Maradona: "Họ đang nói dối về tình trạng của tôi"

20:04 Thứ bảy 22/06/2019

TinTheThao.com.vnHuyền thoại Diego Maradona đã phủ nhận rằng mình đang mắc căn bệnh Alzheimer nguy hiểm.

Trước nay, cậu bé vàng của bóng đá Argentina luôn là một nhân vật gây tranh cãi. Ông từng dính nghi án "phê thuốc" khi cổ vũ cho đội bóng quê nhà ở vòng chung kết World Cup 2018, thời điểm ăn mừng cực kỳ thiếu kiểm soát sau khi Leo Messi ghi bàn mở tỷ số trước Nigeria, rồi ngủ trên khán đài.

Cách đây vài ngày, sau khi chứng kiến Albicelestes thua thảm trước đội tuyển Colombia, cựu thuyền trưởng Argentina đã phát điên và công kích tất cả. Ông nói, theo TyC Sports (được trích dẫn bởi ESPN UK):

"Bạn thậm chí nhận ra rằng Tonga cũng có thể đánh bại chúng tôi. Có một thứ gọi là uy tín mà chúng tôi đã đấu tranh để xây dựng lên. Nhưng tất cả những thứ còn lại bây giờ là gì vậy? Chiếc áo đấu đó có ý nghĩa gì không?".

Bây giờ, khi bị đồn đại rằng mình bị mất trí nhớ vì nhiễm căn bệnh Alzheimer, Maradona đã phủ nhận hoàn toàn với phát biểu gay gắt. "Họ đang nói dối về tình trạng của tôi. Họ nói về chứng Alzheimer nhưng tôi nào biết nó là gì. Ai bị bệnh này đều sẽ tử vong, mà tôi đâu có chết?".

Diego Maradona denies he has Alzheimer's disease - Bóng Đá

 Maradona phủ nhận mình bị chứng Alzheimer.

Bệnh Alzheimer là một nguyên nhân của chứng giảm trí nhớ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ, khiến người bệnh gặp trở ngại trong sinh hoạt hàng ngày. Alzheimer ảnh hưởng đến trí nhớ, ngôn ngữ và tư duy. Bệnh tiến triển chậm và thường bắt đầu với triệu chứng đãng trí nhẹ. Ở giai đoạn cuối, bệnh nhân thường bị tổn thương não nghiêm trọng.

Vũ Quang Toản | 18:50 22/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục