Martin Kaymer đi vào lịch sử US Open

12:53 Thứ bảy 14/06/2014

Golf thủ người Đức tiếp tục gây ấn tượng ở vòng hai hôm qua với 65 gậy, đồng thời trở thành người có thành tích tốt nhất sau hai vòng đấu đầu tiên trong lịch sử US Open.

Martin Kaymer kết thúc vòng hai với kết quả tương tự như vòng một, qua đó có tổng số gậy là 130 (-10), tiếp tục dẫn đầu bảng và phá kỷ lục 131 gậy (-9) do Rory McIlroy lập được tại US Open 2011 trên sân Congressional Country Club.

Nếu như tại vòng một, Kaymer ghi một bogey và sáu birdie thì hôm qua, anh còn đạt thành tích tốt hơn với năm birdie và không mất một gậy nào. Ngôi sao người Đức cũng nhờ đó đạt kỷ lục 29 hố liên tiếp không bogey.

Kaymer càng đánh càng hay ở giải năm nay. Ảnh: Reuters.

Nói về thành tích này của Kaymer, McIlroy thành thực nhận xét: "Tôi nghĩ rằng, những gì Martin đang làm còn ấn tượng hơn rất nhiều so với những gì tôi đã có ở sân Congessional. Thi đấu tại Pinehurst thật sự khó khăn".

Thành tích này của Kaymer cũng đưa anh sánh ngang với kỷ lục tại các giải major khác, như Nick Faldo tại British Open 1992 Muirfield và Brandt Snedeker năm 2012.

Bước vào vòng đấu thứ hai, Kaymer đã tận dụng tốt cơ hội các green xốp hơn do trận mưa to vào buổi đêm hôm trước, do đó các cú putt của anh càng thêm chính xác. Tại 9 hố đầu tiên anh ghi được ba birdie, trong đó có một cú từ khoảng cách 25ft ở hố số 16 (tee-off từ hố số 10).

Ngôi sao người Bắc Ireland McIlroy tiếp tục nuôi cơ hội giành chiến thắng thứ hai tại US Open khi kết thúc vòng hai với kết quả tốt hơn vòng một (-2), xếp thứ 10. Nhiều hơn một gậy là golf thủ số một thế giới Adam Scott (đạt par sau hai vòng) cũng còn cơ hội hướng đến một kết quả tốt trong những vòng đấu tới.

Phil Mickelson, golf thủ từng sáu lần về nhì tại US Open, nhiều khả năng chưa có chức vô địch năm nay. Anh kết thúc ngày thi đấu hôm qua bằng 73 gậy (trên ba gậy so với số gậy chuẩn sau hai vòng, đứng thứ 33).

Đương kim vô địch Justin Rose cũng còn đôi chút lạc quan để trở thành người đầu tiên bảo vệ được danh hiệu kể từ thời của Curtis Strange năm 1989. Rose thi đấu khởi sắc hơn ngày đầu với 69 gậy (ít hơn một gậy so với tiên chuẩn par 70, trong khi ngày đầu đánh quá hai gậy).

Kết thúc vòng đấu thứ hai, Ban tổ chức cũng đã xác định "điểm cắt" để tìm ra 60 golf thủ vào vòng thứ ba. Điểm xác định là 145 gậy (+5).

Với kết quả này, nhà vô địch Masters 2014 Bubba Watson (+6) bị loại. Cùng trở thành khán giả với anh còn có một số tên tuổi như Luke Donald (+6), Lee Westwood (+8).

Lý lịch trích ngang Martin Kaymer

Ngày sinh: 28/12/1984 tại Dusseldorf, Đức

Năm thi đấu nhà nghề: 2005

Chiến thắng giải major: US PGA 2010

Xếp hạng thế giới hiện nay: 28

Vị trí số tốt nhất: số1 (Từ tháng 2-4 năm 2011)

Thành viên đội tuyển Ryder Cup: 2010, 2012

Gia Hưng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục