Murray đau lòng vì lỡ hẹn Australian Open 2020

14:19 Thứ hai 30/12/2019

TinTheThao.com.vnCựu số 1 thế giới Andy Murray sẽ không có mặt trong thành phần tuyển Vương quốc Anh dự ATP Cup và Grand Slam đầu tiên của mùa giải 2020.

Mới đây, Andy Murray đã lên tiếng xác nhận sẽ không đồng hành cùng tuyển Vương quốc Anh ở ATP Cup - sự kiện khởi tranh từ ngày 3 tháng 1 năm 2020. Bên cạnh đó, Murray cũng sẽ rút lui khỏi Australian Open 2020. Lý do là bởi cựu số 1 thế giới đang phải vật lộn với chấn thương xương chậu.

Andy-Murray-3-1280x720

 Murray xác nhận lỡ hẹn ATP Cup và Australian Open 2020.

"Tôi đã nỗ lực hết mình để có thể lấy lại phong độ. Song, tôi rất đau lòng khi không thể góp mặt ở Australian Open vào tháng 1 tới đây. Sau Australian Open 2019, thời điểm mà tôi không chắc liệu mình có thể tiếp tục sự nghiệp hay không, tôi đã rất hào hứng trước viễn cảnh trở lại Australia và cháy hết mình tại đó. Do đó, việc rút lui lần này càng khiến tôi đau lòng hơn.

Tôi đang gặp phải vấn đề nơi xương chậu và để đề phòng, tôi phải chữa trị dứt điểm trước khi trở lại thi đấu," Murray buồn bã cho hay.

Lần gần nhất Murray ra sân là ở Davis Cup, khi anh lĩnh nhiệm vụ đánh trận mở màn cho tuyển Vương quốc Anh và giành chiến thắng 6-7(7), 6-4 và 7-6(5) trước Tallon Griekspoor. Sau đó, cựu số 1 thế giới được phát hiện gặp vấn đề xương chậu.

Sau khi tham khảo ý kiến từ đội ngũ của mình bao gồm huấn luyện viên Jamie Delgado, huấn luyện viên thể lực Matt Little và chuyên gia vật lý trị liệu Shane Annun, Murray đã quyết định không thi đấu ở đầu mùa giải 2020.

Bảo Bảo | 14:00 30/12/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục