Nguyễn Tiến Minh thắng nhọc nhằn ở giải vô địch Đài Loan mở rộng 2015

15:24 Thứ tư 15/07/2015

Được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh phải rất vất vả mới vượt qua Andre Kurniawan Tedjono ở vòng 1 giải Vô địch cầu lông Đài Loan mở rộng 2015.

Andre Kurniawan Tedjono không phải là đối thủ quá xa lạ với Tiến Minh, tay vợt người Indonesia đang đứng vị trí thứ 37 trên bảng xếp hạng thế giới và kém Tiến Minh đúng 5 bậc. Trong hai lần đối đầu giữa hai tay vợt, Tiến Minh đều giành thắng lợi trước đối thủ của mình. Tuy nhiên, nhưng trận đấu này đã diễn ra cách đây rất lâu, chiến thắng đầu tiên của Tiến Minh trước Andre Kurniawan Tedjono là ở giải Vietnam GP năm 2008, tay vợt số 1 Việt Nam nhọc nhằn thắng đối thủ 21-10, 21-23 và 21-10. Chiến thắng thứ hai của Tiến Minh trước tay vợt người Indonesia là ở giải Hong Kong Open Super Series năm 2009 sau hai set đấu với tỷ số lần lượt là 21-16 và 21-15.

Nguyễn Tiến Minh ngược dòng đánh bại đối thủ ở vòng 1 giải vô địch cầu lông Đài Loan mở rộng 2015. Ảnh: Internet.

Cuộc đối đầu giữa hai tay vợt ở vòng 1 giải vô địch Cầu lông Đài Loan mở rộng ngày hôm nay (15/7) là lần đầu tiên sau 6 năm Tiến Minh gặp lại Andre Kurniawan Tedjono. Dù có thứ hạng cao hơn đối thủ nhưng Tiến Minh có khởi đầu khó khăn trước Andre Kurniawan Tedjono. Trong khi đó, sức trẻ đã giúp tay vợt người Indonesia có khởi đầu tốt hơn trong set thứ nhất. Sau khi tỷ số ở set đấu được cân bằng 12-12, Andre Kurniawan Tedjono liên tiếp ghi được những điểm số để vươn lên dẫn trước và giành thắng lợi trong set 1 với tỷ số 21-15.

Dù thất bại trước đối thủ trong set thi đấu thứ nhất nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của Nguyễn Tiến Minh trong set thứ hai. Ở set đấu này, tay vợt số 1 Việt Nam đã có khởi đầu tốt hơn và thi đấu tập trung trở lại. Khi tỷ số là 4-2, Nguyễn Tiến Minh ghi liền một mạch 6 điểm để vươn lên dẫn trước 10-2, ở những phút sau đó, Nguyễn Tiến Minh là người kiểm soát thế trận và giành thắng lợi trong set đấu với tỷ số 21-8 để cân bằng tỷ số 1-1.

Hưng phấn sau chiến thắng ở set hai, Nguyễn Tiến Minh tiếp tục duy trì được sự ổn định trong set thi đấu thứ 3. Ở set đấu này, kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc đã giúp Tiến Minh trở thành người kiểm soát thế trận trước khi giành thắng lợi với tỷ số 21-12 để ấn định thắng lợi chung cuộc 2-1 sau 52 phút thi đấu.

Đối thủ của Nguyễn Tiến Minh ở vòng 2 giải vô địch cầu lông Đài Loan mở rộng 2015 là hạt giống số 9 của giải người Hồng Kông, Hu Yun. Ở vòng 1 Hu Yun đã giành thắng lợi trước đối thủ của mình là Sony Dwi Kuncoro với tỷ số 21-16 và 21-15 chỉ sau 32 phút thi đấu.

Trong lịch sử Tiến Minh và Hu Yun đã 9 lần gặp nhau, tay vợt người Hồng Kông đang có 1 trận thắng nhiều hơn Tiến Minh (5-4). Trong hai lần gặp nhau gần nhất ở năm 2014, Tiến Minh và Hu Yun mỗi người có 1 trận thắng trước đối thủ của mình.

Cũng ở giải vô địch cầu lông Đài Loan mở rộng, trong chiều ngày hôm nay Vũ Thị Trang sẽ có trận đấu ra quân ở nội dung đánh đơn. Ngoài ra, Vũ Thị Trang còn tham gai thi đấu nội dung đôi nữ cùng với Nguyễn Thị Sen.

Trung Kiên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục