Real: Đã đến lúc trao "quyền lực" cho Ronaldo

22:43 Thứ sáu 03/07/2015

Rất có thể tân HLV Rafael Benitez sẽ không để Iker Casillas hay Sergio Ramos đảm nhận băng thủ quân của “Kền kền trắng” mùa giải mới mà ông sẽ trao vinh dự đó cho Cristiano Ronaldo sau những cống hiến không biết mệt mỏi và tầm ảnh hưởng lớn của CR7 cho CLB.

Ramos ra đi có thể mang lại lợi ích cho Ronaldo. Ảnh: Internet.

Nếu việc David De Gea từ MU cập bến sân Bernabeu để thay thế vị trí “người gác đền số 1” ở Real của Casillas và Sergio Ramos gia nhập “Quỷ đỏ” theo chiều hướng ngược lại trở thành sự thật thì rất có thể đó sẽ là một tin vui với riêng cá nhân Ronaldo.

Bởi lẽ, khi đó, Casillas (hiện đang là đội trưởng của Real) sẽ không được bắt chính thường xuyên còn Ramos sẽ không còn là đội phó của “Kền kền trắng” nữa và đội bóng Hoàng gia TBN cần một người đủ tầm thực sự cả trên sân cỏ và trong phòng thay đồ để đảm nhận băng thủ quân của “Los Blancos”.

Và người phù hợp nhất cho vị trí quan trọng đó không ai khác chính là Cristiano Ronaldo. CR7 chính là cầu thủ không mang quốc tịch Tây Ban Nha có “thâm niên” chơi bóng lâu thứ 2 ở Real khi anh gia nhập đội chủ sân Bernabeu năm 2009, chỉ kém người đứng đầu danh sách này là hậu vệ Marcelo 2 năm.

Ronaldo có thể thay Casillas và Ramos đảm nhận băng thủ quân Real từ mùa tới. Ảnh: Internet.

Kể từ khi gia nhập “Kền kền trắng” từ MU cách đây 6 năm với bản hợp đồng kỉ lục khi đó là 80 triệu bảng (94 triệu euro), Ro điệu đã chứng tỏ được giá trị “đắt xắt ra miếng” của mình khi anh đã ghi được đến 225 bàn thắng trong 200 trận thi đấu cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. CR7 đã góp công lớn giúp Real giành được nhiều danh hiệu cao quý như 1 Champions League, 1 La Liga, 2 cúp Nhà Vua, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 Siêu cúp TBN và 1 FIFA Club World.

Ở Real, Ronaldo cũng đã 2 năm liền giành “Quả bóng vàng FIFA” (vào các năm 2013 và 2014) hay 3 lần đoạt danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu” (ở các mùa giải 2010/11, 2013/14 và 2014/15).

Có CR7 trong đội hình, Real còn thu về những khoản tiền kếch xù từ việc bán áo đấu hay những hoạt động quảng cáo bên lề các bóng đá nhờ vẻ điển trai và danh tiếng cũng như tài năng hay cá tính mạnh của siêu sao người Bồ.

CR7 có tầm ảnh hưởng lớn cả trong và ngoài sân cỏ. Ảnh: Internet.

Trong bối cảnh đội trưởng Casillas đã luống tuổi và không còn đảm bảo được chắc suất thi đấu thường xuyên, đội phó Ramos đang ngầm “tạo phản” khi từ chối gia hạn hợp đồng mới với Real và công khai bày tỏ ý muốn gia nhập MU thì Ronaldo chính là người thích hợp nhất để đeo băng thủ quân “Kền kền trắng” từ mùa tới.

Ngay cả khi Ramos không rời Real dù không được Chủ tịch Perez đáp ứng yêu sách đòi tăng lương nhưng với việc trung vệ người Tây Ban Nha đã tự làm mất đi hình ảnh với “ông trùm” của “dải ngân hà Madrid” và các fan đội bóng, anh cũng khó có thể được tin tưởng trao băng đội trưởng Real thay Casillas mùa tới mà vinh dự đó có lẽ sẽ thuộc về CR7.

Hiện Ramos vẫn còn 2 năm trong hợp đồng với Real nhưng theo tờ Daily Star (Anh), Chủ tịch Perez đã tuyên bố sẵn sàng bán anh nếu nhận được 60 triệu bảng. Trước đó, Real đã từ chối lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng dành cho cầu thủ này của MU.

Đăng Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục