Merih Demiral nói lời xúc động trong ngày ra mắt Juventus

10:29 Thứ tư 21/08/2019

TinTheThao.com.vnCầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên trong lịch sử 'Lão bà' đã có những chia sẻ sau khi chính thức ra mắt CLB.

Vào chiều ngày 20/8 (giờ Ý), CLB Juventus chính thức có buổi họp báo ra mắt trung vệ Merih Demiral. Chàng trai người Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu không được dư luận ở Ý quan tâm khi anh xuất hiện gần như cùng điểm với quả bom tấn Matthijs de Ligt.

Đã từng có lo ngại về việc trung vệ này sớm bị đem cho mượn như những Luca Pellegrini, Cristian Romero bởi hàng hậu vệ Juventus đã khá chật chội. Ngoài Demiral và 'bom tấn' De Ligt, 'Lão bà' còn Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci và Daniele Rugani ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, sau màn thể hiện cực tốt ở tour giao hữu hè, anh đã được Juventus giữ lại. 

 - Bóng Đá

Demiral lấy áo số 28, theo anh giải thích vì đó là ngày mất của mẹ anh (28/12/2014). Bà ra đi và bỏ lại chàng trai này lúc chỉ mới 14 tuổi.

"Tôi biết rằng Juventus là một câu lạc bộ lớn, tôi rất tự hào khi góp mặt tại đây. Tôi hy vọng mình sẽ thích nghi với môi trường mới sớm nhất có thể. Có mặt tại đây là một giấc mơ có thật", Demiral chia sẻ.

Ngoài anh cũng nói về sự giúp đỡ từ các thành viên Juventus, đặc biệt là HLV Maurizio Sarri.

"Chiellini và Bonucci đã giúp tôi rất nhiều trong việc thích nghi với nơi này, những người khác cũng vậy, tôi hy vọng sẽ học hỏi được nhiều điều từ họ. Về phần HLV Sarri, ông ấy đánh giá và xây dựng lối chơi phòng ngự theo từng cá nhân, điều này giúp tôi tập luyện theo cách tốt nhất có thể và tập trung khắc phục những khuyết điểm của mình." 

Xem thêm video Demiral ra mắt Juventus 

Lê Dũng | 09:45 21/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục