Marina Erakovic: Niềm tự hào của New Zealand

18:49 Thứ năm 08/12/2016

TinTheThao.com.vnMarina Erakovic trở thành tay vợt nữ mới nhất giành quyền tham dự vòng đấu chính của Australian Open 2017.

dsc_58357401marina-erakovic-gsm

 Erakovic xuất hiện ở Australian Open 2017. Ảnh: Internet.

Erakovic hiện đang xếp hạng 105 thế giới. Cô mới vừa tham gia 2 giải đấu ở Đài Bắc và Mỹ để giành được 72 điểm ở đây. Số điểm này đủ để tay vợt gốc Croatia hiện diện ở vòng đấu chính giải Grand Slam vào năm sau.

Liên đoàn quần vợt Australia cho biết Erakovic đã trở thành tay vợt thứ… 107 giành vé vào thẳng vòng chính đơn nữ của Australian Open 2017. Tay vợt thứ 108 giành vé chính là đối thủ người Đài Loan Su-Wei Hsieh. Điều này có nghĩa là, ngay cả trong trường hợp Erakovic để thua ở vòng đấu đầu tiên, cô vẫn nhận được khoản tiền thưởng trị giá 34.500 đô Úc (35.874 USD).

Được biết thành tích cao nhất của Erakovic ở đấu trường Grand Slam đầu tiên trong năm là lọt đến vòng đấu thứ 2 trong các năm 2009, 2012, và 2014. Thành tích cụ thể của cô ở các kỳ giải đó là thắng Petra Cetkovska và thua Lucie Safarova ở giải đấu hồi năm 2009. Sau đó cô tiếp tục thắng Irena Pavlovic (Pháp) và thua Christina McHale hồi năm 2012, thắng Sorana Cristea và thua Zarina Dyas (Kazaskhtan) hồi năm 2014.

Ở Australian Open 2016 hồi đầu năm nay, Erakovic bị loại ngay ở vòng đấu loại đầu tiên sau khi thua Michelle Larcher de Brito (Bồ Đào Nha) 6-0, 4-6, 5-7.

Theo WTA, Erakovic từng leo lên vị trí thứ 39 trên bảng điểm xếp hạng của WTA hồi tháng 5-2012. Nhưng một tay vợt với quá nhiều lần chấn thương hành hạ đã không bao giờ có thể duy trì phong độ đỉnh cao trong một thời gian dài ổn định. Chuyến hành trình của cô trên bảng điểm xếp hạng cứ theo một chu kỳ buồn bã – lọt vào tốp 50, văng khỏi tốp 50, văng khỏi tốp 100, quay lại tốp 50, văng khỏi tốp 100, văng khỏi tốp 150, quay lại tốp 100… Nếu không, có lẽ, người ta đã thấy một Erakovic hoàn toàn khác. Dù sao, vẫn hy vọng cô sẽ thành công ở Australian Open đầu năm sau.

Giám đốc điều hành giải Australian Open, Craig Tiley cho biết giải đấu Grand Slam đầu tiên trong năm 2017 sẽ thu hút 198/200 tay vợt nữ tốp đầu tham dự. Gương mặt nữ duy nhất thuộc tốp 100 không thể tham gia Úc mở rộng năm sau chính là cựu số 1 thế giới người Belarus Victoria Azarenka. Trong khi đó, ở giải đơn nam, sẽ có 99/100 tay vợt hàng đầu tham dự. Người vắng mặt duy nhất chính là Vua giao bóng Ivo Karlovic (Croatia).

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 18:50 08/12/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục