Messi thất vọng về tình trạng của La Masia

23:29 Thứ hai 11/06/2018

TinTheThao.com.vnMới đây, Messi sẽ có những chia sẻ độc quyền với SPORT về lò đào tạo trứ danh của Barcelona và trải lòng những gì báo chí báo chí nói về anh.

Lionel Messi đến Barcelona khi mới chỉ 13 tuổi. Anh nhanh chóng vượt qua các cấp độ trẻ của học viện. Đến năm lên 16, Messi được HLV Frank Rijkaard cho ra mắt đội I lần đầu trong một trận giao hữu ở Bồ Đào Nha. Con đường danh vọng của Messi vẫn đang rộng mở giống như cái cách mà cậu nhóc Leo tự tạo cho mình cách đây 15 năm. Messi là thành quả vĩ đại của La Masia. Hôm nay, chính Messi sẽ có những chia sẻ độc quyền với SPORT về lò đào tạo trứ danh của Barcelona.

PV: Anh có nghĩ cần dành nhiều quan tâm hơn cho La Masia?

Messi: La Masia là nơi sản sinh triết lý bóng đá của CLB. Đặc biệt thấy rõ từ thời Guardiola, học viện trình làng nhiều hơn những cầu thủ xuất chúng. Tuy vậy, dạo gần đây nhiều cầu thủ sau khi tốt nghiệp La Masia lại đi đầu quân cho một đội bóng khác, khi họ cảm thấy mình được trao cơ hội trong màu áo mới. Chúng ta đang lãng phí tài năng của chính mình!

 - Bóng Đá

 La Masia đã qua thời kỳ huy hoàng.

PV: Anh hiểu như thế nào về vấn đề này? Liệu anh có lo lắng?

Messi: Thật lạ lùng khi các cầu thủ rời CLB lớn nhất thế giới để cống hiến cho một đội bóng nhỏ hơn, chỉ để dành cơ hội chứng tỏ bản thân. Họ còn trẻ và tỏ ra nôn nóng, không muốn chờ đợi. Hầu hết các đội trải thảm đỏ là của Anh hoặc Đức, nơi lứa cầu thủ 16 đã được huấn luyện và chinh chiến ở đội I (như Sergi Gomez của Dortmund). Rõ ràng không thể đáp ứng nhu cầu của mọi cầu thủ trẻ, nhưng không có nghĩa là những nhân tài xuất sắc không được tạo điều kiện ở Camp Nou. Barcelona luôn cho những cầu thủ trẻ thấy rằng, họ hoàn toàn có thể thi đấu cùng chúng tôi ở đội I.

PV: Theo anh, phong cách chơi bóng của Barcelona là gì?

Messi: Một chút chia sẻ về lối chơi hiện tại. Triết lý của CLB là mang nhiều cậu nhóc còn nhỏ tuổi về học viện, đào tạo chúng chơi bóng theo cùng một hệ tư tưởng. Nhìn từ bên ngoài thì đơn giản thế thôi, không hề đâu! Chúng tôi được sinh ra từ La Masia và cống hiến trọn thời gian cho CLB nên biết, hiểu, và thuấm nhuần thứ bóng đá này. Chẳng hạn như, bạn phải học lối chơi ở mức vỡ lòng, rồi các bước thực hiện khi nhận được bóng, cách di chuyển trên sân, hay khả năng quan sát những người đồng đội. Nhiều cầu thủ từ đội khác đến đây và khó thích ứng với lối chơi chung. Không quan tâm là bạn đã thành danh hay chưa, nhưng bộ giáo án thực sự khó nhai. Tất nhiên, khi bạn thực sự chuyên nghiệp và có khả năng, bạn sẽ tiến bộ nhanh chóng, nhưng phải đầu tư thời gian tập luyện. Chẳng nhân tài nào thành công mà không khổ công cả! Đó là triết lý của Barcelona, khác với mọi đội bóng khác.

PV: Nhưng gần đây triết lý đó lại thay đổi như thế nào?

Messi: Barcelona là một đội bóng lớn và luôn cố gắng duy trì tư tưởng ấy ở các cấp độ đội trẻ. Nhưng các HLV đến dẫn dắt đội I và khiến lối chơi thay đổi, khi họ mang trong mình một triết lý khác. Luôn có nhiều cách để hiểu về bóng đá. Khi thi đấu trên sân, tôi nhận ra chúng tôi dần thay đổi theo thời gian. Nó thực sự phụ thuộc vào người quản lý của từng thời kỳ.

 - Bóng Đá

Barca có hội chứng “Messidependencia”?

PV: Khi NHM hay cánh báo chí nói “Messidependencia”, anh cảm thấy thế nào? Anh có nghĩ đó chỉ là một bình luận đơn thuần không?

Messi: Thật điên rồ khi nói rằng CLB xuất sắc nhất thế giới chỉ phụ thuộc vào một cá nhân. Chắc chắn là họ đã sai, vì Barcelona sở hữu những nhân tố xuất sắc để khẳng định đây là một tập thể vững mạnh. Tôi đang chia sẻ về những người đồng đội đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Thật chẳng ra sao nếu nói Barcelona bị hội chứng “Messidependencia”.

PV: Gần đây xuất hiện buổi kỷ niệm những trận thắng PSG hay Real Madrid của CLB? Có kế hoạch gì hay không? Kết quả tốt chứ?

Messi: Không! Tất cả đều là tự phát. Nhưng bạn nghĩ xem, thật hạnh phúc khi dành lại một điều gì đó mà bạn tưởng rằng nó hoàn toàn vụt khỏi tầm tay, trận đấu với PSG là một ví dụ. Sau trận đấu đó, chúng tôi đã khẳng định được vị thế của chính mình ở mọi giải đấu một lần nữa. Không lâu sau, tôi và toàn đội lại thắng Madrid. Đương nhiên là phải ăn mừng khi dành chiến thắng ở chính trận đấu kịch tích nhất, trước một đội bóng hùng mạnh như Real Madrid chứ.K

PV: Anh có muốn nói điều gì trước đám đông NHM đang reo hò trong buổi diễu hành gần nhất?

Messi: Không muốn lắm. Tôi thường để dòng chảy niềm vui trôi thật nhẹ nhàng trong sự phấn chấn cao nhất.

Endo | 23:00 11/06/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục