Andy Murray đối đầu Tommy Robredo ở chung kết

10:40 Chủ nhật 26/10/2014

Hàng loạt tin tức tốt lành đến với Andy Murray trong dịp cuối tuần khi anh không chỉ có khả năng đăng quang ở giải ATP Valencia mà còn đứng trước cơ hội giành luôn suất vé dự giải cuối mùa ATP World Tour lần thứ 7 liên tiếp.

Vừa giành chiến thắng trước David Ferrer ở trận chung kết giải đấu tại Vienna cách đây ít ngày, Murray một lần nữa cho thấy anh là “khắc tinh” thật sự của tay vợt người Tây Ban Nha khi tiếp tục đánh bại đối thủ hạng 5 thế giới chỉ sau hai ván ở bán kết giải ATP Valencia.

Trên sân nhà, tay vợt từng ba lần giành chức vô địch và là hạt giống số 1 tại giải lần này Ferrer thậm chí còn thua nhanh hơn khi đối đầu với Murray ở trận chung kết trên đất Áo một tuần trước. Murray nhập cuộc rất tốt và có break ở bàn thứ chín để dẫn 5-4 và tận dụng quyền cầm giao bóng ở bàn tiếp theo để kết thúc luôn ván đấu thứ nhất.

Andy Murray tiến sát ngôi vô địch ATP Valencia

Tình thế căng thẳng hơn ở ván tiếp theo khi Murray dẫn trước 3-0 và Ferrer thắng liền bốn bàn để dẫn lại 4-3! Murray một lần nữa giành break để vượt lên trước 6-5 và cứu được 3 điểm break ở bàn cầm giao bóng sau cùng, ấn định chiến thắng 6-4 và 7-5.

Cơ hội để Murray giành danh hiệu ATP Tour thứ 31 trong sự nghiệp đang mở ra, chưa kể anh sẽ vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách 8 ứng viên giành quyền tham dự giải cuối mùa ATP World Tour trên “sân nhà” London nếu đánh bại được một tay vợt Tây Ban Nha khác là Tommy Robredo trong trận chung kết đêm 26-10.

Tommy Robredo ở trận bán kết còn lại đã vượt qua đối thủ người Pháp Jeremy Chardy trong cả hai ván đều bằng loạt tie-break ở điểm số 7-6, 7-6.

"Chiến binh Tây Ban Nha" Tommy Robredo

Chardy vượt lên trước 5-3 nhờ giành được break ở bàn cầm giao bóng thứ tám của Robredo nhưng tay vợt Tây Ban Nha cũng không chịu kém, đòi lại ngay bàn break để sau đó đưa trận đấu vào loạt đánh tie-break. Anh giành phần thắng với điểm số phụ 9-7. Diễn biến ván đấu thứ nhì cũng tương tự khi Robredo, hiện xếp hạng 21 thế giới, giành phần thắng ở điểm số phụ 7-2 trong loạt tie-break.

Trong 6 lần gặp nhau trước đây, Robredo hai lần đánh bại Murray nhưng là từ cách đây 7 năm. Bốn lần đối đầu gần nhất, đơn cử là trận chung kết giải đấu ở Thiên Tân (Trung Quốc), Murray đã vượt qua đối thủ này trong ba ván, gồm cả loạt tie-break chỉ kết thúc sau điểm số 11-9!

Đông Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục