"Nếu Sarri rời đi, Mourinho nên trở về Chelsea và giúp đỡ cậu ấy"

13:29 Chủ nhật 16/06/2019 | 1

TinTheThao.com.vnChuyên gia bóng đá Anh, Tony Cascarino vừa có những bình luận liên quan đến tình hình Chelsea.

Mùa giải 2018/2019 đã trôi qua với việc Chelsea chinh phục thành công chức vô địch Europa League, về nhì ở Cúp Liên Đoàn và góp mặt trong top 3 đội mạnh nhất Premier League. Rõ ràng, đó là thành tích không hề tồi với 1 HLV mới chỉ có năm đầu tiên gắn bó với bóng đá Anh như Maurizio Sarri. 

Tuy nhiên, xuyên suốt những ngày qua, truyền thông xứ sương mù liên tiếp đăng tải những thông tin cho rằng chiến lược gia người Italia và cả The Blues đều không mấy hài lòng về nhau. Do đó, một cuộc chia tay là điều tất yếu xảy đến khi Juventus đang rất muốn có được chữ ký của Sarri trong khi ông chủ Chelsea, Roman Abramovich đã bắt đầu tính đến phương án mời gọi người cũ Frank Lampard trở về. 

Frank Lampard đang là ứng cử viên hàng đầu cho "chiếc ghế nóng" tại Chelsea nếu như Maurizio Sarri rời đi.  

Nhận xét về phương án này, chuyên gia Tony Cascarino nhận xét trên talkSPORT: "Tôi đã từng nhắc đi nhắc lại vấn đề này rất nhiều lần, nếu bạn là một huấn luyện viên trẻ, bạn chắc chắn sẽ cần một cố vấn giàu kinh nghiệm phía sau để hỗ trợ trong vai trò giám đốc kỹ thuật. Trong trường hợp này, tôi nghĩ sẽ chẳng ai thích hợp với vai trò đó hơn Jose Mourinho. 

Do đó, nếu Sarri rời đi, tôi nghĩ Mourinho nên trở về Chelsea và giúp đỡ cậu ấy tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở việc, tôi không nắm rõ thực chất về mối quan hệ giữa Mourinho và Lampard vì trước đây, như các bạn đã thấy, đã xuất hiện một ít mâu thuẫn giữa cả hai. 

Tuy nhiên, gạt bỏ đi tất cả những hiềm khích và câu chuyện ẩn đằng sau mối quan hệ này, tôi nghĩ không ai phù hợp với vai trò hướng dẫn, giúp đỡ và nâng tầm chuyên môn cho Lampard ở Chelsea hơn Mourinho. Ông ấy sẽ là một trong số ít người bạn muốn làm việc cùng tại một câu lạc bộ như The Blues. 

CĐV Newcastle:

Tony Cascarino cho rằng không ai phù hợp hơn Jose Mourinho để hỗ trợ Frank Lampard trong vai trò HLV Chelsea.  

Còn dĩ nhiên, câu chuyện đó có xảy ra hay không phụ thuộc vào tình hình của Maurizio Sarri sắp tới và liệu, ông ấy có còn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge hay không. Còn nếu Lampard thực sự trở thành HLV Chelsea và muốn định hình một chiến lược phát triển lâu dài, trao đổi với các ông chủ về chính sách chuyển nhượng cũng như tìm kiếm những nhân sự phù hợp nhất với đội bóng, sẽ chẳng ai lý tưởng hơn Mourinho để giúp cậu ấy làm việc này". 

Phi Yến | 12:16 16/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục