Lực sĩ Việt Nam đoạt HCĐ châu Á nhờ nhẹ hơn đối thủ 0,5 kg

20:57 Thứ hai 07/09/2015

Cùng đạt tổng cử 196 kg như Sutanan (Thái Lan) nhưng VĐV Nguyễn Thị Thúy của Việt Nam giành HCĐ giải châu Á ở hạng cân 53 kg nhờ trọng lượng cơ thể nhẹ hơn đối thủ 0,5 kg.

Hạng cân này có 6 đô cử tham gia tranh tài trong chiều 7/9 tại Phuket, Thái Lan. Ở nội dung cử giật, Nguyễn Thị Thúy vượt qua mức tạ 84 kg. Cô xếp vị trí thứ 4 ở nội dung này, còn Diaz Francisco (Philippines) dẫn đầu khi giật thành công 96 kg. Đến phần thi cử đẩy, VĐV Việt Nam chinh phục mức 112 kg. Thành tích này cũng chỉ giúp cô đứng thứ 4 sau Diaz (118 kg), Yu Yuanyuan (Trung Quốc, 115 kg) Kim Su Ryon (Triều Tiên, 113 kg).

Nguyễn Thị Thúy (giữa) chia vui tấm HCĐ cùng các HLV và đồng đội. Ảnh: Facebook Thể thao Việt Nam.

Tính tổng cử, Nguyễn Thị Thúy đạt thành tích 196 kg, ngang bằng với Sutanan Kittima (Thái Lan, HCĐ cử đẩy thế giới 2013). Ban tổ chức đã xét đến chỉ số phụ để xếp hạng. Nguyễn Thị Thúy giành HCĐ khi có trọng lượng 52,28 kg nhẹ hơn Sutanan 0,5 kg. Đoạt HCV hạng cân này là Diaz Francisco (214 kg), còn Kim Su Ryon giành HCB (208 kg).

Cũng trong chiều 7/9, VĐV Nguyễn Ngọc Trung đã tranh tài ở hạng cân 62 kg nam. Tuy nhiên, anh thi đấu không thành công, xếp 11/12 VĐV tham dự. Ngọc Trung đạt tổng cử 175 kg (cử giật 75 kg, cử đẩy 100 kg), kém rất xa VĐV dẫn đầu Ding Jianjun của Trung Quốc (313 kg).

Hoàng Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục