Lewis Hamilton từ chối số xe dành cho nhà vô địch F1

14:41 Thứ sáu 28/11/2014

Được phép sử dụng số xe 1 nhờ chức vô địch thế giới vừa qua nhưng ngôi sao F1 của đội Mercedes vẫn tuyên bố gắn bó với số xe quen thuộc 44.

Kể từ mùa giải 2014, các tay đua F1 được chọn số xe để sử dụng giống như ở môn đua xe MotoGP. Tay đua được phép lựa chọn trong các số từ 2 đến 99. Riêng số 1 sẽ được dành để nhà đương kim vô địch thế giới lựa chọn. Ở các mùa giải trước đây, số xe được phân theo thành tích của đội đua ở mùa giải liền kề trươc đó.

Hamilton sẽ tiếp tục gắn bó với số xe 44. Ảnh: Formula 1

Tuy nhiên, Hamilton tay đua vừa giành chức vô địch thế giới đã từ chối việc sử dụng đặc ân dành cho ngôi vương “Tôi sẽ sử dụng số 44. Đó sẽ luôn là số xe của tôi. Tôi đã gắn bó với nó từ khi mới khởi nghiệp vì vậy tôi không muốn thay đổi.

Người vừa thất bại trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vô địch, Vettel sẽ chia tay số xe 1 để sử dụng số xe 5 từ mùa giải tới, số xe vốn đã từng được anh sử dụng khi thi đấu ở một số thể thức đua xe khác. Với việc Hamilton từ chối dùng số 1 thì mùa giải 2015 sẽ là lần đầu tiên đường đua F1 sẽ vắng bóng chiếc xe số 1 kể từ mùa giải 1994 khi huyền thoại Alain Prost từ giã đường đua khi vừa giành chức vô địch thế giới.

Từ năm 1975, số 1 bắt đầu trở thành số xe đặc ân dành cho các nhà đương kim vô địch thế giới.

Minh Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục