Napoli trước mùa giải mới: Quá khó cho Carlo Ancelotti

11:14 Thứ sáu 17/08/2018

Sau nhiều mùa giải thất bại trong cuộc đua giành Scudetto, ban lãnh đạo của Napoli đã có những bước thay đổi, để giúp đội bóng mạnh mẽ hơn. Chiến lược gia tài ba Carlo Ancelotti đã đến với đội bóng chủ sân San Paolo, mang theo niềm hi vọng lớn lao. Thế nhưng, có lẽ chỉ mình Carletto là chưa đủ để các tifosi của họ tin vào một danh hiệu vào cuối mùa giải.

Đã từng có thời điểm, danh hiệu Scudetto rất gần với Napoli. Mùa giải năm ngoái, Partenopei đã dẫn đầu trong phần lớn thời gian của mùa giải. Nhưng rồi, một kịch bản cũ lặp lại. Khi mà niềm hi vọng đã lớn hơn bao giờ hết, thì cũng là lúc Marek Hamsik cùng các đồng đội tỏ ra hụt hơi.

Những ngày đầu mùa bóng tươi đẹp bao nhiêu, thì giai đoạn cuối mùa lại ảm đạm, thất vọng bấy nhiêu. Napoli thêm một lần nữa kết thúc ở ngôi á quân. Mọi mâu thuẫn trong nội bộ đội bóng đã lên đến đỉnh điểm. Huấn luyện viên Maurizio Sarri không còn nắm quyền chỉ đạo đội bóng, trước khi dứt áo chia tay và chuyển sang dẫn dắt Chelsea.

Napoli trước mùa giải mới: Quá khó cho Carlo Ancelotti - Bóng Đá

 Sarri đã ra đi sau một mùa giải nữa không thể chiến thắng cùng Napoli.

Khi Sarri còn chưa đi, Napoli đã có một huấn luyện viên mới. Carlo Ancelotti đã đến theo lời mời gọi của chủ tịch Aurelio de Laurentiis. Mục đích của việc bổ nhiệm này không có gì khác ngoài việc chinh phục danh hiệu Scudetto, phá vỡ sự thống trị của Juventus. Danh tiếng và đẳng cấp của Carletto thì đã được thể hiện qua vô số danh hiệu quốc nội cũng như tại đấu trường quốc tế tại những nơi mà ông đi qua, với AC Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid hay Bayern Munich.

Không lâu sau đó, những viên gạch mới giúp Ancelotti xây dựng đế chế cũng đã đến. Đó là Alex Meret, một trong hai thủ thành trẻ tài năng nhất Italia, bên cạnh Gianluigi Donnarumma của AC Milan. Đó là chuyên gia chạy cánh Simone Verdi, người mới chuyển đến từ Bologna. Và đó là bản hợp đồng trị giá hơn ba mươi triệu euro mang tên Fabian Ruiz. Những bước đi đầu tiên trong kì chuyển nhượng thật vững vàng và chắc chắn, làm cho các tifosi của Napoli cảm thấy có thêm niềm tin.

Napoli trước mùa giải mới: Quá khó cho Carlo Ancelotti - Bóng Đá

 Ancelotti đến mang theo nhiều cái tên chất lượng nhưng nỗi lo lắng vẫn còn đó.

Thế nhưng, niềm tin ấy cũng không kéo dài được bao lâu, và hiện tại đang trải qua thách thức cực đại, dù mùa giải mới chưa bắt đầu. Các đối thủ của Napoli trong mùa giải này cũng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Juventus sau một giai đoạn đầu im hơi lặng tiếng, bỗng chốc tạo nên một thương vụ đình đám nhất hè này, mang tên Cristiano Ronaldo.

Việc Bianconeri chiêu mộ được một trong hai ngôi sao xuất sắc nhất thế giới trong hơn một thập kỉ qua chẳng khác nào một cái tát vào tham vọng đang le lói của Napoli. Kết thúc mùa chuyển nhượng, Juventus còn có thêm nhiều cái tên chất lượng nữa như Emre Can, Joao Cancelo, Leonardo Bonucci và không ai có thể nghi ngờ rằng đội bóng này sẽ tiếp tục thống trị Serie A trong nhiều năm nữa.

Inter Milan cũng tỏ ra không hề kém cạnh. Ngay từ đầu mùa hè, Nerazzurri đã có được Radja Nainggolan từ AS Roma, một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ. Tiếp đến, những cái tên khác như Lautaro Martinez, Keita Balde, Sime Vrsaljko, Stefan de Vrij, Kwadwo Asamoah cũng cập bến Giuseppe Meazza. Trong lúc này, họ vẫn đang nhắm đến Luka Modric của Real Madrid.

Đại kình địch cùng thành phố với họ là AC Milan cũng đã tăng tốc trong giai đoạn cuối của kì chuyển nhượng. Gonzalo Higuain, Matteo Caldara, Tiemoue Bakayoko là những thương vụ bom tấn, đáng chú ý, bên cạnh Ivan Strinic, Diego Laxalt…Sức hút của Rossoneri vẫn không hề giảm, dù rằng thầy trò Gennaro Gattuso không được tham dự UEFA Championsleague.

AS Roma, đội bóng để lại rất nhiều ấn tượng trong mùa giải vừa qua, cũng có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Mặc dù phải chia tay hai ngôi sao là Radja Nainggolan và Allisson Becker, nhưng sức mạnh của Giallorossi sẽ không hề yếu đi. Tổng cộng, đội bóng thủ đô đã mang về mười bốn tân binh, trong đó có nhiều cái tên đình đám như tiền đạo trẻ Justin Kluiverts; nhà vô địch World Cup Steven N’Zonzi; ngôi sao của PSG Javier Pastore; tiền vệ đang có phong độ cao, được cả châu Âu săn đón Bryan Cristante; tuyển thủ quốc gia Thụy Điển Robin Olsen…

Tất cả đều đã làm tốt hơn Napoli trong việc chuẩn bị trước mùa giải mới. Tham vọng của họ cũng được thể hiện rõ ràng hơn, khiến các tifosi của Partenopei vô cùng lo lắng. Và họ càng cảm thấy buồn hơn, khi giữa tháng bảy vừa qua, Jorginho, một trong những ngôi sao của sân San Paolo đã dứt áo ra đi theo tiếng gọi của người thầy Maurizio Sarri.

Napoli trước mùa giải mới: Quá khó cho Carlo Ancelotti - Bóng Đá

 Napoli sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn cạnh tranh cùng Juve và các "ông lớn" khác mùa này.

Lúc này đây, có lẽ những tifosi mơ mộng nhất cũng sẽ không nghĩ rằng đội bóng của mình sẽ giành ngôi á quân, cạnh tranh sòng phẳng với Juventus, chứ chưa dám nói đến việc vô địch Serie A. Những thử thách đầu tiên sẽ đến. Năm vòng đấu đầu tiên không hề dễ dàng, khi thầy trò Carletto phải đối đầu với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Lazio, AC Milan, và những kẻ ngáng đường khó chịu như Sampdoria, Fiorentina, Torino. Sau đó hai tuần sẽ là cuộc đại chiến với Juventus. Khi mà Napoli không có được sự chuẩn bị tốt như các đối thủ, hi vọng rằng bản lĩnh cùng tài năng của Carlo Ancelotti sẽ giúp họ cán đích thành công, dù rằng điều ấy thực sự rất mong manh…

(Bạn đọc: Faro)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

10:47 17/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục