Milan bổ sung 2 tân binh càng khiến Gattuso phải đau đầu

09:41 Thứ năm 16/08/2018

Trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng tại Serie A, AC Milan đã chào đón thêm một cái tên. Đó là Diego Laxalt, hậu vệ cánh trái mùa trước còn thi đấu cho Genoa. Trong bối cảnh vẫn còn Ricardo Rodriguez và Ivan Strinic, vị trí này hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh sòng phẳng, tạo nên cơn đau đầu với huấn luyện viên Gennaro Gattuso.

Serie A mùa giải mới đã sắp bắt đầu. Nếu nhìn vào những tân binh cập bến San Siro trong mùa hè này, có thể thấy AC Milan đã chuẩn bị tương đối hoàn hảo, để vươn tới những mục tiêu mà đội bóng hướng tới. Tuy vậy, khi mà trận đấu mở màn chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra, một biến cố đã xuất hiện, tạo nên sự xáo trộn nơi hành lang cánh trái.

Strinic, Laxalt và cơn đau đầu của Gennaro Gattuso - Bóng Đá

 Ivan Strinic vừa cập bến San Siro đã gặp vấn đề về sức khỏe.

Khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa, AC Milan đã chào đón Ivan Strinic đến với San Siro. Cầu thủ người Croatia đến với Rossoneri từ Sampdoria. Năm nay 31 tuổi, với kinh nghiệm của mình, anh được kì vọng sẽ tạo nên sự vững chắc nơi vị trí hậu vệ cánh trái. Hơn nữa, với đẳng cấp của một cầu thủ vừa giành ngôi á quân thế giới, Ivan Strinic sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Ricardo Rodriguez, thúc đẩy tinh thần để hậu vệ người Thụy Sĩ không ngừng cố gắng. Vì tin tưởng vào bộ đôi này, nên huấn luyện viên Gennaro Gattuso đã không do dự khi quyết định để Luca Antonelli ra đi.

Thế nhưng, không ai biết trước được những bất ngờ. Khi mà trận đấu mở màn Serie A với Genoa sắp bắt đầu, một hung tin đã đến với AC Milan. Ivan Strinic có vấn đề về sức khỏe và không có dấu hiệu rằng anh sẽ sớm bình phục. Điều đáng nói là cách đây khoảng một tuần, ban lãnh đạo của Rossoneri vừa quyết định thanh lý hợp đồng với Luca Antonelli, để anh tự do chuyển đến Empoli. Lúc này, đội bóng chủ sân San Siro chỉ còn đúng Ricardo Rodriguez là hậu vệ cánh trái đúng nghĩa. Nếu cầu thủ người Thụy Sĩ không thể thi đấu, thảm họa sẽ ập đến với AC Milan. Sau khi gặp Genoa, họ sẽ lần lượt phải chạm trán với Napoli và AS Roma.

Strinic, Laxalt và cơn đau đầu của Gennaro Gattuso - Bóng Đá

 Diego Laxalt nhanh chóng trở thành phương án "chữa cháy" của nửa đỏ thành Milan.

Một giải pháp đã nhanh chóng được đưa ra. Giám đốc thể thao Leonardo đã tìm đến Genoa để hỏi mua Diego Laxalt. Cầu thủ người Uruguay đã có những bước tiến mạnh mẽ trong vài mùa giải gần đây tại Serie A. Mặc dù vị trí sở trường là tiền vệ cánh trái, nhưng anh vẫn có thể chơi tốt khi lùi sâu như một hậu vệ. Điều này đã được kiểm chứng tại kì World Cup vừa qua trên đất Nga.

Cuộc đàm phán đã nhanh chóng được bắt đầu. AC Milan sẽ trả cho Genoa 14 triệu euro, kèm theo 4 triệu euro nữa dựa vào thành tích mà Diego Laxalt có được với đội bóng. Tuy nhiên, do Genoa chưa trả khoản phí 11 triệu euro mua đứt Gianluca Lapadula, nên cuối cùng, Rossoneri chỉ cần3 triệu euro là có thể đưa hậu vệ người Uruguay về với San Siro. Anh sẽ sớm có buổi kiểm tra y tế và ra mắt câu lạc bộ mới trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Mặc dù Diego Laxalt là một cái tên chất lượng, tuy nhiên, có lẽ không nhiều milanista cảm thấy vui mừng khi anh cập bến San Siro. Cầu thủ người Uruguay đến sẽ làm cho vị trí hậu vệ trái của AC Milan thêm chật chội, nếu như Ivan Strinic quay trở lại. Hơn nữa, Rossoneri vẫn đang cần tiền để đầu tư vào những vị trí còn yếu. Trong bối cảnh đội bóng đang bị UEFA giám sát gắt gao về việc thực hiện luật công bằng tài chính, việc phải bỏ ra 14 triệu euro cho một thương vụ không nằm trong kế hoạch ban đầu là một điều khá bất hợp lí.

Strinic, Laxalt và cơn đau đầu của Gennaro Gattuso - Bóng Đá

 Vị trí hậu vệ cánh trái Rossoneri vốn đã có 1 suất chắc chắn dành cho Ricardo Rodriguez.

Nếu không có Diego Laxalt, huấn luyện viên Gennaro Gattuso vẫn còn những phương án để đảm bảo sự chắc chắn nơi hành lang cánh trái. Đó là Davide Calabria. Cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của AC Milan này có vị trí sở trường là hậu vệ cánh phải, nhưng anh vẫn có thể chơi tốt khi được bố trí ở hành lang đối diện. Khi Ricardo Rodriguez không thể thi đấu, Davide Calabria sẽ thay thế cầu thủ người Thụy Sĩ. Bên cánh phải, Inagzio Abate hay Fabio Borini đều sẵn sàng. Tất cả đều đã được thử nghiệm và chơi tốt trong mùa giải vừa qua.

Rõ ràng, vấn đề sức khỏe của Strinic và sự xuất hiện của tân binh Diego Laxalt sẽ tạo nên một cơn đau đầu vừa dễ chịu và khó chịu cho huấn luyện viên Gennaro Gattuso. Cầu thủ người Uruguay đến sẽ làm tăng tính cạnh tranh nơi vị trí hậu vệ trái, tạo động lực để các cầu thủ phải không ngừng cố gắng. Tuy vậy, ông cũng sẽ mất đi một khoản tiền để đầu tư vào những thương vụ khác, mà mục tiêu cụ thể hiện tại là Sergej Milinkovic-Savic. Hi vọng rằng, bằng tài thao lược, khả năng ổn định phòng thay đồ và truyền lửa vào đôi chân các cầu thủ của mình, Gennaro Gattuso sẽ tìm ra giải pháp để kết thúc cơn đau đầu của mình.

(Bạn đọc: Faro)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

09:00 16/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục