Missy Franklin lỡ cơ hội gặt 8 HC vàng như Michael Phelps

14:46 Thứ sáu 02/08/2013

Nữ kình ngư xuất sắc nhất thế giới 2 năm liền này đã không thể hoàn thành mục tiêu giành 8 HC vàng ở Giải vô địch thế giới tại Barcelona sau khi rút lui khỏi nội dung 50m ngửa.

Hình ảnh quen thuộc của Missy Franklin sau khi về đích tại Barcelona 2013. Ảnh: SBS.

Tại Giải vô địch thế giới lần này, Missy Franklin (Mỹ) đăng ký tham dự 8 nội dung là 100 m tự do, 200 m tự do, 50 m ngửa, 100 m ngửa, 200 m ngửa và 3 nội dung tiếp sức, trong đó cô là ứng cử viên sáng giá cho tấm HC vàng ở tất cả nội dung trên. Cho đến hết ngày thi đấu 1/8, cô đã nổi lên như gương mặt sáng giá nhất giải với 4 tấm HC vàng, trong đó có 2 nội dung cá nhân là 200 m tự do và 100 m ngửa.

Ở nội dung 50 m ngửa, tay bơi được mệnh danh là ‘Michael Phelps của bơi lội nữ’ cũng vượt qua vòng loại khá dễ dàng. Tuy nhiên, do đợt thi bán kết của nội dung này diễn ra trước đợt thi chung kết 200 m tự do khá quan trọng nên sau khi cân nhắc lời khuyên của HLV, cô đã quyết định bỏ không tham dự. Đây là quyết định khá chính xác, bởi nhờ đó mà Missy Franklin vượt qua đối thủ nặng ký Federica Pellegrini, vốn độc chiếm ngôi đầu ở 2 giải vô địch thế giới gần đây.

Không có ‘Tên lửa Missy’, các tay bơi Trung Quốc là Zhao Jing và Fu Yuanhui đã dễ dàng chiếm 2 vị trí dẫn đầu ở nội dung 50 m ngửa. Bản thân Franklin không có cơ hội gặt 8 HC vàng ở một giải đấu tầm thế giới như người đồng hương Michael Phelps nhưng nếu giành 7 HC vàng cũng là thành tích rất lớn.

Phía trước, Missy Franklin còn 2 nội dung cá nhân là 200 m ngửa (có Ánh Viên tham dự), 100 m tự do cùng nội dung tiếp sức 4x100 m hỗn hợp. Trong số này, khả năng cô giành thêm 2 HC vàng nữa ở nội dung 200 m ngửa và tiếp sức là khá cao, chỉ riêng nội dung 100 m tự do là khó khăn do đối thủ Sarah Sjostrom (Thụy Điển) có phong độ khá cao.

Hiện nay, kình ngư 18 tuổi này được coi là tay bơi nữ sáng giá nhất của làng bơi lội hiện đại. Cô đã giành được 4 HC vàng Olympic London và hiện đã có 7 HC vàng vô địch thế giới.

Nguyễn Tùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục