Điểm tin thể thao ngày 26/08: Ánh Viên sớm tới Hàn Quốc "luyện công"

13:28 Thứ ba 26/08/2014

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã bay sang Incheon (Hàn Quốc) để chuẩn bị cho Asiad 2014.

 

Ánh Viên có mặt sớm tại Hàn Quốc: Phải đến ngày 19/9, Asiad 2014 mới chính thức khai mạc, thế nhưng Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn đã quyết định rời Nam Kinh (Trung Quốc) bay thẳng sang Incheon (Hàn Quốc) vào hôm 23/8 vừa qua. Tại Nam Kinh, Ánh Viên đã giành HCV lịch sử cho bơi lội Việt Nam ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ trong khuôn khổ giải Olympic trẻ 2014.

Ánh Viên là niềm hi vọng lớn của đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 2014

Với việc có mặt tại Incheon sớm tới hơn 3 tuần, kình ngư Ánh Viên muốn có thời gian thích nghi với điều kiện thi đấu và thời tiết nơi đây. Trước mắt, cô sẽ thuê hồ tập luyện bởi đến ngày 15/9, làng VĐV mới mở cửa. Hiện, HLV Anh Tuấn vẫn chưa thông báo Ánh Viên sẽ thi đấu bao nhiêu nội dung tại Asiad 2014.

Federer thận trọng trước giờ xuất trận tại US Open 2014: Ở vòng 1, Roger Federer sẽ gặp tay vợt người Australia, Marinko Matosevic (xếp hạng 76 thế giới). Trái với giới chuyên môn và người hâm mộ, “tàu tốc hành” lại đánh giá khá cao đối thủ của mình.

Federer được đánh giá cao cho khả năng vô địch tại US Open năm nay

Tôi đã thi đấu với cậu ấy một lần ở Brisbane hồi đầu năm nay. Khi ấy, tôi đã chơi một trận đấu hay trên một mặt sân cứng tương tự như ở đây. Cậu ấy đã có những thành tích rất tiến bộ. Tôi hiểu rằng đối thủ của tôi đang chơi thứ quần vợt rất nguy hiểm, nhưng dù sao tôi cũng đang có cảm giác rất tốt khi cầm vợt”, Federer nói.

Usain Bolt sẽ nghỉ thi đấu từ giờ đến hết năm 2014: Ngay sau khi thiết lập kỷ lục thế giới ở nội dung 100m trong nhà Warsaw (Ba Lan) với thành tích 9 giây 98, Usain Bolt đã thông báo rút lui khỏi giải đấu Diamond League ở Zurich vào thứ Năm tới. Được biết, chính HLV Glen Mills đã không cho Bolt thi đấu thêm bất cứ giải đấu nào trong năm 2014 nữa.

HLV Glen Mills muốn Bolt nghỉ ngơi để hoàn toàn khỏe mạnh và nói “không” với chấn thương cho năm 2015. Theo kế hoạch, “tia chớp” người Jamaica sẽ trở lại tập luyện vào tháng 10 tới để chuẩn bị cho năm 2015 với mục tiêu chính là đoạt HCV nội dung 100m và 200m tại giải vô địch thế giới ở Bắc Kinh.

Michael Matthews thắng chặng 3 tại Giải đua xe đạp Vuelta a Espana 2014 (diễn ra tại Tây Ban Nha): Cua-rơ người Úc, Michael Matthews (đội Orica-GreenEDGE) đã về nhất chặng đua từ Cádiz đến Arcos de la Frontera có chiều dài 188 km với thành tích 9h 27' 53".

Như vậy sau 3 chặng đầu, Matthews tạm thời vươn lên xếp thứ 2 BXH cá nhân với 29 điểm, sau tay đua người Pháp Nacer Bouhanni (33 điểm). Hôm nay 26/8, Giải Vuelta a Espana sẽ tiếp tục diễn ra với chặng từ Mairena del Alcor đến Córdoba, dài 172.6 km.

Nhật Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục