Cha vừa qua đời, con trai vẫn ra sân ghi bàn ảo điệu

12:18 Thứ bảy 06/02/2016

(TinTheThao.com.vn) - Tinh thần thi đấu quật khởi của Doug Caliendo nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới.

Cũng như nhiều môn thể thao khác, tâm lý ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thi đấu của các cầu thủ khúc côn cầu trên băng. Tuy nhiên Doug Caliendo, một hậu vệ trong đội bóng của trường trung học Notre Dame mới đây đã vượt qua rào cản tâm lý lẫn nỗi đau mất người thân để toả sáng trong trận đấu "để đời".

Trước khi bước vào trận đấu, Caliendo nhận cú sốc khi cha anh qua đời vì căn bệnh ung thư. Mất mát quá lớn nhưng Caliendo vẫn thi đấu xuất sắc, anh ghi một bàn để giúp đội nhà thắng Northwest Catholic với tỷ số 3-2.

"Cảm ơn tất cả sự ủng hộ của mọi người với gia đình tôi trong thời gian qua." Cailiendo nói.

Nam Anh | 12:01 06/02/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục