Chuyển nhượng ở MU: Đừng để lặp lại kịch bản 2013

23:48 Chủ nhật 05/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Mùa hè năm 2013, khi HLV David Moyes lên nắm quyền thay thế Sir Alex, MU đã thất bại thảm hại trong việc chiêu mộ cầu thủ. Lúc đó, hàng loạt tên tuổi đã được liên hệ, như: Cesc Fàbregas, Gareth Bale, Edinson Cavani,… nhưng cuối cùng họ khi chỉ mang được về bản hợp đồng Marouane Fellaini- học trò cũ của Moyes ở Everton.

Morgan Sneiderlin đang được M.U săn đón

Sau một mùa giải thất vọng khi chỉ về đích ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier Leage, MU bắt đầu lột xác với những bản hợp đồng “bom tấn”. Mặc dù sự thể hiện của các bản hợp đồng này trong mùa giải vừa qua vẫn chưa tương xứng với tài năng, giá trị cũng như sự kì vọng của người hâm mộ, nhưng có thể xem đó là kì chuyển nhượng tương đối thành công nếu xét về sự chuẩn bị cho mùa giải cũng như số lượng bản hợp đồng.

Bước vào kì chuyển nhượng mùa hè năm nay, vẫn như năm trước, danh sách các cầu thủ được đội chủ sân Old Trafford để mắt đến vẫn rất dài với đủ các vị trí. Tuy nhiên, các tin đồn chuyển nhượng thi nhiều trên các mặt báo, nhưng trên thực tế đến giờ MU vẫn chỉ mới mang về một bản hợp đồng Depay từ tháng Tư.

Nếu so với những đối thủ khác thì MU đáng phải lo lắng, bởi trong bối cảnh bộ khung của Chelsea hay Arsenal đã tương đối ổn định, Liverpool cũng mang về đến 7 tân binh, trong đó có cả Roberto Firmino và Nathaniel Clyne, những người trước đó đã được liên hệ với MU và chưa có dấu hiệu dừng lại. Còn Man City vẫn đang tích cực trong cuộc thay máu với túi tiền không đáy của các ông chủ Arab.

Điều đáng nói ở đây, tin đồn thì nhiều, đã có hơn 30 cái tên được cho là có liên hệ với MU tính riêng trong hơn một tháng qua kể từ khi chiến dịch 2014-15 khép lại nhưng dường như MU chưa thực sự theo đuổi một cầu thủ nào. Ngay trong thương vụ Morgan Sneiderlin, dù là đội bóng duy nhất theo đuổi cầu thủ này (sau khi Arsenal quyết định rút lui) nhưng đến giờ MU vẫn chưa chịu chốt giá.

Hay như thương vụ Sergio Ramos thì mới đây trên tờ Cuatro, trung vệ người Tây Ban Nha đáp: “Tôi chẳng có liên hệ với CLB nào cả”. Gần như mỗi ngày MU lại quan tâm tới một cái tên khác nhau, từ vô danh cho đến tầm đẳng cấp. Thế nhưng vẫn còn thiếu một sự nghiêm túc thật sự trong những lời đề nghị của đội bóng này.

Và nếu CLB không sớm có trong tay những bản hợp đồng cần thiết, nguy cơ cả kì chuyển nhượng mùa hè chỉ mang về một bản hợp đồng như năm 2013 sẽ hiện ra trước mắt. Lúc đó, việc phải dàn trải đội hình để thi đấu trên nhiều mặt trận (nếu lọt vào vòng bảng Champions Leage) sẽ khiến Quỷ đỏ gặp không khó khăn, nhất là trong mùa giải trước, chúng ta đã thấy MU khổ sở như thế nào với những ca chấn thương liên miên, lên đến hơn 70 ca.

Vì vậy hơn lúc nào hết, MU cần phải nhanh chóng bổ sung những bản hợp đồng cần thiết để chuẩn bị cho mùa giải mới. Đừng để hình ảnh của kì chuyển nhượng hè năm 2013 lặp lại, đó sẽ thật sự là điều đáng lo lắng cho đội bóng và người hâm mộ.

(Bạn đọc: Trần Hoài Vũ)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục