Nếu như HAGL phải xuống hạng...!

10:30 Thứ ba 20/08/2019

TinTheThao.com.vnCác cầu thủ HAGL sẽ nhận nhiều hệ lụy nếu như HAGL phải xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Với thất bại trên sân Gò Đậu trước Bình Dương tỉ số 0-3, HAGL đã rơi xuống vị trí 13 trên bảng xếp hạng sau vòng 21 V-League.

Nếu như HAGL phải xuống hạng...! - Bóng Đá

 Sẽ có nhiều hệ lụy nếu như HAGL phải xuống hạng.

Hiện tại, thầy trò HLV Lee Tae-hoon chỉ hơn đội đang xếp cuối bảng là Sanna Khánh Hòa BVN đúng 3 điểm. Vì thế, nếu không có được kết quả tốt trong thời gian tới, nguy cơ HAGL phải xuống hạng là rất cao.

Trước mắt đội chủ sân Pleiku đang là 5 trận chung kết đúng nghĩa khi các đối thủ đều rất thiện chiến và có thành tích đối đầu rất tốt mỗi khi đụng độ HAGL.

Ở đó, họ sẽ tiếp đón SHB Đà Nẵng (vòng 22), CLB Hải Phòng (vòng 24) và Sanna Khánh Hoà (vòng 26). Cùng với đó là 2 chuyến làm khách cam go với Sài Gòn FC (vòng 23) và CLB TP.HCM (vòng 25).

Với tính chất cực căng thẳng và kịch tính đang diễn ra ở mùa giải năm nay khi đội nào cũng có nguy cơ xuống hạng hoặc play-off thì sẽ không có chuyện "buông" hay đá lỏng chân đối với HAGL. Vậy nên, đoàn quân HLV Lee Tae-hoon buộc phải thi đấu bằng 100% khả năng để tự cứu lấy mình.

Trên lý thuyết, HAGL vẫn sáng cửa trụ hạng hơn Sanna Khánh Hòa, nhưng thành tích không tốt trong những trận gần đây, hay việc gặp các đối thủ cứng cựa thời gian tới khiến nhiều người tỏ ra lo ngại đối với đội bóng phố Núi.

Trong những ngày qua, truyền thông Việt Nam đã nghĩ đến viễn cảnh HAGL phải xuống hạng, nếu điều đó trở thành sự thật thì quả thật đáng buồn đối với bóng đá Việt Nam khi sẽ mất đi một lượng khán giả rất lớn, nhưng đâu đó sẽ là bài học cho bầu Đức và BLĐ đội bóng phố Núi.

Thực tế trong chia sẻ mới đây trên Soha, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã chỉ ra những hệ lụy khi HAGL phải xuống hạng: "Nếu HAGL rớt hạng thì V-League sẽ mất 1 nguồn khán giả. Dẫu sao thì HAGL cũng là một thương hiệu, khán giả rất đông. Và lớp cầu thủ của họ không được thi đấu đỉnh cao thì chuyên môn sẽ bị ảnh hưởng.

Nếu HAGL rớt hạng thì nên cho các cầu thủ tốt của họ ra đi, ít nhất là chơi ở V-League. Còn nếu quyết tâm củng cố lại để lên hạng thì cũng tốt nhưng rất vất vả. Xu hướng này sợ không tích cực vì rớt hạng sợ tâm lý tất cả lại chán.

Tôi lo nếu rớt hạng thì tinh thần của bầu Đức cũng chán. Khi ông bầu quá cá tính thì không biết chiều hướng sẽ đi đến đâu, có thể sẽ rất tiêu cực."

Đó đều là những giả thuyết, nhưng điều đó cũng khiến cho cổ động viên đội bóng phố Núi cảm thấy rùng mình khi phải nghĩ đến viễn cảnh đen tối ấy.

Viễn cảnh mà những tuyển thủ như Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy...phải chạm trán các đối thủ yếu yếu và thiếu khát khao thi đấu. Vậy nên, nguy cơ họ bị thui chột là rất lớn.

Nếu như HAGL phải xuống hạng...! - Bóng Đá

 Liệu người hâm mộ có mong muốn thấy Tuấn Anh, Xuân Trường... sẽ chỉ thi đấu ở hạng nhất?.

Viễn cảnh tăm tối khác như là việc bầu Đức liệu sẽ phát sinh tâm lý chán nản và sẽ bỏ bóng đá hay ít đầu tư hơn cho đội bóng , bởi sự kỳ vọng quá lớn nhưng kết quả đem lại không được như ý. Điều này giống như bạn thân của ông là bầu Thắng đang gặp phải ở Long An...

Chỉ nghĩ đến bấy nhiêu thôi, người hâm mộ HAGL cũng đã thấy buồn lòng. Thế nên, đã đến lúc thầy trò HLV Lee Tae-hoon phải siết chặt tay nhau để chiến đấu ở những trận đấu còn lại ở mùa giải năm nay.

Tịnh Đế | 10:10 20/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục