Hậu vệ Lê Quang Hùng: 'Tôi không mong phải ngồi tù'

08:39 Thứ năm 17/04/2014

Lê Quang Hùng, 1 trong 9 cầu thủ V. Ninh Bình tham gia vụ cá cược và dàn xếp tỉ số ở trận gặp Kelantan tại AFC Cup 2014 tối 18-3, tâm sự trong nước mắt: “Tôi chỉ mong không phải ngồi tù để có thể phụng dưỡng bố mẹ già”


Trong số 9 cầu thủ tham gia vụ cá cược, dàn xếp tỉ số ở CLB V. Ninh Bình, Lê Quang Hùng có lẽ là người đáng thương nhất. Cầu thủ mới 22 tuổi này nói: “Tôi đã thề với bầu Trường rằng mới chỉ trót dại một lần duy nhất và bị rủ rê. Tôi mong chú Trường tha cho để tôi không bị bỏ tù vì nếu điều đó xảy ra, gia đình sẽ không chịu nổi cú sốc này”.

Đồng phạm cũng xót thương

Tiền vệ Trần Mạnh Dũng, biệt danh Dũng “con”, người được xem là chủ mưu, cho biết đã mắc tội lớn thì tất cả đều phải chịu trừng phạt nhưng vẫn mong bầu Trường và cơ quan công an xem xét tới hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của Quang Hùng để nương tay với cầu thủ này.

Ở CLB V. Ninh Bình, hậu vệ trẻ Quang Hùng (thứ hai từ phải sang) được yêu mến vì chơi xông xáo nhưng không ai ngờ anh lại bị cuốn vào vòng xoáy làm độ Ảnh: Hải Anh

Là cầu thủ của đội 1 Ninh Bình và tuyển thủ U23 nhưng gia cảnh của Hùng rất khó khăn. “Hùng đang rất cần tiền để xây mộ cho một người anh đã qua đời nên mới tham gia” - Dũng “con” tiết lộ. Ngày 15-4, khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình, ký quyết định khởi tố vụ án đánh bạc, Quang Hùng đã thực sự hoảng loạn. Cầu thủ quê ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cho biết: “Tôi đã thừa nhận và thành khẩn khai báo tất cả những gì mình biết về vụ việc trước bầu Trường và cơ quan công an. Tôi không mong được trở lại với bóng đá nhưng hy vọng nhận sự khoan hồng để không phải ngồi tù, nếu không thì bố mẹ sẽ không còn chỗ dựa”.

Nhiều cầu thủ trong danh sách đen xuất thân khó khăn nhưng nhờ bóng đá, họ đã tích lũy được tài sản cá nhân cho riêng mình, chỉ Quang Hùng là vẫn lận đận. Cầu thủ này được HLV Văn Sỹ đưa sang V. Ninh Bình khi mới 17 tuổi. Là cầu thủ duy nhất chưa hề được nhận tiền lót tay, mức lương của Quang Hùng ở CLB cũng thấp so với các đồng đội, khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, sau gần một tuần giông bão, tiền vệ Mạnh Dũng luôn tìm về bên bố mẹ những lúc được công an cho phép. Dũng “con” có vẻ cũng kiệt sức vì chuỗi ngày vừa qua: “Gia đình là chỗ dựa duy nhất của tôi lúc này. Tôi đã làm những người thân yêu nhất buồn, bố mẹ đã khóc rất nhiều”.

Điều tra thêm để khởi tố bị can

Câu hỏi lớn nhất đặt ra lúc này là khi nào Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình sẽ khởi tố bị can. Tuy nhiên, theo thượng tá Lã Hồng Phúc, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Ninh Bình, sau khi lệnh khởi tố của Cơ quan CSĐT được gửi sang VKSND tỉnh Ninh Bình, các lực lượng liên quan sẽ tiếp tục tiến hành mở rộng điều tra. “Khả năng khởi tố bị can, bắt tạm giam vẫn để ngỏ” - ông Phúc nói.

Sau cuộc gặp trực tiếp với các “tội đồ” trong vụ dàn xếp tỉ số ở AFC Cup, ông bầu Hoàng Mạnh Trường cho biết: “Các cầu thủ cầu cứu, xin tha nhưng tôi nói lúc này chỉ có họ mới cứu được chính họ vì thẩm quyền thuộc về cơ quan công an”. Tuy vậy, ông chủ V. Ninh Bình khẳng định: “Vụ việc ở AFC Cup sẽ được điều tra dứt điểm trước khi mở rộng sang những nghi án ở V-League”.

Vẫn muốn V-League có suất xuống hạng

Trong cuộc họp bốc thăm xếp lịch thi đấu giai đoạn 2 V-League 2014 sau khi V. Ninh Bình chính thức bỏ giải, các CLB đều cho rằng cần giữ nguyên quy định có 1 đội xuống hạng dù VPF đề xuất phương án không có đội xuống hạng. Ông Phạm Ngọc Viễn, Tổng Giám đốc VPF, cho biết: “Về đề xuất của các đội bóng, chúng tôi sẽ có báo cáo Thường trực VFF để quyết định. Chỉ VFF mới có thẩm quyền thay đổi điều lệ giải”.

Văn Quyến và Danh Ngọc bị triệu tập

Trong buổi tập chiều 16-4, 2 cầu thủ Phạm Văn Quyến và Hoàng Danh Ngọc không có mặt. Theo ông Phạm Văn Lệ, Giám đốc điều hành V. Ninh Bình, Cơ quan CSĐT đã có lệnh triệu tập 2 cầu thủ này. Danh Ngọc là người đã từng 2 lần bị triệu tập để lấy lời khai, còn đây là lần đầu tiên Văn Quyến phải trình diện cơ quan điều tra. Bầu Trường cho biết: “Tôi không khẳng định hay phủ nhận Văn Quyến liên quan nhưng nếu V. Ninh Bình nhận thấy bất cứ cầu thủ nào có dấu hiệu khả nghi, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho công an để làm rõ”.
Phạm Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục