Máy cày của Moise Kean và những câu chuyện bi hài giữa CLB và cầu thủ

15:28 Thứ sáu 23/06/2017

TinTheThao.com.vnMới đây, người hâm mộ "té ngửa" với thông tin Juventus có thể mất sao trẻ Moise Kean

"Họ đã hứa cung cấp cho tôi một vài chiếc máy kéo, xe nông nghiệp ở Bờ Biển Ngà, nhưng giờ họ nói ngân sách không chi trả cho khoản này," Biorou Kean bức xúc nói trên Tuttosport, bắt đầu cho cho câu chuyện 'bi hài' giữa Juventus và người thân trong gia đình Moise Kean.

 - Bóng Đá

Juventus đứng trước nguy cơ mất Moise Kean.

“Trước đây, để thuyết phục tôi ngăn Kean chuyển sang Anh, BLĐ Juventus đã hứa mua tặng nhiều nông cụ cho công ty nông sản của tôi bên Bờ Biển Ngà. Tôi có vài hecta đất ở Bờ Biển Ngà canh tác gạo và ngô. Chính vì vậy, khi con trai tôi ký hợp đồng với đội bóng, tôi mong muốn có vài chiếc máy nông nghiệp để phục vụ canh tác, họ nói không vấn đề gì.”

Moise Kean, sinh ngày 28/2/2000, đã trở thành cầu thủ đầu tiên sinh trong thế kỷ 21 ra sân tại 1 trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu và cầu thủ đầu tiên sinh trong thế kỷ 21 ra sân tại Champions League. Tháng 5 năm nay, Kean lại trở thành cầu thủ đầu tiên sinh trong thế kỷ 21 ghi bàn tại 1 trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Tài năng của anh là không cần bàn cãi, nhưng vấn đề là vì chưa đủ 18 tuổi, nên muốn thuyết phục cầu thủ gia nhập CLB, Juventus phải tiếp cận người thân trong gia đình, và không hiểu "Bà đầm già" thành Turin đã hứa hẹn điều gì, để mọi chuyện ra nông nỗi này. Juve đã hứa hẹn (và trả) mức lương 700.000 euro/năm cho cầu thủ, nhưng có lẽ điều khiến ông Biorou Kean háo hức hơn, là những chiếc máy cày và dụng cụ phục vụ nông nghiệp.

Juventus phải nhanh chóng sửa chửa sai lầm, nếu không muốn mất đi sao trẻ triển vọng bậc nhất của đội bóng. Kean lúc này đang là mục tiêu theo đuổi của những đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh như Arsenal, Chelsea và Manchester City.

Trong quá khứ, thế giới bóng đá từng chứng kiến những câu chuyện bi hài về chiêu trò hợp đồng giữa CLB và cầu thủ.

Sốc nhất phải kể đến trường hợp của Giuseppe Reina. SportBild tiết lộ: Khi ký hợp đồng thi đấu 3 năm cho Bielefeld hồi 1996, Reina yêu cầu mỗi năm Bielefeld phải làm cho anh một ngôi nhà.

CLB Đức chấp nhận yêu sách của Reina, nhưng tặng Reina 3 ngôi nhà làm bằng lego trong 3 năm hợp đồng. Reina biết mình bị lừa nhưng không thể đòi hỏi gì thêm. Bởi trong hợp đồng đã ký, anh chỉ yêu cầu phía Bielefeld tặng nhà cho mình mà không quy định cụ thể đó là ngôi nhà như thế nào.

Neymar trước khi nhận lời đầu quân cho Barcelona ra yêu sách cứ 2 tháng 1 lần, bạn bè của anh được phép từ Brazil sang Tây Ban Nha thăm anh. Mọi chi phí cho những chuyến thăm ấy đều do phía Barca thanh toán

 - Bóng Đá

Bạn bè Neymar được sang Tây Ban Nha thăm anh, chi phí Barca lo.

Paul Gascoigne thời còn thi đấu đỉnh cao luôn yêu cầu các CLB phải lo cho mình chỗ ở gần hồ để tiện câu cá. Cựu tiền vệ người Congo, Rolf-Christel Guie-Mien chỉ đồng ý chuyển từ Karlsruher sang Frankfurt vào năm 1999 sau khi phía Frankfurt chấp nhận yêu sách trả học phí cho vợ anh theo học các khóa nấu ăn.

Năm 2014, cựu hậu vệ Liverpool, Daniel Agger nhận lời đầu quân cho Brondby kèm điều khoản đội bóng Đan Mạch để biển quảng cáo cho công ty vệ sinh KloAgger mà Agger đồng sở hữu chạy trong các trận sân nhà của mình. Mỗi trận sân nhà của Brondby, hệ thống đèn quảng cáo bao quanh sân chạy 8 lần, mỗi lần 27 giây.

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 15:16 23/06/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục