Minamino và 4 'người tình mùa Đông' đỉnh cao của Liverpool

19:43 Thứ sáu 20/12/2019

TinTheThao.com.vnThực tế cho thấy, các thương vụ vào tháng Giêng luôn mang đến hiệu quả cho đội chủ sân Anfield.

1. Luis Suarez

Tháng 1/2011, cầu thủ người Uruguay rời Ajax Amsterdam để gia nhập Liverpool. Thậm chí vào thời điểm đó, Barcelona mới là những người tiếp cận chàng trai trưởng thành từ lò Nacional trước. Mặc dù vậy, The Kop mang tới sức hút lớn hơn cho chân sút sinh năm 1987. Đây cũng được xem là một trong các tiền đạo hay nhất mà "Lữ đoàn đỏ" có được, sau các ngôi sao trứ danh như Fernando Torres hay Robbie Fowler.

Minamino và 4 'người tình mùa Đông' đỉnh cao của Liverpool - Bóng Đá

 Suarez để lại nhiều nuối tiếc cho các CĐV The Kop.

Trong suốt những năm tháng gắn bó với sân Anfield, Luis Suarez đã thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng. Anh ra sân tổng cộng 133 trận, có 82 bàn thắng và 47 đường kiến tạo. Mặc dù vậy, điều đáng tiếc là cựu sao Groningen không thể có được chiếc cúp Premier League cùng "The Reds". Mùa Hè 2014, anh quyết định gia nhập Barcelona để chinh phục chiếc cúp Champions League và đã thành công. 

2. Daniel Sturridge

Không được xem trọng tại Chelsea, chàng trai sinh năm 1989 này quyết định chuyển sang Liverpool chơi bóng vào mùa Đông 2013. Đó có thể xem là sự lựa chọn sáng suốt nhất sự nghiệp của cầu thủ trưởng thành từ lò Manchester City. Dưới thời của Brendan Rodgers, có thời điểm anh được xem là chân sút chủ lực của nửa đỏ vùng Merseyside. Sau 160 trận ra sân, Daniel Sturridge ghi được 60 bàn thắng và có 26 đường kiến tạo.

Minamino và 4 'người tình mùa Đông' đỉnh cao của Liverpool - Bóng Đá

 Những chấn thương đã hủy hoại sự nghiệp của Sturridge tại Liverpool.

Thậm chí, tiền đạo sinh ra tại Birmingham còn có được danh hiệu Champions League cùng The Kop. Mặc dù vậy, chân sút người Anh đã không còn chỗ đứng khi "tam tấu" Sadio Mane - Roberto Firmino - Mohamed Salah được hình thành. Mùa Hè 2019 vừa qua, Daniel Sturridge chính thức rời xứ Sương mù để gia nhập màu áo Trabzonspor theo dạng tự do.

3. Philippe Coutinho

Cũng vào tháng Giêng 2013, The Kop đã mang về cầu thủ người Brazil với mức giả vỏn vẹn... 8.5 triệu bảng. Dù từng bị nghi ngờ về chuyên môn, thế nhưng Philippe Coutinho lại tỏ ra thích nghi rất nhanh với môi trường Ngoại Hạng Anh. Cựu sao Inter Milan ra sân tổng cộng 201 trận cho đội chủ sân Anfield, ghi tới 54 bàn thắng và có riêng cho mình 45 pha kiến tạo. 

Minamino và 4 'người tình mùa Đông' đỉnh cao của Liverpool - Bóng Đá

 Coutinho không kiên nhẫn với "The Reds" và đang phải trả giá.

Cùng với Luis Suarez, cầu thủ sinh năm 1992 đã tạo nên cặp "song sát" đáng sợ bậc nhất Premier League hồi mùa giải 2013/14. Tuy nhiên, khi Liverpool không có được thành công ở năm thứ 3 của Jurgen Klopp, Philippe Coutinho đã quyết định ra đi. Thế nhưng, đó có thể xem là sai lầm của tiền vệ 27 tuổi. Giờ đây, anh đang thi đấu cho Bayern Munich theo dạng cho mượn nhằm tìm lại phong độ.

2. Virgil Van Dijk

Bản hợp đồng mang tính lịch sử của Liverpool khi trung vệ người Hà Lan giúp cho CLB thay đổi vị thế. Vào mùa Đông 2018, The Kop bỏ ra tới 75 triệu bảng để có được chữ ký của cựu sao Celtic. Lúc ấy, giới chuyên môn đã không ngừng chỉ trích ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield. Bởi lẽ, không ai nghĩ rằng một ngôi sao phòng ngự lại có giá trị cao đến vậy. Tuy nhiên, "Lữ đoàn đỏ" hoàn toàn có thể tự hào vì quyết định của mình.

Minamino và 4 'người tình mùa Đông' đỉnh cao của Liverpool - Bóng Đá

 Van Dijk đã thay đổi hoàn toàn vị thế của đội chủ sân Anfield.

Virgil Van Dijk thi đấu đầy chắc chắn, là "bức tường thành" nơi hàng thủ nửa đỏ vùng Merseyside. Anh giúp cho đội bóng của mình giành UEFA Champions League và về nhì ở Premier League mùa 2018/19. Thậm chí, cầu thủ gốc Suriname suýt nữa đã có được danh hiệu Quả bóng Vàng 2019 khi chỉ thua Lionel Messi và đứng trên cả Cristiano Ronaldo. 

1. Takumi Minamino

Cái tên cuối cùng trong danh sách này là Takumi Minamino - ngôi sao rất nổi tiếng người Nhật Bản đang chơi cho RB Salzburg. The Kop phải chi ra số tiền 7.25 triệu bảng để thuyết phục đội bóng nước Áo nhả người. Mặc dù vậy, tới khi phiên chợ Đông 2019 chính thức mở cửa, chàng trai sinh năm 1995 mới chuyển sang xứ Sương mù chơi bóng.

Minamino và 4 'người tình mùa Đông' đỉnh cao của Liverpool - Bóng Đá

 Takumi Minamino rất được chờ đợi.

Trong lịch sử, Premier League chứng kiến không ít cái tên đến từ châu Á tỏa sáng và gặt hái được nhiều thành công. Có thể kể đến trường hợp của Park Ji-Sung và Shinji Kagawa (Manchester United), Son Heung-min (Tottenham Hotspur) hay Shinji Okazaki (Leicester City).

Giang Nam | 18:05 20/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục