Xác định được đối thủ của Thông tin Liên Việt Postbank trận tranh HCĐ

15:30 Thứ năm 08/10/2015

Kết thúc lượt trận ngày 7/10, đã xác định được đối thủ của Thông tin Liên Việt Postbank ở trận tranh HCĐ giải bóng chuyền Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015.

Ngày 7/10, giải bóng chuyền nữ trong khuôn khổ Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015 diễn ra hai trận đấu cuối cùng tại vòng bảng giữa đại diện của Brazil gặp đại diện của Venezuela. Trận đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa đại diện Trung Quốc gặp đại diện của Canada. Với lực lượng được đánh giá cao hơn, đại diện của Brazil và Trung Quốc đã giành thắng lợi 3-0 trước những đối thủ của mình.

Bùi Thị Ngà đang có vai trò quan trọng trong màu áo Thông tin Liên Việt Postbank.

Theo đó, đội bóng của Brazil đánh bại đại diện Venezuela với tỷ số các set lần lượt là 25-12, 25-12 và 25-11. Đội bóng của Trung Quốc đánh bại đội bóng đến từ Canada với tỷ số các set lần lượt là 25-11, 25-8 và 25-8. Với kết quả này đội bóng của Trung Quốc giành vị trí nhất bảng đấu của nữ với 11 điểm sau 4 lượt trận. Đứng thứ hai là Brazil với 10 điểm. Đây cũng là hai đội giành vé vào chơi trận chung kết.

Trong khi đó Thông tin Liên Việt Postbank với 6 điểm sau 4 trận đứng vị trí thứ 3 và sẽ tái đấu với đại diện của Venezuela ở trận tranh HCĐ vào lúc 8h00 ngày 10/10. Đại diện của Canada, đứng vị tí thứ 5 tại vòng bảng khi để thua cả 4 trận đấu, không giành được điểm nào.

Tại vòng bảng giải bóng chuyền trong khuôn khổ Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015, thầy trò HLV Phạm Văn Long đã giành thắng lợi 3-0 trước đại diện của Venezuela với tỷ số các set lần lượt là 25-13, 25-18 và 25-16.

Các fan hâm mộ bóng chuyền Việt Nam đang kỳ vọng Bùi Thị Ngà cùng các đồng đội sẽ tái lập kết quả này để mang về cho đoàn thể thao Quân đội nhân dân Việt Nam thêm 1 tấm HCĐ nữa.

Kết quả và thứ hạng của các đội sau vòng bảng.

Trong ngày 7/10, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã mang về tấm HC đầu tiên khi cán đích ở vị trí thứ 3 vòng chung kết 800m tự do nữ với thành tích phút 39 giây 91. Đứng thứ nhì là một VĐV khác của Trung Quốc là Dong Fuwei với thành tích 8 phút 38 giây 41.

Theo danh sách đăng ký ban đầu, kình ngư người Cần Thơ thi đấu ở 11 nội dung tại giải. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc Đặng Ánh Tuấn và Nguyễn Thị Ánh Viên đã chủ động rút tên khỏi một loạt nội dung thi đấu để thi đấu ở 4 môn thế mạnh gồm 800m tự do, 400 m tự do, 200m bơi hỗn hợp cá nhân và 200 m bơi ngửa. Trong ngày 9/10, Ánh Viên sẽ tham gia thi đấu ở nội dung 200m hỗn hợp. Trong ngày 10/10, kình ngư người Cần Thơ sẽ thi đấu hai nội dung còn lại là 200m bơi ngửa và 400m tự do.

Hoàng Nam | 11:46 08/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục