Chiến thắng thuộc về tay đua Panwaraporn Boonsawat (Thái Lan) khi về đích đến trước tiên với thành tích 2h34’57” – tốc độ trung bình 31,752 km/h và đồng đội Supuksorn Nuntana (Thái Lan) tiếp tục giữ áo vàng sau chặng đua leo đèo này.
Chiến thắng của tay đua Boonsawat tại đích đến. |
Sau khi đi được hơn 15 km, tay đua Nguyễn Thùy Dung (Cấp thoát nước môi trường Bình Dương) đã tấn công và ra đi một mình. Ở phía sau 2 ê kíp Thái Lan và An Giang thay phiên nhau kéo tốp đông và giữ cách biệt gần 50” so với tay đua đang đi đầu.
Tay đua Nguyễn Thùy Dung đã giành 5 điểm thưởng khi cán đích trước tiên tại giải thưởng dọc đường sau khi đi được 45km, tay đua Nguyễn Thị Thật (Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang) rút thắng trước tốp đông để giành 3 điểm ở giải áo xanh.
Tốp đông đã bắt kịp tay đua đi đầu sau khi đoàn đua đi thêm được hơn 5 km và các tay đua đã cùng nhau đi vào chân đèo Bảo Lộc khi còn cách đích đến 20 km.
Tay đua Trần Thị Tuyết Nương (Phân bón Con Voi-Biwase) đã tấn công vào đèo trước tiên, nhưng với guồng chân bền bỉ tay đua Đặng Thị Ngọc Huyền (Dược Domesco Đồng Tháp) đã vượt qua được tốp đông và chinh phục thành công đèo Bảo Lộc dài 10 km. Qua đó giành được 30 điểm ở giải áo đỏ, cán đỉnh đèo thứ hai và ba là Panwaraporn Boonsawat và Trương Thị Bích Nhiên (Dược Domesco ĐT).
Tay đua Đặng Thị Ngọc Huyền chinh phục đỉnh đèo thành công. |
Cả 3 tay đua này cùng với Cao Thị Cẩm Lệ, Cao Thị Thùy Trang (Cấp TNMT Bình Dương), Trần Thị Kim Anh (Dược Domesco ĐT) Supuksorn Nuntana, Saifutdinova Natalya (Kazakhstan) và Nguyễn Thị Thật hình thành tốp đi đầu và cùng nhau kéo về đích. Do bị đuối sức khi còn cách đích đến 5 km, tuyển thủ Nguyễn Thị Thật đã bị rớt lại và không còn đeo theo được tốp đầu, đành mất cơ hội tranh chấp thứ hạng tại đích đến.
Với sức mạnh vượt trội khi không còn đối thủ Nguyễn Thị Thật cạnh tranh nên tay đua Panwaraporn Boonsawat đã dễ dàng vượt qua các tay đua trong tốp đầu để giành chiến thắng chặng này, xếp hạng nhì và ba là Saifutdinova Natalya và Cao Thị Cẩm Lệ.
Tay đua Supuksorn Nuntana tiếp tục mặc áo vàng sau 2 chặng với tổng thời gian 3h56’11”, xếp tiếp theo là Panwaraporn Boonsawat (hơn 35”) và Saifutdinova Natalya (hơn 42”). Tay đua Panwaraporn Boonsawat đang tạm dẫn đầu giải áo xanh với 25 điểm.
Với 3 tay đua về đích thành công trong tốp đầu nên đội Dược Domesco ĐT đã vươn lên dẫn đầu giải đồng đội sau 11h51’09”, xếp tiếp theo là Thái Lan (hơn 2’54”) và CTNMT Bình Dương (hơn 3’32”).
Boonsawat và Bích Nhiên cán đỉnh đèo thứ hai và ba. |
Sáng 2/3, đoàn đua thi đấu tiếp chặng 3 từ TP.Bảo Lộc đi TP.Đà Lạt dài 110 km. Đây là chặng đua quyết định đến danh hiệu áo đỏ-nữ hoàng leo núi khi các tay đua nữ phải chinh phục dốc Lan Anh và đèo Prenn.
Với sự đồng đều về khả năng leo đèo, ê kíp Đồng Tháp đang có nhiều lợi thế để đào sâu cách biệt ở giải đồng đội khi có khoảng cách với các đội sếp sau đến hơn 2’.
Ê kíp Thái Lan đang giữ áo vàng và hạng nhì tổng sắp nên sẽ cố gắng đeo bám theo các tay đua tấn công khác để nhằm giữ vững thứ hạng này.
Sau chặng đua thi đấu không thành công, ê kíp An Giang sẽ quyết tâm tung sức tấn công để nhằm cạnh tranh danh hiệu cá nhân nên hứa hẹn các cuộc tấn công để tách tốp và đưa tốc độ thi đấu lên cao.
Danh hiệu áo đỏ sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các tay đua Đặng Thị Ngọc Huyền, Panwaraporn Boonsawat và Trương Thị Bích Nhiên và Cao Thị Cẩm Lệ.