Trận đấu đã diễn ra một chiều với việc tay vợt người Anh hoàn toàn làm chủ trận đấu. Trong séc đầu tiên, Murray đã nhanh chóng bẻ bàn giao bóng của đối phương, vượt lên dẫn 3-1 rồi thắng luôn với tỉ số 6-1.
Ở séc thứ hai, Murray thậm chí còn chơi tốt hơn và vượt lên dẫn đến 4-0. Lúc này Dolgopolov có vùng lên nhưng cuối cùng cũng phải chịu gác vợt với tỉ số 6-3.
Andy Murray đánh trái tay trong trận đấu với Dolgopolov - Ảnh: Getty Images |
Việc Dolgopolov thua nhanh chóng như vậy có một phần nguyên nhân do tay vợt này bị đau nhẹ. Tuy nhiên nếu đạt 100% phong độ, Dolgopolov cũng khó có thể cản được một Murray đang quá sung sức.
Bước vào giải này với tân HLV Ivan Lendl, Murray đã thể hiện một phong độ rất tốt, trong đó phải kể đến hai trận thắng thuyết phục trước Marcos Baghdatis và Bernard Tomic ở tứ kết và bán kết.
Như vậy kết hợp giữa Murray với huyền thoại Ivan Lendl đã cho ra trái ngọt đầu tiên. Murray đã đăng quang ở giải đấu đầu tiên trong năm 2012, nâng tổng số cúp có được lên con số 22 và hứa hẹn có một năm thi đấu thành công.
Sau khi đăng quang, Murray nói: “Đây là tuần đầu tiên của tôi với ekip mới. Tôi thật sự thoải mái và hi vọng sẽ đạt nhiều thành công hơn nữa”.
|