Lance Armstrong bị ví như con dê tế thần

11:48 Thứ năm 29/01/2015

Cựu chủ tịch Liên đoàn Đua xe đạp Thế giới Pat McQuaid cho rằng cựu cua-rơ người Mỹ nhận án phạt quá khắc nghiệt.

Vụ án của Armstrong có ảnh hưởng lớn tới môn đua xe đạp. Ảnh: Internet.

"Cậu ấy chỉ như con dê tế thần. Đã có cả một chiến dịch quy mô nhắm vào Armstrong", McQuaid nói với BBC.

Cựu tay đua xe đạp 43 tuổi đã bị cấm tham gia các hoạt động thể thao suốt đời và bị tước cả bảy danh hiệu vô địch Tour de France. Vụ án doping của Armstrong được gọi như "cú lừa của thế kỷ".

Tuy nhiên theo McQuaid, người đứng đầu Liên đoàn Đua xe đạp Thế giới giai đoạn 2006-2013, Armstrong đã bị đối xử khắc nghiệt hơn rất nhiều những tay đua khác cũng sử dụng doping.

"Đó là cách họ thực hiện. USADA (Ủy ban phòng chống doping Mỹ) muốn một cái tên lớn đủ sức nặng. Họ không thích những tay đua không tên tuổi. Thậm chí họ sẵn sàng thỏa thuận với những tay đua kém danh tiếng để lấy thông tin tới những cái tên lớn", McQuaid tiết lộ.

Khi USADA công bố tài liệu cuộc điều tra Armstrong vào tháng 10/2012, họ đã gọi tay đua này là "kẻ lừa đảo siêu hạng". Bản thân McQuaid khi đó còn tại vị cũng khẳng định Armstrong không còn chỗ đứng trong làng đua xe đạp.

Bảo Lam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục