Ryan Giggs và Top 5 ngôi sao kiêm HLV nổi tiếng

01:01 Thứ sáu 25/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - Sau khi có quyết định sa thải HLV David Moyes, BLĐ Man United đã chính thức chọn tiền vệ Ryan Giggs ngồi vào chiếc ghế nóng để dẫn dắt Qủy đỏ cho đến hết mùa bóng này. Ngoài trường hợp của Giggs thì trong bóng đá cũng có rất nhiều ngôi sao kiêm HLV nổi tiếng.

5. Roberto Carlos (Anzhi: 2011/2012)

Sau khi quyết định chấm dứt sự nghiệp lừng lẫy tại Bernabeu thì Roberto Carlos đã phiêu lưu đến Fenerbahce và Corinthians. Cuối cùng, huyền thoại người Brazil đã chọn Anzhi làm nơi “dưỡng già” vào năm 2011. Nhưng thật thú vị là vào tháng 9/2011, sau khi sa thải HLV Gadzhi, BLĐ đội bóng Anzhi đã quyết định chọn Roberto Carlos làm HLV tạm quyền dù anh vẫn còn đang thi đấu cho đội bóng này. Hiện tại, huyền thoại người Brazil đang làm HLV ở đội bóng Sivasspor của Thổ Nhĩ Kì.

Roberto Carlos. Ảnh: Internet

4. Romario: (Vasco da Gama: 2007-2008)

Huyền thoại người Brazil đã làm cầu thủ kiêm HLV tại câu lạc bộ Vasco da Gama ở tuổi 41. Trong khoảng thời gian đó, Romario đã ghi tổng cộng 15 bàn thắng trên mọi mặt trận ở vai trò cầu thủ kiêm HLV cho Vasco da Gama. Đây được xem là một trong những điều thú vị nhất trong sự nghiệp lừng lẫy của “Qủy lùn” Romario, người đã từng góp công rất lớn giúp Brazil vô địch World Cup 1994 sau khi hạ đội tuyển Italia trên loạt đấu súng định mệnh.

3. Gianluca Vialli: (Chelsea: 1998-1999)

Sau khi sa thải huyền thoại người Hà Lan Ruud Gullit, BLĐ Chelsea đã đưa Vialli lên làm HLV kiêm cầu thủ tại Stamford Bridge. Thật bất ngờ, ngôi sao người Ý đã giúp Chelsea giành ngay chức vô địch C2 ở mùa giải 1997-1998, trong trận chung kết thì Vialli đã lập một cú hat-trick. Lúc đó, Vialli chỉ mới có 33 tuổi. Ngoài danh hiệu Cúp C2 thì ngôi sao người Ý còn giúp Chelsea giành được Cúp Liên đoàn bóng đá Anh và Siêu cúp Châu Âu.

2. Ruud Gullit: (Chelsea: 1996-1998)

Ruud Gullit. Ảnh: Internet

Ngôi sao người Hà Lan, Gullit đã trở thành HLV kiêm cầu thủ ở Chelsea vào năm 1996, và giúp đội bóng này giành chức vô địch FA Cup vào1997, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu sau 26 năm dài đằng đẵng. Tuy nhiên, Gullit đã bất ngờ bị Chelsea sa thải ngay sau đó. Trong suốt sự nghiệp cầu thủ thì Ruud Gullit đã từng giành được Quả bóng vàng châu Âu năm 1987 và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của tạp chí bóng đá World Soccer năm 1987 và 1989. Ruud Gullit là một cầu thủ toàn năng và đã từng chơi ở nhiều vị trí khác nhau.

1. Kenny Dalglish: (Liverpool: 1985-1990 )

Kenny Dalglish là một trong những HLV vĩ đại nhất của Liverpool. Ông đã giúp The Kop có được ba chức vô địch Anh (1986, 1988, 1990) và 2 FA Cup (1986, 1989). Vào năm 1990, Dalglish quyết định treo giày ở tuổi 39 để toàn tâm vào công việc HLV. Ngày 08/01/2011, Dalglish đã lần thứ 2 trở thành huấn luyện viên Liverpool sau sự ra đi của Roy Hodgson. Tuy nhiên, sự tái hợp lần này không thể giúp The Kop có được những vinh quang như trong quá khứ. Cuối cùng, Dalglish đã nhường lại chiếc ghế nóng cho Brendan Rodgers, người đang giúp Liverpool đứng trước cơ hội vô địch Premier League mùa này.

Văn Quốc Nhân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục