Chặng 3 giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2015: Áo đỏ đã có chủ

15:39 Thứ hai 02/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Sáng 2/3, đoàn đua thi đấu chặng 3 giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2015 từ TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đi TP.Đà Lạt dài 110 km.

Chiến thắng thuộc về tay đua Nguyễn Thị Thật (Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang) khi vượt qua tay đua áo vàng Supuksorn Nuntana (Thái Lan) ngay tại đích đến, về nhất với thành tích 3h35’36” – tốc độ trung bình 30,612 km/h, thứ hạng đồng đội đã không thay đổi sau chặng đua dài và danh hiệu đầu tiên của giải đã có chủ.

Tay đua Nguyễn Thị Thật vượt qua áo vàng Nuntana ngay tại đích đến.

Với quyết tâm tranh chấp thứ hạng nên tay đua Phạm Hồng Loan (Phân bón Con Voi-Biwase) đã thoát ra đi một mình sau khi đoàn đua đi được hơn 20 km, và tạo được cách biệt gần 2’ so với tốp đông phía sau. Ở tốp đông phía sau, ê kíp Thái Lan đã thay phiên nhau kéo tốp để nhằm thu ngắn cách biệt này.

Sau khi Phạm Hồng Loan giành 10 điểm khi chinh phục thành công dốc Lan Anh, tay đua đang dẫn đầu giải áo đỏ Đặng Thị Ngọc Huyền (Dược Domesco Đồng Tháp) đã vượt qua được tốp đông để cán đích thứ hai và giành thêm 7 điểm.

Sau khi tốp đông bắt lại được tay đua đi đầu, 3 tay đua Lê Thị Ngọc Phượng (Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa), Nguyễn Thị Thi (Gạo Hạt Ngọc Trời-AG) và Umutzhanova Makhabbat (Kazakhstan) đã tách được tốp đông và cùng nhau đi để tranh chấp giải thưởng dọc đường khi còn cách đích đến 30 km và tạo được cách biệt đến gần 2’ so với tốp đông phía sau.

Đã có thêm 4 tay đua Nguyễn Phan Ngọc Trang (Cấp thoát nước môi trường Bình Dương), Trần Thị Phương Trang (Gạo Hạt Ngọc Trời-AG), Đặng Hương Thảo (Vinamit TP.HCM) và Phetdarin Somrat (Thái Lan) tấn công và hình thành tốp thứ hai và có cách biệt 30” so với tốp đi đầu. Tay đua Nguyễn Thị Thi đã rút thắng Lê Thị Ngọc Phượng ở Huyện Đức Trọng để giành 5 điểm ở giải áo xanh.

Tay đua Boonsawat đang dẫn đầu áo xanh.

Vào chân đèo Prenn, cách đích đến 7 km, tốp đông đã bắt kịp được các tay đua đi trước này và đoàn đua cùng nhau chinh phục đèo Prenn để đi về đích.

Tay đua áo vàng Supuksorn Nuntana đã vượt qua Nguyễn Thị Thật ngay tại đỉnh đèo để giành 20 điểm thưởng áo đỏ và cả 2 tay đua này cùng nhau đi về đích để tranh chấp thứ hạng. Tay đua Đặng Thị Ngọc Huyền cán đỉnh đèo thứ 4 sau áo xanh Panwaraporn Boonsawat (Thái Lan) để giành thêm 10 điểm và chính thức giành danh hiệu nữ hoàng leo núi với 47 điểm, hơn đối thủ xếp sau Panwaraporn Boonsawat đến 5 điểm.

Tay đua Nguyễn Thị Thật đã giành thêm được 15 điểm thưởng khi vượt qua tay đua Supuksorn Nuntana ngay tại đích đến. Về đích sau 20” xếp hạng ba là Panwaraporn Boonsawat.

Với thành tích này, tay đua Supuksorn Nuntana tiếp tục giữ áo vàng sau 3 chặng với tổng thời gian 7h31’41”, xếp hạng nhì và ba là Panwaraporn Boonsawat (hơn 57") và Cao Thị Cẩm Lệ (CTNMT Bình Dương, hơn 1'10").

Tay đua Panwaraporn Boonsawat đang dẫn đầu giải áo xanh với 35 điểm, xếp tiếp theo là đồng đội Supuksorn Nuntana và Nguyễn Thị Thật.

Trao thưởng Cá nhân chặng 2.

Với 3 tay đua về trong tốp đầu, đội Dược Domesco ĐT đã tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 22h39’03”, xếp tiếp theo là Thái Lan (hơn 3'04") và CTNMT Bình Dương (hơn 4'02").

Sáng 3/3, các tay đua thi đấu chặng 4 chạy 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 50 km. Đây là chặng đua ngắn cùng với quyết tâm tranh chấp điểm áo xanh giữa tay đua Nguyễn Thị Thật cùng với Panwaraporn Boonsawat ở vòng đua nước rút 4 và 8 tính điểm và thứ hạng ở đích đến nên hứa hẹn các cuộc tấn công và tách tốp của các tay đua không có thứ hạng và ê kíp An Giang sẽ tung sức ra đưa tay đua Nguyễn Thị Thật về đích cùng nhau để tranh chấp thứ hạng, qua đó tốc độ thi đấu nhiều khả năng sẽ được đẩy lên đến hơn 40km/h.

Bài và ảnh: Hải Vân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục