Barca: Rốt ráo săn hợp đồng "bom tấn" chớp nhoáng

14:28 Thứ bảy 23/08/2014

Barcelona đang cân nhắc khả năng sẽ nhanh chóng đưa về sân Nou Camp một tiền vệ đẳng cấp nữa trước khi án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA có hiệu lực.

Sau một mùa giải thất bát, Barcelona nhận hung tin khi FIFA đã bác đơn kháng cáo của họ do vi phạm những quy định về đăng ký cầu thủ trẻ, đồng nghĩa với việc đội bóng lừng danh xứ Catalunya sẽ bị cấm mọi hoạt động chuyển nhượng trong vòng 14 tháng sắp tới, bắt đầu từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông tháng 1/2015.

Như vậy, ban lãnh đạo Barca sẽ phải lựa chọn gấp một trong hai giải pháp: hoặc là chấp nhận án phạt của FIFA cho đến hết năm 2015, hoặc là nhanh chóng ký hợp đồng với một tên tuổi lớn trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè này kết thúc vào ngày 1/9 sắp tới để lách luật.

Nhiều khả năng họ sẽ chọn cách ký hợp đồng "bom tấn" chớp nhoáng trong vài ngày tới theo kiểu mua đứt, hoặc cho mượn, đợi đến đầu năm 2016 thì chính thức có được sự phục vụ của ngôi sao này. Điều đó là hoàn toàn hợp lệ khi hợp đồng nếu được ký sẽ diễn ra trước tháng 1/2015 – thời điểm FIFA áp dụng lệnh cấm chuyển nhượng đối với Barca.

Cuadrado là một giải pháp tốt cho Barca nâng cao sức tấn công ở hai biên

Vấn đề lớn nhất của Barcelona ở mùa tới đây nằm ở tuyến giữa, bởi nếu Xavi vẫn quyết chí dứt áo ra đi thì khi đó, đội hình Barca sẽ chỉ còn có Busquets, Iniesta và tân binh Rakitic chinh chiến trên 3 mặt trận. Những cái tên khác như Mascherano, Song, Sergi Roberto, hay Rafinha đều không đủ khả năng tin cậy khi đá chính, hoặc thay thế Xavi.

Barca vẫn miệt mài theo đuổi cầu thủ chạy cánh người Colombia Juan Cuadrado, bất chấp việc Fiorentina tuyên bố anh không phải là cầu thủ để bán. Khác với Xavi, điểm mạnh của Cuadrado không phải là kỹ thuật mà là thể lực sung mãn và tốc độ trong những pha lên công về thủ ở cánh.

Một mục tiêu khác mà Barca nhắm đến chính là Marco Reus. Mặc dù Dortmund không hề muốn để Reus ra đi nhưng bản thân tiền vệ điển trai người Đức này lại tuyên bố muốn tìm một bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2015.

Vì vậy, Barca hy vọng có thể thuyết phục đội chủ sân Signal Iduna Park bán Reus cho họ với giá khoảng 25 triệu euro, nhưng vẫn sẽ để anh chơi cho Dortmund theo dạng cho mượn, đến khi Barca có thể danh chính ngôn thuận đón anh về Nou Camp.

Barca vẫy gọi, liệu Reus có trả lời?

Hồi tháng 2 năm 2010, Chelsea cũng từng được CAS gỡ bỏ một án phạt tương tự từ FIFA sau khi làm rõ những rắc rối trong vụ chuyển nhượng cầu thủ trẻ người Pháp, Gael Kakuta từ Lens năm 2007. Chính vì thế Barca có thể tự tin sẽ thoát án, hoặc ít nhất được giảm án như đội bóng thành London.

Trước mắt, Barca chỉ còn chưa đầy 10 ngày để thực hiện các vụ chuyển nhượng cho tới thời điểm phiên chợ hè 2014 kết thúc.

Đăng Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục