB Man City.

Không những vậy, trên diễn đàn của Hội CĐV Hải Phòng đã xuất hiện những ý kiến gay gắt chỉ trích lối chơi và thái độ thi đấu của các cầu thủ Hải Phòng trong chuyến làm khách tại Cần Thơ.

Trước những phản ứng trên của CĐV Hải Phòng, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Định (Hội trưởng Hội CĐV bóng đá Hải Phòng) để làm rõ cho câu hỏi, liệu rằng trong trận đấu gặp SHB Đà Nẵng, CĐV đất Cảng có tiếp tục phản đối bằng cách hô hào, treo băng rôn, khẩu hiệu đòi HLV Trương Việt Hoàng từ chức hay không?

“Cá nhân tôi hiểu, cảm thông cho BHL, cầu thủ Hải Phòng lẫn sự tức giận của một số CĐV đất Cảng. Tôi biết đã có những người vượt hàng nghìn cây số chỉ để theo chân thầy trò HLV Trương Việt Hoàng vào Cần Thơ. Tuy nhiên, đội bóng thua trận thì ai chẳng buồn và thất vọng nên dẫn tới những phản ứng bực tức.”

Ông Định chia sẻ thêm: “Nói đi cũng phải nói lại, ở mùa giải năm nay, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã thi đấu rất ấn tượng. Dù cho trong đội hình không có nhiều ngôi sao nhưng Hải Phòng đang xếp vị trí thứ 3 trên BXH và hoàn toàn có khả năng cạnh tranh chức vô địch với những đội bóng lắm tiền nhiều của như B.Bình Dương hay FLC Thanh Hóa.

Đó là điều mà trước khi mùa giải diễn ra, tới những CĐV mơ mộng nhất của chúng tôi cũng không thể tưởng tưởng ra. Dù gì đi chăng nữa, không ai có thể phủ nhận thành tích mà thầy trò Trương Việt Hoàng gây dựng được trong suốt 18 vòng đã qua.

Thú thật, trong thâm tâm tôi cũng cảm thấy không hài lòng khi Hải Phòng để thua Cần Thơ, nhưng tôi khẳng định ở trận tiếp đón SHB Đà Nẵng vào chiều 1/8, chúng tôi vẫn sẽ sát cánh cùng đội bóng, ủng hộ hết mình cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng để họ có thể sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.”

Đức Huân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục