Cô bé 17 tuổi gây "náo loạn" tại giải Super Series Masters Finals

18:19 Thứ bảy 20/12/2014 | 1

(TinTheThao.com.vn) - Phong độ xuất sắc đã giúp Akane Yamaguchi lọt vào bán kết giải đấu cuối năm của làng cầu lông (Super Series Masters Finals).

Akane Yamaguchi. Ảnh: Internet

Mới 17 tuổi và được dự Super Series Masters Finals từ ghế dự bị cho hạt giống số 1 Li Xuerui bỏ cuộc, tuy nhiên Yamaguchi đã khiến các nhà chuyên môn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với phong độ cực kỳ thuyết phục.

Sau khi thắng nhọc cựu số 1 thế giới Wang Yihan ở vòng đầu với tỉ số 21-16, 17-21, 21-15, Yamaguchi tiếp tục vượt qua nhà cựu vô địch thế giới người Thái Lan Intanon Ratchanok 21-15, 16-21, 21-12 sau hơn một giờ đồng hồ căng thẳng.

Ở trận đấu cuối vòng bảng với tay vợt số 1 Đài Loan Tai Tzu-ying, chuỗi phong độ của Yamaguchi tiếp tục được kéo dài bằng cuộc ngược dòng kịch tính sau 3 ván 19-21, 21-14, 21-17. Đây là trận đấu mà Yamaguchi bị dẫn đến 14-10 ở ván quyết định nhưng đã nỗ lực ngược dòng để thắng chung cuộc và kết thúc vòng bảng bằng ngôi đầu bảng B.

Yamaguchi thật ra không phải là cái tên mới mẻ, cô gái nhỏ này từng vô địch Super Series 2013 năm mới 16 tuổi và tới nay đó là kỷ lục của làng cầu lông. Hiện đang đứng số 17 thế giới và là tay vợt số 3 của Nhật Bản nhưng Yamaguchi được đánh giá là có khả năng tiến sâu tới đỉnh cao hơn cả. Cô gái 17 tuổi hiện chỉ cao 1m56 nhưng sở hữu khả năng di chuyển cực tốt và tầm quan sát nhanh nhạy hiếm thấy.

Tại bán kết, Yamaguchi sẽ đối đầu với tay vợt Sung Ji-hyun, hiện đang là số 1 Hàn Quốc.

TBK | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục