Giành chức vô địch IBL, đội Hyderabad đoạt tiền thưởng hơn 10 tỷ đồng

08:33 Chủ nhật 01/09/2013

Ngày 31-8, đội Hyderabad Hotshots đã giành ngôi vô địch Giải cầu lông Vô địch CLB Ấn Độ (IBL) 2013 sau khi đánh bại đội Awadhe Warriors với tỉ số 3-1 ở trận chung kết diễn ra tại Mumbai.

Niềm vui chiến thắng của đội Hyderabad Hotshots. Ảnh: IBL

Đội Awadhe Warriors có khởi đầu thuận lợi khi tay vợt K. Srikanth (hạng 38 thế giới) chơi cực hay để đánh bại đối thủ người Thái Lan Tanongsak Saensomboonsuk với tỉ số 2-0 (21-12, 21-20) ở trận đơn nam đầu tiên.

Trận đơn nữ tiếp theo là cuộc đụng độ giữa hai tay vợt mạnh nhất Ấn Độ hiện nay: Saina Nehwal (Hyderabad Hotshots, hạng 3 thế giới) và P V Sindhu (Awadhe Warriors). Và kết quả không nằm ngoài dự đoán khi tay vợt hạng 3 thế giới Saina giành thắng lợi dễ dàng với tỉ số 2-0 (21-15, 21-7), giúp đội Hyderabad Hotshots cân bằng tỉ số 1-1.

Thừa thắng xông lên, đôi nam hạng 16 thế giới người Malaysia Goh V Shem/Wah Lim Khim giúp Hyderabad Hotshots vượt lên dẫn 2-1 sau khi vượt qua đôi liên quân Markis Kido (Indonesia, hạng 14 đôi nam thế giới)/Mathias Boe (Đan Mạch, hạng 3 đôi nam thế giới) của đội Awadhe Warriors với tỉ số 2-1 (21-14, 13-21, 11-4).

Và đội Hyderabad Hotshots chính thức lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 3-1 khi Ajay Jayaram (hạng 24 thế giới) đánh bại Guru Sai Dutt (Awadhe Warriors, hạng 20 thế giới) nghẹt thở với tỉ số 2-1 (10-21, 21-17, 11-7) ở trận đơn nam thứ hai.

Phần thưởng cho chức vô địch của đội Hyderabad Hotshots là số tiền thưởng khổng lồ 32.500.000 rupee (gần 10,4 tỉ đồng). Trong khi đó, đội á quân Awadhe Warriors được nhận 17.500.000 rupee (gần 5,6 tỉ đồng)

Với thành tích toàn thắng 7 trận tại giải, tay vợt nữ hạng 3 thế giới Saina Nehwal đã được bình chọn là Tay vợt xuất sắc nhất giải với tiền thưởng 1.000 USD (hơn 21 triệu đồng). Saina Nehwal nói với giới truyền thông Ấn Độ: “Tôi vui mừng khi toàn đội đã thi đấu tốt và giành chức vô địch IBL ngay mùa giải đầu tiên được tổ chức. IBL mang đến nhiều lợi ích cho thể thao. Điều có thể nhìn thấy rõ nhất là sự tiến bộ của các tay vợt Ấn Độ khi có cơ hội cọ xát liên tục với nhiều tay vợt đẳng cấp quốc tế”.

Tấn Phúc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục