Carlos Boozer và Kevin Durant xuất sắc nhất NBA tuần lễ từ 14/01 đến 20/01

08:35 Thứ ba 22/01/2013

Hai cầu thủ Carlos Boozer (Chicago Bulls - miền Đông) và Kevin Durant (Oklahoma City Thunder - miền Tây) đã vinh dự được NBA trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất tuần vì những màn trình diễn ấn tượng trong tuần lễ từ ngày 14/01 đến 20/01.

Carlos Boozer là người đã góp công lớn trong 1 tuần lễ khá thành công của Chicago Bulls, với 3 trận thắng và 1 trận thua, bao gồm những chiến thắng trước Atlanta Hawks và Toronto Raptors. Thành tích trung bình của Boozer trong tuần lễ vừa qua là 23,0 điểm (đứng thứ tư NBA) và 14,8 lần bắt bóng bật bảng (đứng đầu NBA). Trong cả 4 trận của tuần lễ vừa qua, Boozer đều lập được double-double, trong đó có thành tích 19 điểm và 20 lần bắt bóng bật bảng trong trận đấu hôm 18/01 với kình địch của Chicago Bulls là Boston Celtics.

Carlos Boozer. Ảnh: Internet.

Ở miền Tây, Kevin Durant vẫn hiếm khi khiến các fan của Thunder thất vọng. Anh luôn chơi xuất sắc và cũng giống như Boozer, anh đã giúp Thunder trải qua 3 chiến thắng và chỉ có duy nhất 1 trận thua trong tuần lễ đã qua. Durant dẫn đầu NBA về khả năng ghi điểm (trung bình 37,5 điểm/trận). Trong trận thắng ở hiệp phụ trước Dallas Mavericks hôm 18/01, Durant đã lập kỷ lục ghi điểm của mùa giải 2012/13 với 52 điểm cho Thunder.

Kevin Durant. Ảnh: Internet.

Sau đây là tóm tắt thành tích của Carlos Boozer và Kevin Durant tuần lễ vừa qua:

Carlos Boozer, Chicago Bulls

Ngày 14/01 vs. Atlanta Hawks: ghi 20 điểm, có 13 lần bắt bóng bật bảng và 3 pha kiến tạo trong chiến thắng cách biệt 97-58 trước Atlanta Hawks.

Ngày 16/01 vs. Toronto Raptors: ghi 36 điểm với 16/24 cú ném chính xác và có 12 lần bắt bóng bật bảng để giúp Chicago khuất phục đối thủ với tỉ số 107-105.

Ngày 18/01 vs. Boston Celtics: ghi 19 điểm và có 20 lần bắt bóng bật bảng thành công, Chicago thắng Boston với tỉ số sát nút 100-99.

Ngày 19/01 vs. Memphis Grizzlies: ghi 17 điểm và 14 lần bắt bóng bật bảng thành công trong trận thua với tỉ số 85-82 trước Memphis.

Kevin Durant, Oklahoma City

Ngày 14/01 vs. Phoenix Suns: dẫn đầu danh sách ghi điểm với 41 điểm, 5 lần bắt bóng bật bảng và 2 pha cản phá để giúp Thunder thắng 102-90.

Ngày 16/01 vs. Denver Nuggets: ghi 20 điểm và có 5 pha cắt bóng, 4 kiến tạo trong chiến thắng 117-97 trước Denver.

Ngày 18/01 vs. Dallas Mavericks: lập kỷ lục ghi điểm của mùa giải với 52 điểm, Thunder vượt qua Dallas Mavericks với tỉ số 117-114.

Ngày 20/01 vs. Denver Nuggets: ghi 37 điểm, có 8 kiến tạo và 7 lần bắt bóng bật bảng, nhưng Thunder thất bại trước Denver trong trận tái đấu trên sân khách với tỉ số 121-118.

Những ứng cử viên khác: LeBron James (Miami Heat), Greivis Vasquez (New Orleans Hornets), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Jrue Holiday (Philadelphia Sixers) và DeMarcus Cousins (Sacramento Kings).

Hoàng Long | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục