Trực tiếp SEA Games 28 (14/6): Hà Thị Nguyên đoạt HCV cuối cùng trong ngày

08:06 Chủ nhật 14/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Sau một chuỗi các trận chung kết toàn thua của các võ sĩ Việt Nam ở hai môn võ Taekwondo và Pencak Silat. Cuối cùng, Hà Thị Nguyên cũng đã đem về cho đoàn Việt Nam thêm được 1 HCV nữa, nâng tổng số HCV lên con số 73. Đây cũng là tấm HCV cuối cùng trong ngày.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 20h35 ngày 14/6:

Hạng Quốc gia HCV HCB HCĐ Tổng cộng
1 Thái Lan (THA) 87 83 64 234
2 Singapore (SIN) 82 72 98 252
3 Việt Nam (VIE) 73 51 56 180
4 Malaysia (MAS) 59 53 65 177
5 Indonesia (INA) 45 55 69 169
6 Philippines (PHI) 28 35 64 127
7 Myanmar (MYA) 11 24 30 65
8 Campuchia (CAM) 1 5 8 14
9 Lào (LAO) 0 4 21 25
10 Brunei (BRU) 0 1 6 7
11 Đông Timor (TLS) 0 1 1 2

* Tổng kết: Như vậy, Ngày thi đấu chính thức thứ tám của SEA Games 28, đoàn TTVN đã mang về cho mình thêm 8 HCV, nâng tổng số HCV lên 73. Vững vàng ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương sau đoàn Thái Lan và chủ nhà Singapore.

Những VĐV đã mang HCV về cho TTVN ngày 14/6:

- Hà Thị Nguyên (62 kg nữ, môn taekwondo)
- Nguyễn Văn Linh (thuyền nhẹ đơn nam 1.000 m, rowing)
- Diệp Ngọc Vũ Minh (nội dung dưới 50 kg nam, pencak silat)
- Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo (thuyền nhẹ đôi nữ 1.000 m, rowing)
- Lê Thị An và Phạm Thị Huệ (thuyền đôi nữ 1.000 m, rowing)
- Cao Thị Hào, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Chinh (thuyền nhẹ 4 nữ 1.000 m, rowing)
- Hoàng Thị Lan (hạng cân 60 kg, pencak silat)
- Nguyễn Tiến Cương (cung 3 dây cá nhân nam, bắn cung)

Taekwondo: Bộ trưởng Hoàng Anh Tuấn đến thăm và chụp hình với đội Taekwondo. Ảnh: Hải Đăng (từ Singapore).

Taekwondo: Võ sĩ Hà Thị Nguyên trên bục nhận huy chương. Ảnh: Hải Đăng (từ Singapore).

19h50: Taekwondo: Theo phóng viên Hà Bạch từ Singapore, với chiến thắng 22-0 trước Nurulain (Brunei) trong trận chung kết hạng cân dưới 62kg, võ sĩ Hà Thị Nguyên đã đem thêm 1 HCV nữa về cho Taekwondo Việt Nam.

19h32: Taekwondo: Theo phóng viên Hà Bạch từ Singapore, võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền (phải) cũng không thể thắng được đối thủ người Philippines. Cô để thua Lopez Pauline 12-20 ở hạng cân dưới 57kg, phải nhận HCB. Hy vọng vàng cuối cùng trong ngày giờ đây chỉ còn trong chờ vào võ sĩ  Hà Thị Nguyên (thi đấu chung kết hạng 62 kg nữ).

19h08: Cầu mây: Đôi nữ Việt Nam là Nguyễn Thị Quyên và Trần Thị Việt Mỹ đã giành chiến thắng 2-0 (21-15, 21-15) trước đôi người Indonesia ở vòng loại đôi nữ.

19h00: Taekwondo: Ở chung kết hạng 68 kg nam, võ sĩ Phan Trung Đức đã để thua võ sĩ người Philippines với tỷ số 12-19, đành chấp nhận HCB. (Phóng viên Hà Bạch cập nhật từ Singapore).

18h56: Bi sắt: Ở vòng loại bộ ba nữ, các VĐV gồm Lê Thị Thu Mai, Ngô Thị Huyền và Nguyễn Thị Thi đánh bại chủ nhà Singapore với tỷ số 13-0. Còn ở vòng loại bộ ba nam, các VĐV Mai Hữu Phước, Ngô Ron và Trần Thạch Lam lại để thua Lào với tỷ số sát sao 12-13.

18h37: Cầu lông: Phạm Như Thảo - Thái Thị Hồng Gấm cũng nối đuôi đôi Nguyễn Thị Sen - Vũ Thị Trang dừng chân ở tứ kết môn cầu lông khi thua Indonesia với tỷ số 0-2 (12/21, 12/21). (Phóng viên Đức Nam từ Singapore).

18h05: Các môn đáng chú ý sẽ thi đấu trong tối nay:

Cầu mây: Đôi nữ Việt Nam gặp Indonesia (19h)

Taekwondo: Phan Trung Đức (chung kết hạng 68 kg nam, 18h30), Phạm Thị Thu Hiền (chung kết hạng 57 kg nữ), Hà Thị Nguyên (chung kết hạng 62 kg nữ, 19h18).

18h02: Những VĐV đã giành HCV cho TTVN trong ngày 14/6 tính đến hiện tại:

- Nguyễn Văn Linh (thuyền nhẹ đơn nam 1.000 m, rowing)

- Diệp Ngọc Vũ Minh (nội dung dưới 50 kg nam, pencak silat)

- Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo (thuyền nhẹ đôi nữ 1.000 m, rowing)

- Lê Thị An và Phạm Thị Huệ (thuyền đôi nữ 1.000 m, rowing)

- Cao Thị Hào, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Chinh (thuyền nhẹ 4 nữ 1.000 m, rowing)

- Hoàng Thị Loan (hạng cân 60 kg, pencak silat)

- Nguyễn Tiến Cương (cung 3 dây cá nhân nam, bắn cung)

18h00: Cầu lông: Đôi nữ Việt Nam là Nguyễn Thị Sen - Vũ Thị Trang đã bị loại ở tứ kết cầu lông đôi nữ sau khi để thua đôi Malaysia 0-2 (12/21, 9/21). (Phóng viên Đức Nam từ Singapore).

17h26: Bóng chuyền: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 (25-17, 25-12, 25-14) trước Singapore ở bán kết. Ở chung kết Việt Nam sẽ gặp Thái Lan. Đây là trận chung kết thứ tám liên tiếp của Việt Nam và Thái Lan tại các kỳ SEA Games. (Phóng viên Đức Nam cập nhật từ Singapore).

Pencak Silat:  Tuy giành HCV, nhưng võ sĩ đối thủ của Trần Đình Nam là Mohammad Jumaen (Singapore) đã bị chảy máu đầm đìa, phải thở oxy. Ảnh: Hà Bạch (từ Singapore).

Pencak Silat: Nỗi thất vọng của võ sĩ Trần Đình Nam. Ảnh: Hà Bạch (từ Singapore).

16h56: Pencak Silat: Ở chung kết hạng cân dưới 75kg, võ sĩ Trần Đình Nam (trái) đã để thua 0-5 trước Mohammad Jumaen (Singapore), đành nhận HCB. Đây là tấm huy chương cuối cùng của Pencak Silat tại SEA Games 28. (Phóng viên Hà Bạch cập nhật từ Singapore).

16h21: Pencak Silat: Sau khi để thua 0-5 ở trận chung kết đối kháng hạng cân 65-70kg nam trước võ sĩ người Malaysia Mohd Al Jufferi, võ sĩ Việt Nam Vũ Văn Hoàng đành nhận HCB. (Phóng viên Hà Bạch từ Singapore).

16h13: Cầu lông: Theo phóng viên Đức Nam tại Singapore, sau 55 phút chiến đấu kịch tính, tay vợt Vũ Thị Trang đã giành chiến thắng 2-1 (21-19, 9-21, 21-17) trước tay vợt Indonesia Fanetri ở vòng tứ kết, giành vé vào bán kết.

Pencak Silat: Nỗi buồn của võ sĩ Việt Nam Nguyễn Thị Yến sau khi thua trận. Ảnh: Hà Bạch (từ Singapore).

16h00: Pencak Silat: Ở chung kết hạng cân 65kg, võ sĩ Nguyễn Thị Yến đã để thua võ sĩ người Malaysia với tỷ số 0-5, đành nhận HCB. (Phóng viên Hà Bạch cập nhật từ Singapore).

15h32: Bắn cung: Ở chung kết nội dung cung 3 dây đơn nam, cung thủ Nguyễn Tiến Cương đã giành chiến thắng trước VĐV người Malaysia với tỷ số sát nút 138-137, giành HCV.

Pencak Silat:  Võ sĩ Hoàng Thị Loan trên bục nhận huy chương. Ảnh: Hà Bạch (từ Singapore).

Pencak Silat: Ông Vương Bích Thắng trao huy chương và chúc mừng võ sĩ Hoàng Thị Loan. Ảnh: Hà Bạch (từ Singapore).

15h23: Taekwondo: Thêm một võ sĩ taekwondo nữa giành được suất chơi chung kết, đó là Phạm Thị Thu Huyền, cô đã giành chiến thắng trước võ sĩ Medina của Indonesia với tỷ số 14/1 ở chung kết hạng cân 57kg. Ở chung kết, cô sẽ gặp võ sĩ người Philippines trong trận chung kết vào lúc 18h46.

14h58: Taekwondo: Ở hạng cân dưới 68kg, võ sĩ Phan Trung Đức đã giành chiến thắng trước Papunaidu (Malaysia) ở trận bán kết với tỷ số 16/4. Trong trận chung kết vào lúc 18h30 chiều tối nay, võ sĩ Việt Nam Việt Nam sẽ gặp võ sĩ người Philippines.

14h29: Taekwondo: Võ sĩ Hà Thị Nguyên đã giành chiến thắng trước đối thủ người Lào ở trận bán kết hạng cân dưới 62kg nữ để lọt vào chung kết. Trận chung kết Hà Thị Nguyên sẽ gặp nữ võ sĩ người Brunei vào lúc 19h18 tối nay.

14h11: Pencak Silat: Võ sĩ Hoàng Thị Loan đã giành chiến thắng trước võ sĩ người Indonesia với tỷ số 5-0 ở chung kết đối kháng hạng cân 55-60kg nữ, đoạt HCV. (Phóng biên Hà Bạch cập nhật từ Singapore).

14h04: Taekwondo: Ở tứ kết hạng cân dưới 68kg nam, võ sĩ Phan Trung Đức đã giành chiến thắng trước VĐV người Đông Timor De Jesus để giành quyền vào bán kết.

13h58: Pencak Silat: Võ sĩ Hoàng Thị Loan đang bước vào thi đấu chung kết đối kháng hạng cân 55-60kg nữ. (Phóng biên Hà Bạch cập nhật từ Singapore).

Pencak Silat: Sau khi bị võ sĩ Việt là Nguyễn Nguyên Thái Linh (hạng cân dưới 60kg) đánh vào mặt bất tỉnh, võ sĩ người Thái đã phải đi cấp cứu. Ảnh: Hà Bạch (từ Singapore).

13h48: Taekwondo: Ở trận tứ kết dưới 57kg nữ, võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền đã giành chiến thắng 14-2 trước đối thủ Myanmar, giành quyền vào bán kết.

13h41: Pencak Silat: Theo phóng viên Hà Bạch tại Singapore, võ sĩ Nguyễn Nguyên Thái Linh của Việt Nam (phải) bị trọng tài xử thua vì đánh vào mặt đối thủ. Đành nhận HCB ở hạng cân dưới 60kg.

13h35: Bi sắt: Ở vòng loại bộ ba nữ, các VĐV Lê Thị Thu Mai, Ngô Thị Huyền Trân và Trần Thị Diễm Trang đã để thua Thái Lan với tỷ số 3-13. Và ở vòng loại bộ ba nam, Mai Hữu Phước, Ngô Ron và Trần Thạch Lam cũng để thua Malaysia 10-11.

13h00: Pencak Silat: Ở hạng cân dưới 60kg, võ sĩ Nguyễn Nguyên Thái Linh đang chuẩn bị tranh HCV.

12h33: Rowing: Như vậy hành trình của đua thuyền Việt Nam đã khép lại với 8 HCV. Theo ông Nguyễn Hải Đường, Trưởng bộ môn đua thuyền thì đây là thành tích đáng khích lệ bởi đua thuyền Việt Nam không sở hữu thuyền hiện đại, tiên tiến như các nước Indonesia, Thái Lan. (Phóng viên Đức Nam cập nhật từ Singapore).

11h20: Xe đạp: Đã có kết quả cuối cùng nội dung chung kết đường trường cá nhân tính giờ xe đạp nam, Cua-rơ Lê Văn Duẩn đã đoạt HCB với thành tích 3 phút 19 giây 33. HCV và HCĐ giành cho VĐV Malaysia.

Rowing: Hai VĐV Đàm Văn Hiếu và Nguyễn Đình Huy trên bục nhận HCB nội dung thuyền đôi nam 1000m. Ảnh: Đức Nam (từ Singapore).

Rowing: VĐV Trần Quang Tùng, Trần Ngọc Đức, Trần Đăng Dũng, Phạm Minh Chinh trên bục nhận HCB nội dung 1000m thuyền nhẹ 4 nam. Ảnh: Đức Nam (từ Singapore).

11h09: Rowing: Ở chung kết 1000m thuyền nhẹ 4 nữ, bốn VĐV Cao Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Trịnh đã đem về cho TTVN một HCV nữa khi giành chiến thắng với thành tích 3 phút 22 giây 70. (Phóng viên Đức Nam cập nhật từ Singapore).

11h00: Rowing: Bốn VĐV Cao Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Trịnh đang thi đấu chung kết 1000m thuyền nhẹ 4 nữ. Ảnh: Đức Nam (từ Singapore).

10h58: Rowing: Ở chung kết 1000m thuyền nhẹ 4 nam, bốn VĐV Trần Quang Tùng, Trần Ngọc Đức, Trần Đăng Dũng, Phạm Minh Chinh đã giành HCĐ khi về đích thứ ba với thành tích 3 phút 6 giây 60. Indonesia giành HCV. (Phóng viên Đức Nam cập nhật từ Singapore).

10h55: Xe đạp: Đã kết thúc nội dung đua đường trường đơn nam tính giờ. VĐV Lê Văn Duẩn và 2 VĐV của Malaysia so kè nhau rất quyết liệt, đồng thời trời mưa lớn nên BTC không xác định được người về nhất. Vì thế BTC cần xem tại băng ghi hình để đưa ra kết quả.

10h45: Rowing: Ở chung kết nội dung thuyền đôi nam 1000m, hai VĐV Đàm Văn Hiếu và Nguyễn Đình Huy chỉ giành HCB với thành tích 3 phút 18 giây 06. HCV thuộc về Indonesia.

10h31: Rowing: Hai VĐV Lê Thị An, Phạm Thị Huệ đã giành chiến thắng ở chung kết nội dung đôi nữ 1.000m mái chèo đơn với thành tích 3 phút 41 giây 72, giành HCV. (Phóng viên Đức Nam cập nhật từ Singapore).

10h27: Bóng rổ: Đội bóng rổ nam Việt Nam đã giành chiến thắng 80-31 trong trận tranh hạng 7.

10h13: Rowing: Ở nội dung thuyền nhẹ đôi nam, hai VĐV Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Đức chỉ giành HCB khi về đich với thành tích 3 phút 14 giây 23. Indonesia đoạt HCV.

10h07: Cầu mây: Ở nội dung đôi nữ, cầu mây nữ Việt Nam đã để thua Lào với tỷ số 0-2 (14-21, 22-24) trong khuôn khổ bảng A.

9h59: Rowing: Ở chung kết nội dung thuyền nhẹ đôi cự ly 1.000m, hai VĐV Tạ Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo đã về nhất với thành tích 3 phút 36 giây 94, đoạt HCV. (Phóng viên Đức Nam cập nhật tại Singapore).

9h51: Rowing: VĐV Nguyễn Văn Hà chỉ về thứ 4 ở chung kết nội dung thuyền đơn nam 1.000m. HCV thuộc về VĐV người Indonesia.

9h42: Pencak Silat: Võ sĩ Diệp Ngọc Vũ Minh đã giành chiến thắng 5-0 trước đối thủ người Indonesia mang về HCV cho đoàn TTVN ở nội dung 50kg nam

9h39: Rowing: Ở chung kết nội dung thuyền nhẹ đơn nữ 1.000m, VĐV Hồ Thị Lý chỉ về thứ 4. HCV thược về VĐV Thái Lan. (Phóng viên Đức Nam cập nhật từ Singapore).

9h37: Pencak Silat: Chung kết nội dung dưới 50kg đang diễn ra. Võ sĩ Diệp Ngọc Vũ Minh gặp đối thủ người Indonesia.

9h13: Rowing: Theo phóng viên Đức Nam tại Singapore, VĐV Nguyễn Văn Linh đã giành HCV với thời gian 3 phút 33 giây ở nội dung thuyền nhẹ đơn nam 1.000m.

8h09: Xe đạp: Các cua-rơ Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Mai Hưng, Nguyễn Thành Tâm, Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Trường Tài, Lê Văn Duẩn bước vào thi đấu chung kết đường trường tính giờ cá nhân nam.

Trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn TTVN đã không có nhiều HCV. 3 tấm HCV giành được hôm qua đến từ các môn xe đạp, bắn cung và taekwondo. Hôm nay, với rất nhiều môn có nội dung tham gia chung kết, hy vọng rằng đoàn TTVN sẽ có một ngày thi đấu khởi sắc.

Rowing là môn đã đem về cho đoàn TTVN rất nhiều HCV nên cũng không có gì ngạc nhiên khi đặt hy vọng vào bộ môn này. Từ 9h00 đến 11h30 sáng nay, các VĐV của nội dung này sẽ thi đấu chung kết. Bên cạnh đó, võ thuật vẫn là môn thế mạnh của Việt Nam. Từ 9h00 đến 16h30 chiều nay, 6 võ sĩ thi đấu chung kết các nội dung Pencak silat.

Link trực tiếp:

- Xem trực tiếp SEA Games 28 môn cầu lông: http://www.tinthethao.com.vn/video/111/327CCB/Video-truc-tiep-SEA-Games-28-ngay-146-Mon-cau-long-vong-loai

- Xem trực tiếp SEA Games 28 các trận tranh hạng bảy môn bóng rổ nam trận Đông Timor vs Việt Nam: http://www.tinthethao.com.vn/video/111/327CAA/Video-truc-tiep-SEA-Games-28-ngay-146-Mon-bong-ro-Dong-Timor-vs-Viet-Nam

- Xem trực tiếp SEA Games 28 các trận vòng bảng môn cầu mây: http://www.tinthethao.com.vn/video/111/327C99/Video-truc-tiep-SEA-Games-28-ngay-146-Mon-cau-may-vong-bang

- Xem trực tiếp SEA Games 28 các trận chung kết Pencak Silat: http://www.tinthethao.com.vn/video/111/327C96/Video-truc-tiep-SEA-Games-28-ngay-146-Mon-Pencak-Silat-chung-ket

Lịch thi đấu SEA Games 28 hôm nay của đoàn TTVN:

Với 6 nội dung của Pencak Silat và 9 nội dung của đua thuyền rowing thi đấu chung kết trong ngày hôm nay, hứa hẹn sẽ có cơn mưa vàng đến với đoàn TTVN.

Pencak silat

09h00: Chung kết đối kháng hạng cân 45-50kg nam (Diệp Ngọc Vũ Minh).
13h00: Chung kết đối kháng hạng cân 55-60kg nam (Nguyễn Nguyên Thái Linh).
13h30: Chung kết đối kháng hạng cân 55-60kg nữ (Hoàng Thị Loan).
15h00: Chung kết đối kháng hạng cân 60-65kg nữ (Nguyễn Thị Yến)
15h30: Chung kết đối kháng hạng cân 65-70kg nam (Vũ Văn Hoàng).
16h00: Chung kết đối kháng hạng cân 70-75kg nam (Trần Đình Nam).

Bắn cung

15h30: Chung kết cung 3 dây đơn nam (Nguyễn Tiến Cường).

Cầu lông

14h30: Tứ kết đơn nữ (Vũ Thị Trang).
16h00: Tứ kết đôi nữ (Phạm Thị Thảo, Thái Thị Hồng Gấm).
16h45: Tứ kết đôi nữ (Nguyễn Thị Sen, Vũ Thị Trang).

Bóng rổ

09h00: Tranh hạng 7 nam (ĐT Việt Nam vs ĐT Đông Timor).

Đua xe đạp

08h00: Đua xe đạp đường trường nam (Trịnh Đức Tâm,Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Thành Tâm, Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Trường Tài, Lê Văn Duẩn).

Thể dục nghệ thuật

10h00 - 12h15: Chung kết toàn năng cá nhân (Trương Mai Nhất Linh, Trần Thị Thanh Thanh).

Rowing

09h00: Chung kết 1000m thuyền nhẹ đơn nam (Nguyễn Văn Linh).
09h15: Chung kết 1000m thuyền nhẹ đơn nữ (Hồ Thị Lý).
09h30: Chung kết 1000m mái chèo đôi, đơn nam (Nguyễn Văn Hà).
09h45: Chung kết 1000m thuyền nhẹ đôi nữ (Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền).
10h00: Chung kết 1000m thuyền nhẹ đôi nam (Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Đức).
10h15: Chung kết 1000m mái chèo đơn, đôi nữ (Lê Thị An, Phạm Thị Huệ).
10h30: Chung kết 1000m mái chèo đơn, đơn nam (Đàm Văn Hiếu, Nguyễn Đình Huy).
10h45: Chung kết 1000m thuyền nhẹ 4 nam (Trần Quang Tùng, Trần Ngọc Đức, Trần Đăng Dũng, Phạm Minh Chinh).
11h00: Chung kết 1000m thuyền nhẹ 4 nữ (Cao Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Trịnh).

Bi sắt

10h00-19h00: Vòng loại bộ 3 nam (Mai Hữu Phước, Ngô Ron, Phạm Thế Trung, Trần Thạch Lam).
10h00-19h00: Vòng loại bộ 3 nữ (Lê Thị Thu Mai, Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Thi, Trần Thị Diễm Trang).

Cầu mây

09h00: Bảng A đôi nữ (Nguyễn Thị Quyên, Trần Thị Việt Mỹ, Hoàng Thị Hòa) gặp ĐT Lào.
18h00: Bảng A đôi nữ (Nguyễn Thị Quyên, Trần Thị Việt Mỹ, Hoàng Thị Hòa) gặp ĐT Indonesia.

Taekwondo

13h15: Tứ kết hạng cân dưới 68kg nam (Phan Trung Đức).
13h15: Tứ kết dưới 57kg nữ (Phạm Thị Thu Hiền).
13h45: Bán kết dưới 62kg (Hà Thị Nguyên).
14h00: Bán kết hạng cân dưới 68kg nam.
14h15: Bán kết hạng cân dưới 68kg nam.
14h45: Bán kết hạng cân dưới 57kg nữ.
18h30: Chung kết hạng cân dưới 68kg nam.
18h46: Chung kết hạng cân dưới 57kg nữ.
19h02: Chung kết hạng cân dưới 74kg nam.
19h18: Chung kết hạng cân dưới 62kg nữ.

Bóng chuyền

16h00: Bán kết nữ (ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore).

Thanh Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục