Giải cầu lông Axiata Cup năm 2013: “Biết đánh cầu, nhưng không biết kết thúc”

12:37 Thứ bảy 30/03/2013

HLV Misbun Sidek - huấn luyện tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei cũng như đội tuyển Malaysia - từng đưa ra lời nhận xét: “Các tay vợt Việt Nam biết đánh cầu, nhưng không biết kết thúc trận đấu”. Quả thật, lời nhận xét của nhà chuyên môn này không sai chút nào khi các tay vợt chúng ta bỏ qua nhiều cơ hội giành chiến thắng trong thế đang dẫn trước.

Trong trận thứ 5 diễn ra chiều qua tại Malaysia, đội Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước Ngôi sao châu Á. Bộ đôi Bảo Đức/Hồng Gấm chơi xuất sắc nhất đánh bại Tarun/Ashwini 2-1 (21/19, 13/21, 23/21) mang về trận thắng duy nhất cho Việt Nam ở dung đôi nam nữ. Ba trận còn lại, đơn nữ Vũ Thị Trang thua Tai Tzu Ying 0-2 (17/21, 12/21), đôi nam Nguyễn Khang/Bảo Minh thua Bao Chunlai/Zheng Bo 0-2 (12/21, 18/21) và đơn nam Nguyễn Hoàng Nam thua Lee Hyun Il 0-2 (9/21, 20/22).

Tại giải lần này, tay vợt Hoàng Nam (hạng 414) đã chơi xuất sắc trước tay vợt Lee Hyun Il (hạng 57).

Đáng chú ý là ở trận đơn nam, tay vợt hạng 414 thế giới Hoàng Nam chơi khá hay trước tay vợt đẳng cấp cao hơn mình rất nhiều Lee Hyun Il hạng 57. Thua ván đầu cách biệt 9/21, Hoàng Nam còn bị dẫn 1/5 ở ván 2. Tuy nhiên, anh xuất thần đi một mạch 8 điểm dẫn lại 9/5 và gia tăng khoảng cách với điểm số 20/15. Dẫn khá xa 5 điểm, chỉ cần 1 điểm cần nữa là cân bằng tỷ số, nhưng Hoàng Nam lại mất bình tĩnh để Lee Hyun Il thực hiện một mạch 7 điểm lội ngược dòng thắng luôn ván 2 với điểm số 22/20.

Trong trận gặp Indonesia trước đó, đơn nữ Vũ Thị Trang (hạng 736 thế giới) cũng nhận thất bại trước tay vợt hạng 26 Aprilia Yuswandari 0-2 (23/25, 18/21) trong trường hợp tương tự. Tay vợt nữ Việt Nam dẫn ván 1 với điểm số 20/17, ván 2 17/14, nhưng đều bị thua ngược.
Hiện tại, đội Việt Nam vẫn xếp hạng 7 đứng trên Philippines. Chiều nay, họ sẽ thi đấu trận thứ 6 gặp đội chủ nhà Malaysia.

Quang Trực | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục