Lượt 5 cúp C1: Vé chờ Chelsea, Man City trước cửa tử

22:14 Thứ hai 24/11/2014

Hai đội bóng Anh cần chiến thắng cho những mục tiêu riêng.

Đại gia lên tàu

Vòng bảng Champions League 2014/15 đang đi đến phần hạ màn với những tấm vé đi tiếp đã thuộc về Real, Dortmund, Bayern, PSG, Barca và Porto. Trong số này dường như chỉ còn PSG và Barca sẽ không có ý định nương chân dù đã chắc suất bởi đang cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng.

Vòng này Barca làm khách ở APOEL, PSG tiếp đón Ajax trước khi 2 đội đá trận lượt về tại Nou Camp vào lượt cuối. Chắc chắn cả Barca lẫn PSG đều không đứng thứ hai ở vòng bảng do nguy cơ phải đụng độ với các đối thủ mạnh trong vòng knock-out đầu tiên. Các đội bóng tên tuổi khác, Atletico, Arsenal, và Chelsea cũng có thể chắc chắn đoạt vé nếu giành chiến thắng trước Olympiakos, Dortmund và Schalke 04.

Atletico đang đứng đầu bảng với 9 điểm hơn cả Olympiakos và Juventus cùng 6 điểm, Chelsea cũng vững vàng trên ngôi đầu với 8 điểm và nếu đả bại Schalke, thày trò Mourinho sẽ giữ chắc vị trí số 1 trong tay.
 
Chelsea và Arsenal có thể đoạt vé đi tiếp

Cùng xếp thứ ba trong bảng nhưng tình thế của Juventus và Liverpool không quá tệ, họ vẫn còn quyền tự quyết trong tay cho đến phút cuối cùng. Do vòng này Olympiakos phải quyết đấu với Atletico, nên nếu giành được chiến thắng trước Malmo, “Bà đầm già” sẽ rất rộng cửa đi tiếp.

Con đường của Liverpool chông gai hơn khi chỉ còn cách giành chiến thắng cả 2 trận cuối với Ludogorets và Basel. Khó khăn ở chỗ, đoàn quân của Rodgers đang trong cuộc khủng hoảng trầm trọng về mọi mặt với những kết quả đáng thất vọng liên tiếp. Anfield hiện đang rối như tơ vò vì thế sẽ không có gì đang ngạc nhiên nếu “The Kop” dừng chân sau vòng bảng.

Man City ở chân tường

Ít ra Liverpool vẫn còn cơ hội tự tay cứu lấy mình, một đội bóng Anh khác khó hơn rất nhiều – Man City. Bảng E là một trong những bảng đáng xem nhất cho tới những ngày cuối. Đội chủ sân Etihad đang trong cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” tại Champions League, ngay cả khi thắng 2 trận cuối “Man xanh” vẫn đứng trước nguy cơ bị loại do đang xếp bét bảng với vỏn vẹn 2 điểm.

Bị rơi vào thế này, Pellegrini và các học trò chỉ biết tự trách mình, đỉnh điểm như thất bại lượt trước gặp CSKA. Với tham vọng cực lớn nhưng liên tiếp bị loại sớm ở Champions League các năm trước, nếu mùa này không thể vượt qua vòng bảng, chiếc ghế của Pellegrini sẽ khó được yên.
 
Man City (phải) chỉ còn đường phải thắng

Khó càng thêm khó khi vòng này, họ phải tiếp đón đối thủ cực mạnh Bayern. Man City được chơi trên sân nhà và có thể hy vọng đối thủ sẽ “nới chân” giống như mùa trước sau khi thày trò Pep có vé. Tuy nhiên với phong độ khủng khiếp thời gian qua (bất bại suốt từ đầu mùa sau trận Siêu cúp với Dortmund), ngay cả khi đưa ra đội hình 2, “Hùm xám” vẫn sẽ gây nhiều khó dễ cho mọi đối thủ.

Hơn nữa, Pep có lẽ cũng chẳng muốn đội bóng của mình đứt mạch bất bại qua đó ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu. Kịch bản tốt nhất với Man City là phải tìm mọi cách để đánh bại Bayern và trông chờ trận Roma – CSKA kết thúc với một kết quả hòa. Ngược lại, trường hợp một trong hai đội kia có chiến thắng, cơ hội của “Man xanh” sẽ rất mong manh.
PL | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục