MU nên quên Bale để tập trung chiêu mộ Muller

01:46 Thứ bảy 04/07/2015

Mặc dù MU đã mua được Memphis Depay – “Vua phá lưới” giải VĐQG Hà Lan mùa trước nhưng dẫu sao anh vẫn là một cầu thủ trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở những đấu trường lớn như giải Ngoại hạng hay Champions League. Vì vậy, BLĐ “Quỷ đỏ” đang có ý định tiếp tục chiêu mộ một ngôi sao tấn công đẳng cấp như Gareth Bale hay Thomas Muller trong hè này. Nhưng ai trong số hai người mới là thích hợp với MU lúc này?

Nâng cấp hàng công là cần thiết

Hàng công của đội chủ sân Old Trafford lúc này đang không cho người hâm mộ thấy sự yên tâm về chất lượng nhân sự. Van Persie sắp bước sang tuổi 32 và đang dần bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Falcao đã bị trả về Monaco sau một mùa giải không thành công khi khoác áo MU theo dạng cho mượn.

Rooney có thể đá tiền đạo tốt nhưng anh lại thường xuyên phải đá lùi xuống hàng tiền vệ để phục vụ ý đồ chiến thuật của “ông thầy” Van Gaal. Nếu có thi đấu ở vị trí tiền đạo thì “gã Shrek” cũng cần có “người chia lửa” chứ ít khi anh đá trong vai trò 1 tiền đạo duy nhất của MU.

MU mới cho ra mắt một tân binh ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này là Memphis Depay từ PSV. Ảnh: Internet.

Chicharito vừa bị gãy xương quai xanh trong trận giao hữu giữa Mexico và Honduras ngày hôm qua. Tiền đạo này cũng không còn nằm trong kế hoạch của HLV Van Gaal.

Depay mới đến MU từ PSV với giá 27,5 triệu euro nhưng chắc chắn việc bổ sung một mình cầu thủ chạy cánh người Hà Lan là không đủ để “Quỷ đỏ” có thể yên tâm chinh chiến cho những tham vọng lớn ở mùa giải tới và BLĐ đội bóng này đã tính đến việc tạo “bom tấn chuyển nhượng” với một trong hai cái tên: Gareth Bale (Real Madrid) hoặc Thomas Muller (Bayern Munich).

Không phải Bale, Muller mới là người thích hợp với MU

Kể từ khi Bale nổi lên như một tài năng trẻ chạy cánh đầy triển vọng ở Tottenham, MU khi đó được vẫn còn được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson đã rất muốn đưa anh về sân Old Trafford. Thế nhưng, “Quỷ đỏ” đã không thể thành công do Real Madrid dù là kẻ đến sau nhưng đã chịu chơi hơn khi tung ra số tiền lên tới 100 triệu euro để biến tuyển thủ người xứ Wales trở thành cầu thủ có giá trị chuyển nhượng đắt nhất lịch sử tính đến thời điểm hiện tại.

Dù đã góp công lớn giúp “Kền kền trắng” giành cú đúp vô địch cúp Nhà Vua và Champions League cách đây 2 mùa, thế nhưng ở mùa giải 2014/15 vừa qua, Bale đã chơi không tốt và thường xuyên phải đón nhận những sự chỉ trích của các CĐV Real. Việc báo chí TBN cho rằng anh có mối quan hệ “bằng mặt mà không bằng lòng” với Ronaldo cũng khiến tương lai của tiền vệ người xứ Wales ở đội chủ sân Bernabeu bị đặt dấu hỏi.

Mặc dù vậy, khả năng MU có thể chiêu mộ thành công Bale không cao nếu so với một mục tiêu khác của “Quỷ đỏ” là tiền vệ Thomas Muller (Bayern). Bale và Muller bằng tuổi nhau (cùng 25 tuổi) và tài năng của họ đã được khẳng định ở những đội bóng lớn trong những đấu trường lớn.

Tài năng của Muller (phải) không hề thua kém Bale. Ảnh: Internet.

Bale dù đã có một mùa giải tồi tệ cùng Real khi anh chơi không tốt, bị các madridrista nhiều lần chỉ trích, còn “Kền kền trắng” trắng tay nhưng Chủ tịch Florentino Perez sẽ không dễ dàng đẩy anh đi khỏi Bernabeu vì cầu thủ này vẫn là một thành phần quan trọng trong sơ đồ tam giác tấn công B-B-C cùng với Benzema và Cristiano Ronaldo.

Vì Real đã bỏ ra cả trăm triệu euro để mua Bale về từ Tottenham năm 2013 nên nếu họ có đồng ý bán anh cho MU đi chăng nữa, số tiền chuyển nhượng sẽ không hề rẻ.

Bài học về việc mua Di Maria với giá lên tới 59,7 triệu bảng năm ngoái trong khi tiền vệ người Argentina chẳng đóng góp được gì nhiều cho MU mùa trước chắc chắn là điều mà đội bóng của Van Gaal nên cân nhắc kĩ nếu muốn tiếp tục mạo hiểm vung “tiền tấn” mua sao tấn công của Real.

Còn với Thomas Muller thì khác. Nhà vô địch World Cup 2014 có giá chắc chắn sẽ rẻ hơn so với Bale. Một lợi thế nữa của anh so với ngôi sao người xứ Wales của Real đó là Muller có thể chơi rất đa năng ở nhiều vị trí trên hàng công như tiền vệ chạy cánh, hộ công ở trung lộ hay thậm chí là trung phong cắm, còn Bale thì thường chỉ quen bám biên.

Hợp đồng hiện tại của Muller với Bayern còn thời hạn đến tận năm 2019. Nhưng nếu MU thực sự quyết tâm chiêu mộ anh với việc sẵn sàng bỏ ra đến 160 triệu euro cho một bản hợp đồng có giá trị 5 năm bao gồm cả phí chuyển nhượng và lương, thưởng như tờ Bild đã đưa, “Hùm xám” nhiều khả năng sẽ đồng ý để tuyển thủ người Đức ra đi.

Kể từ khi Van Nistelrooy ra đi, MU luôn tìm kiếm người đá cặp ăn ý với Rooney trên hàng công và một chân sút có kĩ thuật và khả năng chọn vị trí trong vòng cấm tốt như Muller được xem là người rất thích hợp. Mối quan hệ tốt của Van Gaal với Muller khi ông còn làm HLV Bayern (2009-2011) cũng có thể tác động tích cực tới thương vụ này.

Đăng Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục