Chặng 5 giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2015: Chủ nhà giành chiến thắng ở nội dung tính giờ

13:41 Thứ tư 04/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Sáng 4/3, đoàn đua thi đấu chặng đua cự ly đồng đội tính giờ dài 16,5 km quanh đường biển Tràn Phú (TP.Nha Trang) giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2015. Chiến thắng thuộc về đội Cấp thoát nước môi trường Bình Dương khi hoàn tất nội dung này thời gian thấp nhất 23’07”54% – đạt tốc độ trung bình 42,826 km/h, qua đó thu ngắn được cách biệt hơn 1’ so với đội đang dẫn đầu Dược Domesco Đồng Tháp.

Với mỗi đội xuất phát cách nhau 2’ và thứ tự xuất phát sẽ ngược lại theo thứ hạng tổng sắp đồng đội sau 4 chặng, cùng với thành tích đồng đội và cá nhân ở chặng đua này sẽ được tính khi tay đua thứ ba về đích.

Xuất phát ở vị trí thứ 4, đội Kazkhstan đã hoàn thành cự ly với thời gian 23’36”18% và hơn các đội thi đấu kế tiếp đến 2’. Thi đấu ở vị trí thứ 10, đội Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang đã đạt thành tích 23’27”17% và vượt qua đội Kazkhstan để vươn lên dẫn đầu.

Đội chủ nhà Bình Dương về đích với thành tích tốt nhất.

Xuất phát thứ 11, đội chủ nhà CTNMT Bình Dương đã thi đấu với nỗ lực rất cao, cả 5 tay đua đã có sự phối hợp nhịp nhàng và thay phiên nhau kéo nên đã hoàn thành cự ly với thành tích cao nhất. Đội Thái Lan đạt thành tích 24’05”79% và xếp hạng 4.

Thi đấu sau cùng, đội đang dẫn đầu Dược Domesco ĐT đã quyết tâm rất cao để hoàn thành cự ly 16,5 km này, với nỗ lực phải thi đấu đã bảo vệ thứ hạng đang dẫn đầu và chỉ có cách biệt hơn 2’ so với đội Thái Lan và 4’ so với đội chủ nhà Bình Dương, nên mặc dù không được đánh giá cao ở nội dung này nhưng cả 5 tay đua này đã thi đấu và đạt thành tích 24’08”43%, qua đó đã tiếp tục bảo vệ được thứ hạng đồng đội.

Tay đua Supuksorn Nuntana (Thái Lan) vẫn mặc áo vàng sau 9h10’32”, hạng nhì Cao Thị Cẩm Lệ (CTNMT Bình Dương - hơn 12”) và hạng ba Cao Thị Thùy Trang (CTNMT Bình Dương - hơn 13”). Đội Dược Domesco Đồng Tháp tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 26h47’29”, xếp tiếp theo là Thái Lan (hơn 2’25”) và CTNMT Bình Dương (hơn 3’01”).

Áo vàng Nuntana (bên trái) về đích tiếp tục mặc áo vàng sau chặng 5.

Sáng 5/3, đoàn đua thi đấu chặng 6 từ TP.Nha Trang đi TP.Phan Rang-Tháp Chàm dài 96 km. Đây là chặng đua dài và các tay đua sẽ phải thi đấu dọc theo đường biển nên sẽ ảnh hưởng đến tốc độ khi phải thi đấu với gió ngang và nắng nóng.

Các cuộc tấn công của các tay đua không có thứ hạng sẽ tạo ra các cuộc tách tốp, còn ê kíp Thái Lan phải theo sát các tay đua của chủ nhà Bình Dương để nhằm giữ cho áo vàng Supuksorn Nuntana khi chỉ có cách biệt hơn 10” trong bảng tổng sắp. Ê kíp An Giang cũng phải kéo tốp đông về đích để đưa tay đua Nguyễn Thị Thật tung nước rút để tiếp tục cạnh tranh chiếc áo xanh với tay đua Panwaraporn Boonsawat (Thái Lan) khi cách biệt giữa 2 tay đua này chỉ có 2 điểm.

Bài và ảnh: Hải Vân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục