Lập cú đúp, Rooney đi vào lịch sử

14:04 Thứ hai 02/03/2015

Cú đúp vào lưới Sunderland giúp tiền đạo Wayne Rooney của M.U đi vào lịch sử Premier League với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 10 bàn thắng trong 11 mùa giải liên tiếp.

Ở cuộc tiếp đón Sunderland trong khuôn khổ vòng 27 Premier League diễn ra hồi cuối tuần qua, Rooney đã được HLV Louis Van Gaal trả về vị trí trung phong căm sở trường. Nguyên nhân do Robin van Persie phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Wayne Rooney vừa lập kỷ lục cho mình tại Premier League. Ảnh: Internet

Do thường xuyên phải thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm ở mùa giải này nên Rooney chơi không thực sự ấn tượng khi được giao vai trò trung phong cắm. Tuy nhiên, R10 vẫn góp công lớn với cú đúp ở các phút 66’ (pen) và 84 giúp M.U giành chiến thắng lới tỷ số 2-0.

Như vậy, Rooney đã “thông nòng” trở lại sau 9 trận “tịt ngòi” liên tiếp ở Premier League. Đồng thời, nó giúp tiền đạo người Anh nâng tổng số bàn thắng ghi được tại giải Ngoại hạng mùa này lên con số 10.

Thành tích này giúp Rooney đi vào lịch sử Premeir League (kể từ năm 1992) với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 10 bàn thắng trong 11 mùa giải liên tiếp. Đáng chú ghi, cả 11 mùa giải này, gã Shrek đều gắn bó với M.U.

Trong 11 mùa bóng thi đấu cho nửa đỏ thành Manchester, mùa giải 2011-2012 là năm Rooney thi đấu thành công nhất ghi ghi được 24 bàn thắng sau 34 trận ở Premier League.

Đây được xem là thành tích đáng khen ngợi với Rooney. Nên nhớ, kể từ khi cập bến Old Trafford hồi mùa hè năm 2004 đến nay, chân sút 29 tuổi thường xuyên phải “hy sinh” để tạo cơ hội cho Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Dimitar Berbatov hay Robin van Persie tỏa sáng.

Đã có không ít lần, tiền đạo người Anh bị các ông thầy như Sir Alex Ferguson, David Moyes hay Van Gaal “ép” chơi ở vai trò tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công, hoặc tiền vệ cánh.

Minh Chí | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục