Tiến Minh thất bại trước tay vợt tuổi teen Trung Quốc

15:19 Thứ sáu 05/04/2013

Tay vợt số 1 Việt Nam đã phải ngậm ngùi dừng chân tại tứ kết giải cầu lông Úc mở rộng 2013 trước tay vợt kém đến 11 tuổi người Trung Quốc trong trận đấu diễn ra chiều nay 5/4.

Tiến Minh không thể bảo vệ được ngôi á quân giải Úc mở rộng 2013.

Tiến Minh với tư cách hạt giống số 2 của giải, đồng thời là đương kim á quân được đánh giá cao hơn hẳn Song Xue, người phải thi đấu từ vòng loại. Nhưng tay vợt sinh năm 1994 của Trung Quốc đã làm đảo lộn mọi dự đoán của giới chuyên môn bằng chiến thắng ấn tượng 21/15, 21/10 chỉ sau 38 phút thi đấu.

Ở set 1, Tiến Minh chỉ có thể duy trì thế cân bằng đến điểm số 8/8 trước khi để Song Xue ghi một mạch 7 điểm, bị gác 8/15. Tạo ra cách biệt quá an toàn, Song Xue dễ dàng kết thúc set đấu bằng thắng lợi 21/15.

Set 2, tay vợt người Trung Quốc càng chơi ấn tượng hơn nữa. Anh chỉ để cho Tiến Minh cầm cự đến điểm số 2/2 trước khi tăng tốc bằng những mạch ghi điểm liên tục. Song Xue không để cho Tiến Minh ghi được quá 3 điểm liền tay, đồng thời có 3 mạch ghi 7 điểm, 5 điểm và 4 điểm để kết thúc set đấu bằng thắng lợi 21/10. Chung cuộc, Song Xue giành thắng lợi 2-0.

Kết quả trên có thể gây sốc cho rất nhiều người, nhưng nếu đã xem Song Xue thi đấu thì điều này không quá ngạc nhiên. Tay vợt này chưa có tên trên bảng xếp hạng các tay vợt chuyên nghiệp của BMF, thi đấu từ vòng loại nhưng chưa hề để thua 1 set đấu nào.

Ở vòng 3, Song Xue có chiến thắng cực kỳ ấn tượng 21/15, 21/18 trước nhà cựu vô địch Olympic 2004 Taufik Hydayat của Indonesia. Song Xue là tay vợt trẻ đang lên của Trung Quốc. Năm ngoái anh đã giành ngôi á quân giải vô địch trẻ thế giới, hiện đang đứng hạng 16 trẻ thế giới.

Điểm mạnh của Song Xue là khả năng di chuyển nhanh nhẹn và đập cầu hiệu quả. Trong trận đấu với Tiến Minh, Song Xue đã có 17 cú đập cầu thành công, trong khi tay vợt Việt Nam chỉ có 6 quả.

Nguyễn Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục