Max Allegri nói gì khi Ronaldo lần đầu tiên chạm cột mốc buồn

16:02 Chủ nhật 30/12/2018

TinTheThao.com.vnDù mới có một cú đúp vào lưới Sampdoria, thế nhưng 2018 vẫn là một năm "buồn" với Ronaldo.

Vừa qua, siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo lại một lần nữa sắm vai "thợ săn kỷ lục" khi trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha nổ súng nhiều nhất tại Serie A trong một mùa. Theo đó, cựu sao Real Madrid đã lập một cú đúp giúp Juventus khép lại giai đoạn lượt đi một cách hoàn hảo với thành tích bất bại.

Thế nhưng theo một thống kê mới đây, thì dù đang thi đấu chói sáng trong màu áo Bianconeri thế nhưng 2018 lại là năm đầu tiên Ronaldo không thể chạm tới cột mốc 50 bàn/năm kể từ sau năm 2010. Và sau khi những thống kê này được đưa ra, nhiều ý kiến đã cho rằng đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự suy giảm phong độ của chân sút 33 tuổi.

Cristiano Ronaldo: Does this stat prove Juventus star's powers are FINALLY fading? - Bóng Đá

Lần đầu tiên kể từ sau năm 2010, Ronaldo không thể cán mốc 50 bàn/năm.

Dẫu vậy, trong buổi họp báo sau trận đấu với Sampdoria, đích thân HLV Max Allegri đã lên tiếng "phản pháo" nhận định trên:

"Các con số thống kê chẳng có ý nghĩa gì cả."

Và có vẻ như Allegri đã đúng. Dù không thể chạm tới cột mốc 50 bàn thắng trong một năm dương lịch thế nhưng lúc này Ronaldo vẫn là cây săn bàn hàng đầu xứ sở hình chiếc ủng với 14 bàn thắng ở đấu trường Serie A.

Anh Tú | 14:50 30/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục