Milan, Inter và 10 đội bóng châu Âu thuộc sở hữu Trung Quốc

18:00 Thứ năm 15/09/2016

Trung Quốc đang ấp ủ tham vọng trở thành cường quốc bóng đá trên thế giới. Việc thu nạp hàng loạt đội bóng lớn nhỏ trên toàn châu Âu chỉ là bước đi đầu tiên trong kế hoạch này.

12-doi-bong-chau-au-thuoc

 1. Wolverhampton: Chủ sở hữu của "Bầy sói" đang là tập đoàn Fosun- tập đoàn hoạt động M&A mạnh nhất Trung Quốc (M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua việc sở hữu một phần hoặc toàn bộ cổ phần doanh nghiệp đó). Fosun đã mua lại 100% cổ phần của đội bóng hạng nhất Anh với giá 60 triệu euro vào đầu năm 2016. Ảnh: Internet.

12-doi-bong-chau-au-thuoc

 2. OGC Nice: Dưới sự hậu thuẫn của tập đoàn New City Capital, Nice đã thi đấu thăng hoa tại Ligue 1 mùa giải vừa qua và giành tấm vé vào thẳng vòng bảng Europa League. Tỷ phú Chien Lee đang nắm giữ 80% cổ phần của đội bóng này. Ảnh: Internet.

12-doi-bong-chau-au-thuoc

 3. Sochaux-Montbeliard: Đội bóng hạng nhì Pháp đã bị tập đoàn Ledus (Trung Quốc) mua lại từ tay Peugeot với giá chỉ 7 triệu euro vào năm 2015. Ảnh: Internet.

12-doi-bong-chau-au-thuoc

 4. Auxerre: Thêm một đội bóng ở giải hạng nhì Pháp bị người Trung Quốc thâu tóm. 60% cổ phần của câu lạc bộ vùng Bourgogne đang thuộc sở hữu của tập đoàn sản xuất bao bì ORG Packaging. Ảnh: Internet.

12-doi-bong-chau-au-thuoc

 5. Atletico Madrid: Sau khi Rojiblancos lên ngôi tại La Liga 2013/14, tỷ phú Wang Jianlin đã chi 45 triệu euro để sở hữu 20% cổ phần của đội chủ sân Vicente Calderon vào tháng 1 năm 2015. Ông Wang là chủ sở hữu tập đoàn giải trí- bất động sản Dalian Wanda Group và đang nằm trong top 3 người giàu Trung Quốc với khối tài sản lên đến 11,6 tỷ euro. Ảnh: Internet.

12-doi-bong-chau-au-thuoc

 6. Manchester City: 6 năm sau khi được giới chủ Ả Rập mua lại với giá 265 triệu bảng, giá trị của đội bóng áo xanh thành Manchester đã tăng gấp 8 lần (2 tỷ bảng) sau khi họ hoàn tất việc bán 13% cổ phần cho tập đoàn China Media Capital (CMC) vào cuối năm 2015. Đây cũng là bước đi khôn ngoan của Man City khi họ muốn mở rộng thị trường tại đất nước tỷ dân. Ảnh: Internet.

12-doi-bong-chau-au-thuoc

 7. West Brom: Đội chủ sân The Hawthorns vừa chính thức đổi chủ sau khi chủ tịch Jeremy Peace đồng ý nhượng lại 88% cổ phần cho một nhóm doanh nhân đến từ Trung Quốc, đứng đầu là tỷ phú Guochuan Lai với giá 175 triệu bảng. Ảnh: Internet.

12-doi-bong-chau-au-thuoc

 8. Aston Villa: Tỷ phú người Mỹ Randy Lerner đã ngay lập tức rao bán Aston Villa sau khi câu lạc bộ thành Birmingham xuống hạng ở mùa giải năm ngoái. Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Recon, Tony Xia đã bỏ ra 76 triệu euro để mua lại toàn bộ cổ phần của đội chủ sân Villa Park vào giữa tháng 5/2016. Ảnh: Internet.

12-doi-bong-chau-au-thuoc

 9. AC Milan: Rossoneri đã chính thức về tay người Trung Quốc khi tập đoàn đầu tư Sino chấp nhận chi 740 triệu euro để mua lại đội chủ sân San Siro từ tay gia đình Berlusconi. Ảnh: Internet.

12-doi-bong-chau-au-thuoc

 10. Inter Milan: Chịu chung số phận với người hàng xóm AC, Nerazzurri cũng bị tập đoàn đến từ Trung Quốc, Suning Group Holdings thâu tóm bằng việc mua lại 70% cổ phần từ tay tỷ phú người Indonesia, Erick Thohir và cựu chủ tịch Massimo Moratti với giá 270 triệu euro ngay sau khi mùa giải 2015/16 khép lại. Ảnh: Internet.

12-doi-bong-chau-au-thuoc

 11. Espanyol: Đội bóng xứ Catalan đang thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Chen Yansheng, chủ tịch Rastar Group- tập đoàn sản xuất đồ nhựa thành lập vào năm 1995. Ảnh: Internet.

12-doi-bong-chau-au-thuoc

 12. Granada: Tháng 5/2016, tập đoàn Desport chính thức công bố sở hữu 100% cổ phần của Granada với giá chỉ 37 triệu euro. Ảnh: Internet.

Nguồn: Zing.vn
Dũng Sĩ | 18:00 15/09/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục